VFF đã chốt 99 % hợp đồng với HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam nhớ Công Vinh

09/10/2017 09:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - VFF đã chốt 99 % hợp đồng với HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam nhớ Công Vinh là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 9/10.

VFF đã hoàn thành 99 % hợp đồng với HLV Park Hang-seo

Lãnh đạo VFF tiết lộ họ đã gần như hoàn tất hợp đồng với tân HLV trưởng Park Hang Seo. Những chi tiết cuối cùng sẽ được 2 bên thông qua khi HLV Park có mặt tại Hà Nội.

Dự kiến, ông Park sẽ chỉ có mặt ở Việt Nam trước khi trận Việt Nam - Campuchia diễn ra tối mai (10/10). Ông Park vẫn đang phải vật lộn với Changwon FC trong cuộc chiến trụ hạng ở National League. Đội bóng của ông hiện đang xếp hạng 7/8, đối diện với nguy cơ xuống hạng rõ ràng.

Anh Đức sẽ khỏa lấp vị trí của Công Vinh trên tuyển Việt Nam

Anh Đức sẽ khỏa lấp vị trí của Công Vinh trên tuyển Việt Nam

Sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Anh Đức đối với đội tuyển Việt Nam sẽ giúp vơi bớt nỗi nhớ cựu đội trưởng Lê Công Vinh.

Tuyển Việt Nam nhớ Công Vinh

Đội phó tuyển Việt Nam Đinh Thanh Trung khẳng định anh và các đồng đội thấy rất cần một trung phong cắm sau ngày huyền thoại Lê Công Vinh giải nghệ: “Từ khi anh Công Vinh giã từ đội tuyển, khó khăn đến với đội ở vị trí trung phong cắm.

Lần này chúng ta đã có sự trở lại của Anh Đức, tôi đánh giá cao năng lực, khả năng đánh đầu, tì đè của Anh Đức. Tôi nghĩ rằng đây là mẫu tiền đạo rất thích hợp cho đội tuyển”.

Chú thích ảnh
Anh Đức đang là chân sút nội có phong độ cao nhất hiện nay.

HLV Mai Đức Chung bảo vệ Anh Đức

Trước những chỉ trích cho rằng Anh Đức lên tuyển vì mục đích cá nhân, HLV Mai Đức Chung đã lên tiếng: “Tôi rất buồn khi Đức đang bị hiểu nhầm là có động cơ không trong sáng. Tôi đã làm thầy của Đức khi dẫn dắt Becamex Bình Dương. Đức không phải người vụ lợi. Quan sát Đức tại V-League, tôi thấy Đức duy trì được phong độ quá tuyệt vời, hiệu suất ghi bàn rất cao. Vậy tại sao không trao cho Đức một cơ hội?

Tôi đã gọi điện cho Đức. Ban đầu Đức cũng hơi lưỡng lự, nói rằng, bố cho con suy nghĩ rồi trả lời bố. Đến tối, Đức trả lời tôi là đồng ý. Hôm Bình Dương thi đấu ở Quảng Nam, tôi đã đến bắt tay Đức và nói: Con giữ đúng lời hứa nhé. Đức bảo con muốn bố xin phép lãnh đạo CLB. Nếu được lên tuyển, con sẽ cống hiến hết mình”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm