'Vắt óc' với hàng công của U22 Việt Nam

11/07/2017 16:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như tuyến phòng ngự và hàng tiền vệ của tuyển U22 Việt Nam ít nhiều mang lại sự yên tâm khi có nhiều cái tên xuất sắc thì hàng công lại đang trở thành nỗi lo của HLV Hữu Thắng.

Cơn đau đầu mang tên tiền đạo cắm

Mặc dù trong danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29 thì có tới 4 cầu thủ được đăng kí ở vị trí tiền đạo là Đức Chinh, Công Phượng, Tuấn Tài, Thanh Bình, thế nhưng trong một tuần tập luyện đã qua, chưa một ai cho thấy khả năng nổi trội ở vị trí tiền đạo cắm.

Đây thực sự là mối lo ngại lớn, bởi dưới thời HLV Hữu Thắng, ông rất cần một mẫu trung phong thi đấu hiệu quả ở sơ đồ yêu thích của chiến lược gia người Nghệ An (4-1-4-1) theo kiểu như Công Vinh trước đây. Ở thời điểm hiện tại, vị trí tiền đạo cắm vẫn là một ẩn số.

Gần như chắc chắn, Công Phượng sẽ không đảm nhận vai trò tiền đạo cắm, bởi rõ ràng, phong cách thi đấu của cầu thủ người Nghệ An không hề mang dáng dấp của một trung phong đích thực. Trên thực tế, ở những trận đấu tập nội bộ gần đây, HLV Hữu Thắng sắp xếp Công Phượng đá vai trò hộ công và anh đã phát huy được thế mạnh của mình. Thật khó có tìm ra lý do để không sắp xếp Công Phượng chơi bóng với vai trò hộ công trong đội hình U22 Việt Nam

Chính vì thế, vị trí tiền đạo cắm trên tuyển U22 Việt Nam đang là cuộc cạnh tranh của 3 cái tên là Tuấn Tài (SLNA), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Thanh Bình (FLC Thanh Hóa). Thế nhưng, trong số này Tuấn Tài lại đang gặp vấn đề về chấn thương và trong suốt khoảng 1 tuần qua, anh phải tập riêng và chưa biết bao giờ mới thực sự lành lặn và đạt được phong độ ổn định.

Trong khi đó, cả Đức Chinh lẫn Thanh Bình khi chơi bóng tại V-League, họ không được thi đấu với vai trò thuần túy là trung phong. Đức Chinh dù đá cặp với Đỗ Merlo trên hàng công ở SHB Đà Nẵng nhưng tiền đạo nhập tịch mới là chân sút chủ lực của đội bóng sông Hàn.

Thanh Bình được ra sân rất hạn chế trong màu áo của FLC Thanh Hóa và nếu được sử dụng thì anh cũng phải chấp nhận đá dạt biên bởi trên hàng công có ngoại binh đảm trách. Cho nên phong độ, kỹ năng săn bàn của Thanh Bình đang là dấu hỏi lớn dành cho Ban Huấn luyện U22 Việt Nam.

Đức Chinh là ứng cử viên số 1?

Công bằng mà nói, Đức Chinh là trường hợp khả dĩ nhất có thể sử dụng được ở vị trí trung phong. HLV Hữu Thắng từng dành lời có cánh cho tiền đạo U20 Việt Nam:

“Hà Đức Chinh là mẫu tiền đạo chơi càn lướt, rất chịu khó di chuyển, đặc biệt cậu ấy rất hay xuất hiện ở các điểm nóng trong vòng 16m50, điều này rất thích hợp với đội U22. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ rất có tiềm năng ở lứa tuổi 19. Tuy nhiên, ở cấp độ U22, chúng ta vẫn phải chờ để xem màn trình diễn của cậu ấy trong thời gian tới.”

'U22 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ về mặt thể lực'

'U22 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ về mặt thể lực'

HLV Triệu Quang Hà nhận định, U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn nhưng ông tin thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ giành vé vào bán kết SEA Games 29.

Dù khen ngợi Đức Chinh nhưng có thể thấy rằng bản thân HLV Hữu Thắng vẫn có chút gì đó lăn tăn về trường hợp của tiền đạo đang chơi cho SHB Đà Nẵng. Còn nhớ, trước đó, HLV Hữu Thắng cũng đã công khai khen ngợi người đồng đội của Đức Chinh ở đội tuyển U20 Việt Nam là tiền đạo Tiến Linh nhưng rốt cuộc, Tiến Linh không nằm trong kế hoạch của ông thầy xứ Nghệ. Cho nên, Đức Chinh sẽ còn phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa và cụ thể hơn là anh phải ghi điểm với HLV Hữu Thắng ở vòng loại U23 châu Á 2018 tới đây mới mong chắc suất trên hàng công của U22 Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Dẫu sao, trong bối cảnh hầu hết các CLB Việt Nam đã và đang “khoán trắng” khâu ghi bàn cho ngoại binh thì Đức Chinh vẫn là điểm sáng hiếm hoi xứng đáng được ghi nhận.

0. 2 tiền đạo Tuấn Tài và Thanh Bình chưa có pha lập công nào ở V-League 2017.

4.U22 Việt Nam có 4 tiền đạo là Đức Chinh, Tuấn Tài, Thanh Bình, Công Phượng.

14. Đức Chinh đã có 14 lần ra sân ở V-League 2017 và anh có được 3 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm