VCK U23 Châu Á 2020: U23 Việt Nam trưởng thành, toàn diện hơn, tràn đầy cơ hội vào tứ kết

13/12/2019 15:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chung bảng với UAE, Jordan, Triều Tiên ở VCK U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam được đánh giá là có nhiều cơ hội vào tứ kết.

Lịch thi đấu giải vô địch U23 Châu Á 2020

Lịch thi đấu giải vô địch U23 Châu Á 2020

Lịch thi đấu U23, Lịch thi đấu U23 châu Á, Lịch thi đấu bóng đá U23, VTV6, Lịch thi đấu U23 châu Á 2020, Lịch U23 châu Á 2020, Lịch thi đấu bóng đá, VCK U23 châu Á 2020

Để giành quyền đi tiếp, chúng ta cần chiếm 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng đấu và đó được coi là nhiệm vụ khả thi với các học trò ông Park Hang Seo. Không đội nào trong 3 đối thủ này được đánh giá là vượt trội chúng ta.

Triều Tiên là đối thủ còn khá bí ẩn với giới chuyên môn vì không có nhiều thông tin về đội bóng này được tiết lộ. Tuy nhiên, Triều Tiên không có truyền thống hay thành tích đặc biệt đáng chú ý nào ở các giải đấu cấp Châu Lục nhiều năm qua.

Lần gần nhất người ta nhắc đến đội bóng này là ở ASIAD 2018 khi họ vào tới tứ kết gặp UAE nhưng bị đánh bại ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 sau 120 phút. Có gần 10 cầu thủ Triều Tiên tham dự ASIAD 2018 đủ tuổi đá ở VCK U23 Châu Á 2020 và khả năng là họ sẽ mang đến Thái Lan đội hình với nòng cốt là các cầu thủ này.

Hai đối thủ được đánh giá là sẽ cạnh tranh với chúng ta 2 suất vào tứ kết VCK U23 Châu Á là U23 Jordan và U23 UAE. Đánh giá tổng quát thì cả Jordan lẫn UAE đều có thể khiến đội bóng của ông Park Hang Seo gặp khó khăn nhưng sức mạnh của họ không đến mức vượt trội so với chúng ta.

U23 Việt Nam, u23 châu Á, Park Hang Seo, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá
HLV Park Hang Seo nắm trong tay đội bóng thực sự mạnh ở VCK U23 Châu Á 2020

U23 Jordan có nhiều ngôi sao đang chơi cho ĐTQG nước này như Mohammad Bani Attiah, Mohammad Abu Zreq, Yousef Abu Jazar, Nour Al Rawabdeh. Một số cầu thủ của họ từng tham chiến trong trận đấu với U23 Việt Nam ở vòng 1/8 Asian Cup đầu năm nay (hòa 1-1 sau 120 phút và bị chúng ta đánh bại ở loạt sút luân lưu).

Những nhân tố chủ chốt của U23 Jordan là hai tiền vệ Mohammad Abu Zreq và Omar Hani cùng cầu thủ chạy cánh Musa Al-Taamari. Trong đó Musa Al-Taamari ngôi sao tấn công đang chơi cho APOEL, đội bóng quen mặt tại Champions League và VĐQG đảo Cyprus mùa giải vừa rồi.

U23 UAE cũng là đối thủ mạnh nhưng không quá tầm với chúng ta. Nòng cốt của họ chính là đội Olympic UAE từng đánh bại Olympic Việt Nam trong loạt sút luân lưu để giành hạng 3 tại ASIAD 2018. Trận ấy UAE không hề vượt trội và chúng ta thất bại một phần do bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong 120 phút thi đấu. Ngôi sao lớn nhất của U23 UAE có lẽ là tiền đạo Zaid Al-Ameri của U23 UAE, chân sút ghi được 3 bàn ở vòng loại và là người chơi nổi bật nhất trên hàng công đội bóng Tây Á.

Nếu nhìn vào thực lực của hai đối thủ cạnh tranh chính là UAE và Jordan thì chúng ta tự tin sẽ vượt qua vòng bảng. Về kinh nghiệm trận mạc, U23 Việt Nam thời điểm này tuy không còn quá mới mẻ với các đối thủ nhưng lại là một đội ngũ giàu kinh nghiệm hơn so với đội bóng giành ngôi á quân ở Thường Châu năm 2018.

Tại VCK U23 Châu Á 2020, chúng ta vẫn có những cầu thủ từng dự giải đấu ở Thường Châu như Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng. Ngoài ra, chúng ta có nhiều cầu thủ khác đã được trui rèn và trưởng thành lên rất nhiều ở SEA Games 30 cũng như qua các trận vòng loại World Cup 2020, điều mà nhiều cầu thủ dự VCK U23 Châu Á 2018 không có được.

Về chiến thuật, U23 Việt Nam thời điểm này còn chơi đa dạng hơn so với phiên bản giành ngôi á quân năm 2018. Chúng ta không chỉ chơi nhuần nhuyễn với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc mà các cầu thủ cũng có thể đá tốt theo sơ đồ 3-5-2. Nhờ thế, HLV Park Hang Seo dễ dàng tùy biến cả nhân sự lẫn lối chơi hơn nữa tùy theo đối thủ và diễn biến trận đấu.

Thêm một điểm cộng nữa giúp U23 Việt Nam tự tin sẽ vượt qua vòng bảng là đội ngũ hiện tại có thể hình tốt hơn so với phiên bản vào tới chung kết ở Thường Châu. Chúng ta có tới 5 cầu thủ cao từ 1,8m trở lên gồm Đức Chiến, Thành Chung (đều 1,8m), Tấn Sinh (1,84m), Tiến Linh và Hoàng Đức (đều 1,83m). Nhờ thế, đội U23 này tấn công và phòng ngự bóng bổng đều hiệu quả hơn.

Với những thế mạnh nói trên cùng với thực lực của các đối thủ trong bảng đấu, có thể tin rằng các học trò ông Park Hang Seo hoàn toàn có thể giành quyền vào tứ kết VCK U23 Châu Á 2020.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm