VFF treo sân Lạch Tray 1 trận sau màn 'quậy tưng' của CĐV đất Cảng

21/02/2017 21:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hải Phòng đã nhận án phạt “phải thi đấu trên sân nhà không khán giả” ở lượt trận thứ 8 V-League 2017 từ Ban kỷ luật VFF. Án phạt được đưa ra sau hành động xấu xí của CĐV đất cảng ở vòng 6, trận Hải Phòng gặp Hà Nội FC.

Ban kỷ luật VFF công bố án phạt với CLB Hải Phòng sau vòng 6 V-League 2017, theo đó, việc để CĐV quậy phá trong trận đấu với Hà Nội FC tại sân nhà Lạch Tray đã khiến đội bóng nhận án phạt 50 triệu đồng và thi đấu trên sân nhà không khán giả ở vòng 8 V-League.

Trong án kỷ luật viết, “Áp dụng điểm b khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 68 Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, quyết định: Phạt câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) và phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại lượt trận thứ 8 của giải Vô địch Quốc gia- Toyota 2017.


CĐV Hải Phòng quậy trước phòng họp báo sau trận đấu giữa Hải Phòng - Hà Nội FC ngày 16/2/2017. Ảnh: Hiếu Lương.

Ban tổ chức trận đấu của CLB bóng đá Hải Phòng đã có các hành vi: Để khán giả có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trọng tài và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội; ném nhiều chai, lon, bịch nước xuống sân thi đấu; để nhiều khán giả tập trung bên ngoài phòng họp báo và phòng trọng tài để phản ứng, đập phá, bao vây không cho trọng tài và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ra về trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hải Phòng và Hà Nội tại lượt trận thứ 6, ngày 16/02/2017 trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng”.

CĐV Hải Phòng 'quậy', HLV Trương Việt Hoàng phải bỏ dở họp báo

CĐV Hải Phòng 'quậy', HLV Trương Việt Hoàng phải bỏ dở họp báo

HLV Trương Việt Hoàng đã không thể hoàn thành trọn vẹn cuộc họp báo sau trận khi một bộ phận CĐV Hải Phòng mở cửa sổ phòng họp báo gây rối, chửi bới và đòi gặp trọng tài Nguyễn Hiền Triết.


Sự việc diễn ra vào ngày 16/2 trong trận đấu sớm ở vòng 6 V-League giữa Hải Phòng và Hà Nội FC. Sau quyết định thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, Văn Quyết thực hiện thành công gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC. Tuy nhiên, quyết định này nhận phản ứng quyết liệt từ CĐV đội chủ nhà.

Không chỉ liên tục chửi bới, lăng mạ cầu thủ Hà Nội FC và trọng tài chính trong thời gian thi đấu chính thức, sau trận CĐV Hải Phòng còn quây kín trước cổng khán đài A khiến tổ trọng tài và Hà Nội FC phải mất hơn 30 phút mới có thể lên xe ra về.

Trong cuộc họp báo sau trận, một nhóm CĐV đội chủ nhà mở cửa sổ, la hét, chửi bới ngay trước sự chứng kiến của HLV trưởng CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng khiến ông không thể hoàn tất công việc thường làm sau mỗi trận.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm