Văn Hậu thừa khát khao chinh phục, như 'Messi Thái'

10/08/2020 13:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Bất đắc dĩ trở lại Việt Nam từ SC Heerenveen, Văn Hậu vẫn chưa từ bỏ ước mơ vươn ra biển lớn ngay khi có cơ hội. Suy nghĩ của hậu vệ gốc Thái Bình được đánh giá rất tích cực, tương tự những gì Chanathip vừa trải lòng với truyền thông Thái Lan.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu muốn Việt Nam dự World Cup. HAGL chưa nghĩ việc dừng V-League

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu muốn Việt Nam dự World Cup. HAGL chưa nghĩ việc dừng V-League

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu muốn đội tuyển Việt Nam dự World Cup. HAGL chưa nghĩ tới việc dừng V-League 2020 vì dịch COVID-19.

Mới đây, một người thân của Chanathip Songkrasin là Piyaphong đã khuyên nhủ cầu thủ có biệt danh “Messi Jay”: “Đã đến lúc cậu ấy ra đi để tìm thêm thử thách mới trong sự nghiệp.

Nhiều tuyển thủ Thái Lan đang chơi bóng ở Nhật Bản như Chanathip và họ được đánh giá rằng có khả năng tốt và đảm bảo được chuyên môn nếu đá ở châu Âu. Chanathip đi càng sớm càng tốt vì nếu chậm hơn, cậu ấy không thể phát triển toàn diện”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Văn Hậu, Doan Van Hau, Heerenveen, Hà Nội FC, V League, DTVN, Chanathip, Messi Thái, Park Hang Seo
Dù đang thăng hoa ở Nhật Bản nhưng Chanathip luôn giữ ước mơ được sang môi trường bóng đá hàng đầu thế giới như châu Âu để thi đấu

Hiện tại, Chanathip sắp bước sang tuổi 27 và như thế, cơ hội chơi bóng đỉnh cao của tiền vệ người Thái Lan cũng không còn nhiều. Đây cũng là độ tuổi được xem là chín chắn nhất với những cầu thủ chuyên nghiệp.

Piyaphong tiết lộ thêm: “Chanathip có thể chơi bóng ở Bỉ, Đức và Hà Lan và cậu ta nên chơi ở một đội hạng trung hoặc hạng dưới để có thể phát triển tốt nhất, có thể có chỗ đứng tốt trong đội hình, giúp ích cho CLB đó”.

Đề cập đến giải đấu hàng đầu thế giới như giải ngoại hạng Anh, ông Piyaphong cho rằng: “Tôi nghĩ Chanathip không nên đi vì đây là một giải đấu nặng nề, đòi hỏi sức mạnh thể chất rất cao mà Chanathip khó có thể đáp ứng. Cậu ta nên thích nghi ở các giải đấu khác của châu Âu trước, sau đó mới có thể nghĩ đến giải Ngoại hạng Anh”.

Hồi tháng 7, Chanathip cũng khẳng định mình sẵn sàng ra đi đến một CLB tầm trung của Bundesliga để thử sức mình. So với môi trường bóng đá Nhật Bản, Chanathip đã khẳng định được tên tuổi của mình trong màu áo Consadole Sapporo.

Tuyển thủ Thái Lan này được ví như “vàng mười” với CLB của tỉnh Hokkaido khi không chỉ đóng góp lớn về chuyên môn (lọt vào đội hình tiêu biểu J League 1 năm 2018, đưa Consadole xếp hạng 4 đầy bất ngờ năm đó, được CĐV yêu mến hết mực) mà còn giúp mối quan hệ Nhật Bản – Thái Lan thêm phần gắn kết qua các lĩnh vực thương mại, du lịch.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Văn Hậu, Doan Van Hau, Heerenveen, Hà Nội FC, V League, DTVN, Chanathip, Messi Thái, Park Hang Seo
Văn Hậu cũng có nhiều khát vọng vươn tầm như Chanathip. Ảnh: VPF

Chanathip được định giá 1,9 triệu euro ở thời điểm hiện tại nhưng để có được tiền vệ trung tâm này, các CLB có thể phải trả nhiều hơn cho Consadole Sapporo. Chanathip đang là đội phó ở CLB của tỉnh Hokkaido và là đầu tàu không thể thiếu ở đây.

Tuy nhiên, với cầu thủ 26 tuổi, sự nghiệp cầu thủ có tuổi đời ngắn và Chanathip không ngần ngại ra đi tìm thử thách cao hơn nếu có cơ hội. Cơ hội của Chanathip có thể cũng là cơ hội để bóng đá Thái Lan có thêm những cột mốc lịch sử, giúp thế hệ đàn em sau cầu thủ này học hỏi, tạo động lực để họ vươn ra biển lớn.

Về phần Văn Hậu, cầu thủ đa năng của Việt Nam cũng xứng đáng được hoan nghênh với tư tưởng tích cực như Chanathip. Văn Hậu dù không thừa nhận nhưng những gì đã thể hiện thời gian qua cho thấy, cầu thủ gốc Thái Bình xem việc trở về Hà Nội là bất đắc dĩ. Bản thân CLB Hà Nội và Văn Hậu cùng chung lý tưởng phải vươn ra đấu trường tầm cỡ hơn ngoài V-League.

Văn Hậu hưởng mức lương cả chục tỷ đồng/mùa khi ở một CLB hạng trung tại Hà Lan như SC Heerenveen. Đó cũng là một động lực tiến thân cho chàng trai 21 tuổi. Văn Hậu trẻ hơn “Messi Thái” và còn nhiều thời gian hơn để phát triển khả năng.

Sự ra đi của Văn Hậu dù có cái kết như Công Phượng, nhưng rõ ràng cần phải khuyến khích vì cả hai đã học hỏi rất nhiều từ những nền bóng đá tiên tiến. Công Phượng ngay khi trở về TP.HCM đã giúp ích nhiều cho đội bóng này. Văn Hậu chưa được chơi cho Hà Nội sau khi trở về, nhưng thể hình của hậu vệ gốc Thái Bình thực sự là mơ ước của nhiều đồng nghiệp.

Về lâu dài, bóng đá Việt Nam sẽ chỉ được hưởng lợi nếu có nhiều hơn những Đoàn Văn Hậu. Không chỉ giúp cầu thủ đổi đời về mức thu nhập nhờ bóng đá, họ không cần những hợp đồng thương mại để rồi đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến chuyên môn, sự phát triển của họ chắc chắn sẽ nâng tầm đẳng cấp nền bóng đá.

Trở lại với câu chuyện những tuyển thủ Thái Lan như Chanathip hay Dangda đang chơi bóng tại giải VĐQG hàng đầu Nhật Bản J League 1 mới đây, khi Consadole Sapporo đối đầu Shimizu S Pulse, Dangda đã nói rằng: “Tôi rất vui vì đội có thể giành được 3 điểm trận này (CLB Shimizu S Pulse của Dangda đánh bại Consadole Sapporo của Chanathip 3-1 ở vòng 9 J League 1 ngày 8/8 vừa qua – PV).

Tôi đã có cơ hội vào sân và tôi đã cố gắng làm hết sức mình. Tôi vui mừng khi đối diện với Chanathip ở đây. Nhiều người gọi là trận đấu “derby Thái Lan” ngay tại J League 1. Họ vinh danh chúng tôi, vinh danh những người hâm mộ bóng đá Thái Lan đang theo dõi trận đấu ở quê hương. Người dân Thái Lan đã nhìn thấy tên tôi từ phía sau bằng tiếng Thái. Thực sự nó là niềm vui lớn với tôi.

Chúng tôi luôn cổ vũ cho nhau, chuyền bóng cho nhau khi là đồng đội trong một tập thể. Còn khi nằm trong những CLB khác nhau, chúng tôi biết mình phải làm việc chăm chỉ. Ở Nhật Bản bây giờ không chỉ có tôi mà còn có Chanathip, Kawin, Bunmathan nữa.

Mỗi người đều có một sự nghiệp riêng, chiến đấu vì lý tưởng riêng. Nhưng chắc chắn đội tuyển Thái Lan của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Đó là điều tốt với bóng đá Thái Lan”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm