Về 'nhà mới', SHB Đà Nẵng mơ TOP 3

03/11/2015 15:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 3/11, CLB SHB Đà Nẵng chính thức hội quân và có buổi tập đầu tiên tại đại bản doanh mới Trung tâm TDTT Hòa Minh. Về ngôi nhà mới, sự hài lòng, phấn chấn thể hiện rõ trên từng nét mặt của thầy trò Lê Huỳnh Đức, báo hiệu mùa giải 2016 với nhiều khởi sắc.
 
Trung tâm TDTT Hòa Minh, nằm ở  phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, cách SVĐ Chi Lăng khoảng 20km về hướng tây. Cơ sở hạ tầng của trung tâm này khá khang trang với hai dãy nhà cao tầng  được xây dựng hiện đại, đầy đủ tiện nghi, là nơi ở của tất cả các tuyến U và đội 1 SHB Đà Nẵng.

Hệ thống sân tập của trung tâm gồm 5 sân, trong đó có 3 sân cỏ tự nhiên và 2 sân cỏ nhân tạo sắp xếp theo chiều ngang trên khoảng đất rộng 10 hecta. 

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được bố trí ở khu nhà A, gồm 30 phòng ngủ, nhà ăn, phòng tập gym, phòng họp đội. Hai cầu thủ được ghép ở một phòng, theo sự sắp xếp của ban huấn luyện. 

Điều đáng  nói, dù tách biệt hoàn toàn với khu dân cư, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn siết chặt kỷ cương ngay từ đầu. Các cầu thủ không được phép rời khỏi đại bản doanh nếu chưa có sự đồng ý của HLV trưởng Lê Huỳnh Đức và nếu được phép ra ngoài thì trước 21h00 phải có mặt để điểm danh. 

Ở buổi tập sáng nay, Huỳnh Đức chủ yếu cho các học trò khởi động, tập nhẹ cùng các động tác thư giản giúp các cầu thủ giải phóng sức ỳ. Sự háo hức thể hiện rõ trên gương mặt và trong từng bước di chuyển của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. 

Đội trưởng Phạm Nguyên Sa chia sẻ: “Bản thân tôi cũng như các đồng đội đều rất hài lòng với nơi ở mới của đội. Như các bạn thấy, ở đây có hệ thông sân tập rất đẹp gồm 3 sân cỏ tự nhiên, 2 sân cỏ nhân tạo được lắp hệ thống dàn đèn chiếu sáng đầy đủ. 

Ngoài ra, phòng ngủ của chúng tôi cũng đều sạch đẹp,  có đầy đủ tiện nghi... Nói chung tất  cả chúng tôi đều cảm thấy hài lòng và háo hức cho dù ngôi nhà mới  hơi xa trung tâm thành phố và khá buồn”. 

Cũng trong buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới SHB Đà Nẵng đã chính thức trình làng 3 tân binh vừa mới cập bến sân Chi Lăng gồm tiền đạo Diabate, Thanh Hải, Hoàng Thiên. Cả 3 đều góp mặt trong sáng nay, nhưng chỉ Diabate,và Thanh Hải có đủ thể lực để nuốt trọn giáo án của Huỳnh Đức, riêng Hoàng Thiên sau màn ra mắt đồng đội mới gặp đã  xin phép rời đội đi kiểm tra y tế. 

Bên cạnh Hoàng Thiên, trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh, thủ môn Lê Văn Hưng cũng chưa bình phục chấn thương phải tập riêng. 

Đánh giá về các đồng đội mới, đội trưởng Nguyên Sa cho biết: “Cả 3 vị trí mà lãnh đạo đội bóng vừa bổ sung đều rất hợp lý và cần thiết với SHB Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại. Diabate, Thanh Hải và Hoàng Thiên đều đã thể hiện đẳng cấp chơi bóng của mình ở V-League, đây là những cầu thủ tốt, tôi hy vọng họ sẽ hòa nhập nhanh để giúp SHB Đà Nẵng mạnh mẽ hơn trong mùa giải mới”. 

“Chưa làm lễ xuất quân nên chưa biết các bác lãnh đạo đặt mục tiêu như thế nào cho SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, với sự đầu tư cả về vật chất lẫn lực lượng tôi nghĩ mục tiêu mùa này của chúng tôi tối thiểu phải là tốp 3”. – Nguyên Sa khẳng định. 

Chùm ảnh Thethaovanhoa.vn ghi nhận ngày đầu SHB Đà Nẵng hội quân tại TT TDTT Hòa Minh (Đà Nẵng):


HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò háo hức trong ngày trở lại tập luyện


Tiền đạo Diabate và tiền vệ Thanh Hải có buổi tập đầu tiên trong màu áo SHB Đà Nẵng


Cựu tiền đạo ĐTLA Diabate hòa nhập khá nhanh với các đồng đội mới


Dù thời tiết khá oi bức nhưng buổi tập của SHB Đà Nẵng diễn ra khá nghiêm túc 


'Nhà mới" của CLB SHB Đà Nẵng


Bên trong nội thật khá sạch đẹp 


Đội trưởng Phạm Nguyên Sa tự tin khẳng định mục tiêu của SHB Đà Nẵng trong mùa giải 2016 là tốp 3


Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm