Văn Thanh được báo nước ngoài gợi ý sang Hàn Quốc

22/11/2016 10:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Giống như mọi giải đấu lớn, AFF Suzuki Cup cũng là cơ hội lý tưởng để các cầu thủ trẻ có thể có được bước tiến lớn trong sự nghiệp. Trang Fourfourtwo đã chỉ ra 8 gương mặt sáng giá có thể xuất ngoại sau giải đấu năm nay. Đáng chú ý, Vũ Văn Thanh cũng có tên trong danh sách này.

Sau khi tỏa sáng rực rỡ tại CLB và đội tuyển quốc gia trong nhiều năm, Chanathip Songkrasin, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái” đã lọt vào mắt xanh của một loạt các CLB nước ngoài. Theo đó, anh sẽ tới CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản theo dạng cho mượn vào mùa giải tới. Đó sẽ là một thiếu sót rất lớn của Muangthong United, CLB chủ quản của Songkrasin, tuy nhiên, trong tương lai, sau khi được cọ xát với nền bóng đá tầm cỡ quốc tế, chắc chắn cầu thủ này sẽ mang tới một luồng gió mới cho bóng đá Thái Lan.

Việc các cầu thủ được sang nước ngoài học hỏi kinh nghiệm sẽ là một cơ hội hết sức lý tưởng đối với mỗi đội tuyển quốc gia, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, giúp nền bóng đá trong khu vực này được vươn lên một tầm cao mới.

Tờ Fourfourtwo đã liệt kê ra 8 gương mặt tiêu biểu của các đội bóng đang tham dự giải Suzuki AFF Cup 2016 có thể có cơ hội được xuất ngoại ngay sau khi giải đấu khép lại.

Vũ Văn Thanh

20 tuổi, cầu thủ được sản sinh từ học viện của CLB HAGL đang có được phong độ tốt nhất từ trước tới nay. Là người duy nhất ra sân chính thức cho tất cả 26 trận đấu cho CLB, Văn Thanh ngày càng cho thấy sự tiến bộ và phấn đấu không ngừng của mình qua từng trận đấu. Sở trường ở vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng anh cũng có thể chuyển sang cách đối diện, tiền vệ, thậm chí là cả tiền đạo khi cần. Vì thế, dễ hiểu khi mà Văn Thanh đã nhận được danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc hồi cuối tháng 9.

Fourfourtwo cho rằng nếu duy trì đà thăng tiến như hiện tại, Văn Thanh đủ sức tiếp bước các đồng đội Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu.

Xem lại các bàn thắng của Văn Thanh tại V-League:


Evan Dimas (Indonesia)


Tài năng trẻ từng đọ sức với Công Phượng tại U19 Đông Nam Á cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu lọt vào danh sách trên. Trước kia, cầu thủ 21 tuổi này cũng từng đã được liên hệ để để tới châu Âu và Nhật Bản, tuy nhiên, tờ Fourfourtwo cho rằng, cầu thủ này sẽ thích hợp với giải Malaysia Super League hơn cả.

Hadin Azman (Malaysia)


Một cái tên khác được nhắc tới phải kể đến Hadin Azman của Malaysia. Cầu thủ 22 tuổi từng thu hút sự chú ý của các đội bóng châu Âu từ rất sớm. Là một trong những nhân tố nòng cốt của hàng công trong đội hình của Malaysia, chắc chắn Azman sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn của Thái Lan, nơi cũng đang tìm kiếm một chân chạy năng động.

Tristan Đỗ (Thái Lan)


Cầu thủ gốc Việt này có được một vị trí chắc chắn ở hành lang cánh phải, và với phong độ và sự ấn tượng của anh trong trận đấu với đội tuyển Úc tại vòng loại World Cup 2018, chắc chắn các đội bóng từ Nhật Bản sẽ phải lưu tâm đến anh.

Chan Vathanaka/Nub Tola (Campuchia)


Với Chan Vathanaka, dường như giải VĐQG tại Campuchia là quá khiêm tốn so với tài năng sáng chói của anh.

Cặp tài năng trẻ của Campuchia này đang được các CLB của giải S-League (Singapore) sát sao tại AFF Cup ở Myanmar, trước khi quyết định đưa ra lời đề nghị chính thức. Tola sẽ đảm nhận nhiệm vụ kiến tạo, còn Vathanaka sẽ là người dứt điểm. Tại Campuchiam dưới màu áo của CLB Boeung Ket Angkor, Vathanaka đã ghi được 75 bàn sau 80 trận đấu, một thành tích rất đáng kể.

Win Naing Soe (Myanmar)


Trước đây, cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình của Myamar phải nhắc đến tiền đạo Kyaw Ko Ko. Tuy nhiên, do tính kỷ luật chưa tốt, cầu thủ này sẽ không thể có được vé xuất ngoại. Vì thế, cơ hội được mở ra cho các cầu thủ trẻ khác, và Win Naing Soe là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Nếu như có được phong độ tốt tại AFF Cup, thủ quân CLB Yadanarbon cũng sẽ có thể được các CLB tại Singapore chú ý.

Izwan Mahbud (Singapore)


Tại Singapore, thủ thành 26 tuổi là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất trong đội hình. Trước đây, anh từng suýt có được tấm vé để sang Nhật Bản, nhưng cơ hội lại rơi vào tay thủ thành Hassan Sunny. Tuy vậy, không loại trừ khả năng Mahbud sẽ thu hút được sự chú ý tại AFF Cup lần này, và Thái Lan sẽ là điểm đến lý tưởng nhất.

Mike Ott (Philippine)


Cầu thủ gốc Đức là một trong những điểm sáng của ĐTQG Philippine từ trước tới nay. Cầu thủ này là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển trong trận đấu với Bahrain hồi tháng trước. Với sự rút lui của Javier Patino, tiền vệ tấn công 21 tuổi này sẽ là nòng cốt trong hàng công của đội tuyển. Nếu như hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy, có thể các đội bóng Thái Lan sẽ để mắt tới anh.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm