Văn Toàn tôn vinh vẻ đẹp bóng đá Việt

15/03/2018 06:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua 4 đề cử khác, tuyển thủ U23 Việt Nam và CLB HAGL - Nguyễn Văn Toàn, đã nhận được số phiếu bầu cao nhất, dành giải Fair Play 2017 - Bóng đá cao thượng, giải thưởng do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức hàng năm.

Trong trận đấu giữa HAGL và FLC Thanh Hóa thuộc vòng 12, V-League 2017, Văn Toàn đã can ngăn những phản ứng thái quá của BLĐ và cầu thủ đội bóng phố Núi, sau một bàn thắng gây tranh cãi của đội khách xứ Thanh để trận đấu được tiếp tục, thay vì bị vỡ vụn, xé lẻ. Một hành động mẫu mực, đáng biểu dương, sau những gì đã diễn ra ở cuộc đối đầu TP.HCM - Long An, trên SVĐ Thống Nhất rất phản cảm trước đó mấy vòng đấu. Thái độ tiếp nhận vấn đề khác nhau sẽ dẫn đến hành vi - ứng xử khác nhau, và kết quả cũng khác nhau, bóng đá cũng không là ngoại lệ.

Trong màu áo HAGL và các ĐTQG Việt Nam, Văn Toàn là một cầu thủ chơi xông xáo, máu ăn thua và thậm chí rất hay phản ứng các quyết định gây bất lợi cho đội nhà của trọng tài. Một đôi lần tiền đạo người Hải Dương phải ăn thẻ vì lỗi phản ứng. Tuy nhiên, trong tình huống kể trên, Văn Toàn lại rất tỉnh táo, mẫu mực, vì anh biết có phản ứng cũng không thay đổi được tình huống và ngoài ra, chỉ mất thời gian và làm xấu hình ảnh, hay vì điều gì khác?

Văn Toàn thân là tuyển thủ quốc gia, một thần tượng của giới trẻ và hành động của anh có sức lan tỏa, định hướng. Bóng đá là môn thể thao đối kháng, nặng tính ăn thua, vị thành tích. Tuy nhiên, từng ngày, từng giờ với rất nhiều các trận đấu lớn nhỏ ở đủ cấp độ diễn ra trên thế giới, tinh thần cao thượng - Fair Play vẫn luôn được bảo lưu và được ghi nhận. HLV Mai Đức Chung, người hùng của bóng đá nữ Việt Nam, cascadeur hoàn hảo của ĐTQG thời hậu Nguyễn Hữu Thắng và trước Park Hang Seo cũng được tôn vinh, cùng người con hiếu thảo Thuỳ Trang - VĐV bóng đá nữ TP.HCM (xếp thứ ba)... Họ chính là những tấm gương sáng.

Trong buổi lễ trang trọng, được truyền hình trực tiếp từ Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) vào tối qua (14/3), Công ty VietFootball cũng được nhắc tên, với những đóng góp cho cộng đồng bóng đá phủi Hà Nội nói riêng và phía Bắc nói chung, suốt 5 năm qua. Các giải đấu Ngoại hạng phủi Hà Nội (HPL), giải hạng Nhất và giải hạng Nhì, với hàng trăm đội bóng quy tụ, có lên và xuống hạng, gây tiếng vang lớn, được đón nhận..., đều do VietFootball “sản xuất”. Phủi mà như chuyên, thậm chí, nhiều thứ còn hơn cả chuyên.

U23 Việt Nam và Văn Toàn ‘tạo sóng’ ở lễ trao giải ‘Fair - Play’ 2017

U23 Việt Nam và Văn Toàn ‘tạo sóng’ ở lễ trao giải ‘Fair - Play’ 2017

“Bóng đá cao thượng” bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào cũng nhận được sự tôn vinh, đề cao của những CĐV chân chính. Lễ trao giải “Fair – Play” do Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức tối 14/3 thêm một lần khẳng định khát khao về một sân chơi đẹp mắt, công bằng mà người yêu bóng đá Việt hướng đến.

Ở mọi địa hạt của đời sống xã hội, bạn cứ yên tâm rằng, những nghĩa cử đẹp, những tấm gương người tốt việc tốt luôn được tôn vinh. Cô Tấm không bao giờ phải chết đi sống lại như trong truyện cổ tích, mà nó trường tồn, với một vị trí đứng cao nhất. Trong nhiều năm qua, tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới FIFA đã truyền đi thông điệp Respect, tức là còn hơn cả cao thượng, tôn trọng.

Hôm qua, rất nhiều bạn trẻ đã lèn kín NTĐ Hồ Xuân Hương và hẳn họ đã có thêm những bài học quý. Nhổ bớt cỏ dại, trồng thêm hoa đẹp, là slogan và là kim chỉ nam của bóng đá Việt Nam và hệ thống các giải đấu. Không dám kỳ vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có cả một vườn hoa, nhưng chắc chắn nhiều hoa thơm được trồng và chăm bẵm, sẽ át đi những cỏ dại ven bờ. Vấn đề là chúng ta phải hành động, để bóng đá bạo lực hay những hành vi xấu xí trên sân cỏ không còn là vấn nạn. Đấy là cách duy nhất để kéo người hâm mộ đến sân, chứ không phải là vấn đề quảng cáo kiểu con hát mẹ khen hay.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm