VFF sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Park ngay đầu năm 2019?

07/02/2019 10:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hợp đồng hiện tại giữa VFF và HLV Park Hang Seo có thời hạn tới ngày 31/1/2020, và theo thông lệ tại VFF thì 3 tháng trước khi kết thúc hợp đồng VFF mới tiến hành đàm phán gia hạn, nếu muốn tiếp tục gắn bó với ông Park, nhưng rất có thể lần này sẽ có một ngoại lệ để ông Park được mời thương thảo hợp đồng sớm hơn thời hạn 3 tháng.

Chuyên gia nhất trí HLV Park Hang Seo chỉ nên dẫn dắt ĐTQG

Chuyên gia nhất trí HLV Park Hang Seo chỉ nên dẫn dắt ĐTQG

Các chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương hay HLV Nguyễn Tuấn Phong đều đồng tình với quan điểm HLV Park Hang Seo chỉ nên dẫn dắt một ĐTQG thay vì phải kiêm nhiệm quá nhiều đội tuyển như hiện tại.

Trả lời phỏng vấn báo chí tại cuộc họp báo chiều ngày 28/12/2018, sau khi kết thúc Hội nghị BCH VFF khoá VIII lần thứ 2, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Ngày 31/1/2020, ông Park mới hết hạn hợp đồng. Theo nguyên tắc, 3 tháng trước khi kết thúc hợp đồng, VFF mới đàm phán lại. Hiện chưa phải thời điểm để bàn về việc đó vì còn nhiều nhiệm vụ đang cao độ diễn ra, trước mắt là VCK Asian Cup 2019”.

Tiếp đó, sau khi đội tuyển Việt Nam trở về từ Asian Cup 2019 với thành tích lọt vào vòng tứ kết, Thường trực VFF đã có một cuộc họp kín nhằm thảo luận những nhiệm vụ quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019, và vấn đề gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo được cho là một trong những chủ đề được đề cập tới ở cuộc họp này.

Xét về lý thuyết, VFF sẽ chỉ khởi động đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park vào tháng 10 năm 2019, là thời điểm 3 tháng trước khi kết thúc hợp đồng hiện tại giữa VFF và ông Park.

Tuy nhiên, trong thời điểm cuối năm 2019, bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG sẽ rất bận rộn với vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (khởi tranh ngày 5/9/2019), SEA Games 2019 (30/11-10/12 tại Philippines) và VCK giải U23 châu Á (8/1-26/1/2020 tại Thái Lan), trong đó VCK giải U23 châu Á năm 2020 chính là vòng loại khu vực châu Á của môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020.

Vì thế, ít có khả năng VFF sẽ chờ tới tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2019 mới tiến hành đàm phán thương thảo hợp đồng với ông Park mà có thể sẽ phải triển khai công việc này sớm hơn nữa, để HLV Park không phải phân tâm cho vấn đề tương lai của mình và toàn tâm toàn ý cho công việc dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam bên lề VCK Asian Cup 2019 tại UAE, một số phóng viên Hàn Quốc cho biết HLV Park đang nhận được sự quan tâm của các đội bóng ở Hàn Quốc, nhưng rất nhiều người, trong đó có truyền thông Hàn Quốc, đều mong ông Park sẽ tiếp tục công việc ở Việt Nam, bởi ông Park đang được xem là niềm tự hào của người Hàn Quốc ở Việt Nam.

Nhờ những thành công có được với bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua, ông Park được bình chọn là 1 trong 12 nhân vật của năm tại Hàn Quốc. Đài truyền hình KBS làm hẳn bộ phim tài liệu ở Việt Nam và được các rạp Việt Nam phát sóng, còn các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 và Asian Cup 2019 được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Hàn Quốc và nhận được sự quan tâm của đông đảo người Hàn.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm