VFF hạn chế gian lận tuổi ở giải U15 quốc gia

15/06/2017 18:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thư kí VFF Lê Hoài Anh đã gửi thông điệp chống lại các hành vi gian luận tuổi tại VCK giải U15 quốc gia sắp khởi tranh tháng 8 tới.

Điều được chú ý nhiều nhất từ vòng loại giải vô địch U15 quốc gia năm nay chính là vấn đề gian luận tuổi. Mới đây nhất, U15 Hà Nội đã bị loại khỏi VCK Giải U15 quốc gia vì vụ gian lận tuổi của bộ đôi Lê Sỹ Hà, Lê Sỹ Hồng.

Trước khi vòng chung kết giải vô địch U15 quốc gia - cup Thái Sơn Bắc khởi tranh, ông Hoài Anh tuyên bố: “Các gia đình VĐV và CLB đừng vì thành tích trước mắt mà có những hành vi không trung thực tuổi trong giải đấu.

Chính việc đó khiến chúng ta không có được những bước tuyển chọn đúng để phát triển sau này. Đây là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đi. Nếu ngay từ đầu, chúng ta xây dựng một cách không đúng thì về lâu dài, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải những hạn chế”.

HLV Hoàng Anh Tuấn làm ‘đặc vụ’ ở giải U15 quốc tế 2017

HLV Hoàng Anh Tuấn làm ‘đặc vụ’ ở giải U15 quốc tế 2017

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ “dò thám” với tư cách cá nhân ở giải đấu U15 quốc tế Cúp Nhựa Tiền phong 2017 sẽ khai mạc tại Đà Nẵng vào chiều ngày mai (14/6).

VCK Giải U15 quốc gia 2017 sẽ diễn ra từ ngày 2 tới 12/8 trên sân vận động Tây Ninh. 8 đội bóng lọt vào vòng chung kết được chia vào 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ bước tiếp vào vòng bán kết.

Bảng A có sự góp mặt của các đội chủ nhà Tây Ninh, HAGL, SLNA và FLC Thanh Hóa. Bảng B gồm PVF, Viettel, Đồng Nai và Sanna Khánh Hòa.

Đội vô địch giải nhận được 50 triệu đồng tiền thưởng. Đội Á quân và đội hạng ba lần lượt nhận 30 triệu và 20 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phong cách, giải cho các trọng tài và cá nhân xuất sắc.

Họp báo trước thềm VCK Giải U15 quốc gia 2017 sáng 15/6

Tá Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm