Văn Toàn tiếc nuối khi V League 2021 bị huỷ

24/08/2021 21:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bày tỏ tiếc nuối khi mùa giải LS V-League 2021 bị huỷ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Văn Toàn chia sẻ bí kíp với tân binh tuyển Việt Nam

Văn Toàn chia sẻ bí kíp với tân binh tuyển Việt Nam

Tiền đạo tân binh của đội tuyển Việt Nam Phạm Tuấn Hải thừa nhận đã được đàn anh, đồng đội Nguyễn Văn Toàn chia sẻ những kinh nghiệm thi đấu, bí quyết để có thể nhanh chóng thích nghi được với đội tuyển Việt Nam, hiểu được ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo.

Chiều nay (24/8), 27 CLB thành viên tham dự cuộc họp trực tuyến với VPF đã đi đến quyết định huỷ mùa giải LS V-League 2021. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn tỏ ra rất tiếc nuối với quyết định này. Anh chia sẻ lên trang cá nhân thành tích khá tốt mà đội bóng phố Núi có được sau 12 vòng đấu kèm dòng trạng thái: “Được 1 năm nhưng đen”.

Chú thích ảnh

Quả thật đây là mùa giải rất đáng nhớ đối với cá nhân tiền đạo người Hải Dương và CLB HAGL. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk, “những đứa trẻ của bầu Đức” đã lột xác hoàn toàn, trở thành thế lực đáng sợ tại giải quốc nội với 9 trận thắng, 2 trận hoà, 1 trận thua.

Đội bóng phố Núi đang vững chắc trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 29 điểm có được, ghi tới 23 bàn thắng vào lưới đối phương. Đoàn quân áo trắng còn sở hữu những thành tích khủng khác như 6 trận liên tiếp không để thủng lưới, sở hữu 1 trong 3 hàng thủ tốt nhất LS V-League 2021.

Bản thân Văn Toàn đang cùng Công Phượng cạnh tranh ngôi Vua phá lưới với 6 pha lập công. Dù vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải đấu đã bị huỷ bỏ sau hơn 3 tháng tạm hoãn.

Sau cuộc họp chiều nay, VPF sẽ triển khai thực hiện xin ý kiến 22 cổ đông của Công ty về việc hủy mùa giải BĐCN QG 2021. VPF sẽ tổng hợp ý kiến các cổ đông, cùng với kết quả tổng hợp biểu quyết ý kiến của 27 CLB để có văn bản kiến nghị gửi đến VFF.

Sau khi có quyết nghị chính thức từ VFF về việc hủy các giải BĐCN QG 2021, VPF và VFF sẽ tiến hành xử lý các công việc liên quan đến chuyên môn của các giải; đặc biệt là các suất đại diện cho Việt Nam tham dự các giải đấu của châu Á năm 2022.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm