Văn Quyết bất ngờ xin giảm án

21/03/2016 10:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (21/3), Văn Quyết và CLB Hà Nội T&T gửi đơn lên VFF xin giảm án phạt. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1991 bị loại khỏi ĐTQG, treo giò 5 trận và phạt 15 triệu đồng vì hành vi xô ngã trọng tài trong trận đấu giữa S.Khánh Hoà BVN và Hà Nội T&T ở vòng 4 V-League 2016.

“Tôi đã sai khi cư xử như vậy. Lúc đó đội nhà đang bị thua, trọng tài lại bỏ qua một quả phạt đền khi hậu vệ S.Khánh Hoà BVN cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm nên tôi đã không kiềm chế được. Tôi thực sự muốn xin lỗi trọng tài Công Khanh và mong VFF giảm án phạt để tôi có thể trở lại giúp CLB trong giai đoạn khó khăn. Việc bị loại khỏi ĐT đã là một hình phạt lớn với tôi rồi”, Văn Quyết chia sẻ.

HLV Hữu Thắng: 'Có Văn Quyết, đội tuyển chắn chắn sẽ tốt hơn'

HLV Hữu Thắng: 'Có Văn Quyết, đội tuyển chắn chắn sẽ tốt hơn'

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng vẫn khẳng định, đội tuyển lẽ ra có thể chơi tốt hơn nếu có Văn Quyết hoặc Công Vinh.


Trong lịch sử, rất nhiều cầu thủ Việt đã được giảm án sau khi có đơn. Điển hình, Công Vinh từng được giảm án treo giò từ 6 trận xuống 3 trận sau sự cố vái lạy trọng tài trên sân Đồng Tháp năm 2010. Ngọc Hải vừa qua cũng được xoá án trước 10 ngày trong vụ vào bóng khiến Anh Khoa chấn thương nặng, kịp thời được HLV Hữu Thắng triệu tập lên ĐT Việt Nam...

Tuy nhiên, điều đặc biệt là các cầu thủ trên chỉ làm đơn xin giảm án sau khi đã thực hiện án treo giò được một số trận. Trong khi đó, Văn Quyết vẫn chưa “thi hành án” một trận nào.

S.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm