Văn Lâm tái xuất, Muangthong bất ngờ chia điểm Chonburi

06/09/2020 18:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vnz) - Đặng Văn Lâm tái xuất trong đội hình thi đấu của Muangthong United khi đội nhà đấu tập với đối thủ Chonburi chiều 6/9 chuẩn bị cho ngày Thai League trở lại sau đây 1 tuần.

HLV Nishino tái xuất ở trận đấu của Văn Lâm

HLV Nishino tái xuất ở trận đấu của Văn Lâm

Sau khi hoàn tất 14 ngày cách ly theo quy định của Chính phủ Thái Lan để phòng chống dịch bệnh Covid-19, HLV Akira Nishino trở lại bằng việc theo dõi trận Muangthong United của Văn Lâm đọ sức với CLB Chonburi ngày 6/9.

Sự xuất hiện trở lại của thủ môn đội tuyển Việt Nam trong đội hình chính thức của CLB Muangthong United là có thể hiểu được vì ở thời điểm này Văn Lâm đã hoàn toàn hồi phục chấn thương gót achilles.

Trong suốt thời gian qua, Văn Lâm đã tập luyện với cường độ cao ở đội bóng và cùng các đồng đội, chỉ chờ ngày Thai League 2020 trở lại với các trận đấu thuộc vòng 5 ngày 12/9 tới.

Chú thích ảnh
Derley (87) ghi một trong hai bàn thắng cho Muangthong United ở trận này.Ảnh: Football Siam

Cho dù Chonburi là đối thủ khó chơi với Muangthong United tại Thai League nhưng tính chất của trận đấu chiều 6/9 chỉ là giao hữu, không quá áp lực với cầu thủ hai đội về kết quả.

Chonburi vượt lên dẫn trước từ phút thứ 7 khi Chatmongkol Rueangthanarot tận dụng pha khống chế bóng lỗi của trung vệ đội trưởng Wattana Playnum áp sát khung thành trước khi đánh bại Văn Lâm bằng cú sút trực diện tung nóc lưới.

Để đề phòng dịch bệnh COVID-19, các CĐV không được vào sân theo dõi trận đấu nên dù được đá tại sân nhà SCG, các cầu thủ Muangthong United cũng không có lợi thế nào trước Chonburi.

Vì thế, dù cầm được nhiều bóng hơn và tích cực phối hợp tấn công ở hai biên nhưng Muangthong United vẫn không có nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm trong hiệp 1.

Trong khi đó, Chonburi trung thành với lối chơi bóng dài, phản công có tốc độ cao nên đã tận dụng được nhiều khoảng trống trong hàng phòng ngự Muangthong United.

Tới phút 38, Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai khi Dragan Bošković nhận đường chuyền của Caion dứt điểm trong tư thế không ai kèm.

Cả Muangthong United lẫn Chonburi đều tiến hành một loạt sự thay đổi người trong hiệp 2 để thử nghiệm đội hình. Nhưng Muangthong United mới là đội thể hiện bộ mặt khác hẳn.

Derley rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 47 và Willian Popp san bằng tỷ số 2-2 cho Muangthong United ở phút 52.

Thủ môn kỳ cựu Sinthaweechai Hathairattanakool của Chonburi đã chịu bất lực trong cả hai pha dứt điểm của Muangthong United khi các đồng đội ở hàng phòng ngự thiếu quyết liệt khi tranh cướp bóng.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu thứ hai cả Muangthong United lẫn Chonburi hài lòng với tốc độ trận đấu ở mức trung bình.

Hai HLV Alexandre Gama (Muangthong United) và Sasom Pobprasert (Chonburi FC) tiếp tục tận dụng quyền thay người để thử nghiệm nhân sự, tạo cơ hội cho những cầu thủ dự bị, ít được thi đấu vào sân.

Tỷ số hòa 2-2 được duy trì đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, làm hài lòng cầu thủ hai đội.

Vào 20h00 ngày 12/9 tới, Văn Lâm cùng Muangthong United đến làm khách trước Sukhothai tại vòng 5 Thai League 2020.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm