Văn Lâm tiết lộ lý do chọn Muangthong vì cảm hứng từ Kawin

19/06/2020 13:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chia tay Hải Phòng, Văn Lâm chọn bến đỗ mới là Muangthong United tại Thai League hồi mùa giải 2019 vì muốn thử thách bản thân và thêm một lý do khác là được truyền cảm hứng từ người đồng nghiệp Kawin Thamsatchanan.

Lãnh đạo Muangthong tái khẳng định không bán Văn Lâm

Lãnh đạo Muangthong tái khẳng định không bán Văn Lâm

Bất chấp những tin đồn về việc Đặng Văn Lâm sẽ quay về V League thi đấu cho Sài Gòn FC hoặc TPHCM khi không còn giữ được vị trí số 1 tại CLB, đại diện Muangthong United đã khẳng định không có chuyện đó.

Tiết lộ mới đây với truyền thông Thái Lan, Đặng Văn Lâm chia sẻ: “Có nhiều CLB tiếp cận nhưng tôi chọn Muangthong United vì đây là CLB có bề dày lịch sử, với nhiều chức vô địch, nhiều cầu thủ hàng đầu của bóng đá Thái Lan cũng thi đấu ở đây, như Kawin hay Teerasil Dangda và quan trọng nhất, đó là đội bóng nổi tiếng ở Việt Nam.

Tôi theo dõi instagram của Kawin từ hồi anh ấy còn chơi cho Muangthong United và luôn muốn học hỏi những thế mạnh của anh ấy. Phải thừa nhận rằng Kawin đã truyền cảm hứng cho tôi, nhất là trong việc tập luyện chuyên nghiệp và quá trình hồi phục chấn thương”.

Đây đã năm thứ hai Văn Lâm chơi bóng cho Muangthong United và hợp đồng của thủ thành số một đội tuyển Việt Nam với đội chủ sân SCG còn thời hạn đến tháng 11 năm 2021.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thai League giống như các giải đấu của các quốc gia khác đều bị hoãn, lịch thi đấu bị xáo trộn và chỉ có thể trở lại vào tháng 9.

Hiện Văn Lâm cùng các cầu thủ Muangthong United đang được nghỉ phép trong khoảng hai tuần nhưng do đường bay giữa Thái Lan và Việt Nam chưa được mở trở lại nên thủ môn này chỉ có thể chọn địa điểm nghỉ dưỡng là một resort trên đảo Samui tại Thái Lan.

Trong khoảng thời gian này, đã xuất hiện những thông tin về việc Sài Gòn FC tiếp cận Văn Lâm và muốn mua lại hợp đồng của thủ môn này với Muangthong United.

Tuy nhiên, nguyện vọng của Đặng Văn Lâm là vẫn muốn tôn trọng hợp đồng hiện tại với Muangthong United, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu trong tương lai xa.

“Tôi khi ấy khoảng 8, 9 tuổi. HLV của trường tôi theo học có mối quan hệ với Spartak Moscow. Ông ấy mời đội đến đá giao hữu và chúng tôi để thua 0-13, hôm ấy tôi làm thủ môn.

Bố mẹ để tôi lựa chọn con đường đi của riêng mình. Tôi nhớ ngày đầu tiên tập luyện ở CLB mới, bố chở tôi đến sân tập rồi ông hét lên điên cuồng ngoài đường biên khi tôi đang tập luyện như thể ông là một HLV vậy.

Tôi và bạn bè đều thất vọng vì khi ở tuổi 18, nếu chưa đi học đầy đủ hoặc đi làm, chúng tôi thường sẽ trở thành một quân nhân.

Tôi đã quyết tâm trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tôi yêu bóng đá. Bố sẽ tự hào nếu một ngày tôi chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì thế, tôi phải kiên nhẫn và đấu tranh với nỗi cô đơn trong lòng", Đặng Văn Lâm mới đây đã chia sẻ về con đường đến với con đường bóng đá chuyên nghiệp, những khó khăn mà mình đã trải qua để mình có thể theo đuổi con đường chuyên nghiệp đến ngày hôm nay.

Thai League 2020 thi đấu trở lại từ ngày 12/9 và Văn Lâm cùng Muangthong United vẫn đang cố gắng theo đuổi mục tiêu lọt vào TOP4, giành quyền tham dự AFC Champions League hoặc AFC Cup mùa tới.

Thai League diễn ra vào cuối năm, trùng thời điểm AFF Cup nhưng do hiện lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu của giải vô địch Đông Nam Á chưa diễn ra nên lãnh đạo Muangthong United vẫn chưa khẳng định có đồng ý trả Văn Lâm về đội tuyển Việt Nam, nếu thủ môn này được HLV Park Hang Seo triệu tập.

Phía Muangthong United cho biết sẽ đưa ra quyết định ngay khi có lịch thi đấu chính thức của AFF Cup, nhưng khả năng vẫn sẽ cho Văn Lâm về hội quân đội tuyển Việt Nam giống như các đợt tập trung đội tuyển dịp FIFA Day, tức là 2,3 ngày trước trận đấu.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm