Văn Bình & Văn Hoàn: 'Nếu ghi bàn tôi sẽ không ăn mừng'

27/04/2014 13:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Văn Bình và Văn Hoàn đều trả lời như vậy khi được hỏi về chuyện lần đầu tiên họ thi đấu trên sân Vinh mà không phải trong màu áo SLNA.

Kết thúc buổi tập làm quen sân của B.Bình Dương chiều qua, trong khi các cầu thủ khác ra xe để về thì bộ ba Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn vẫn nán lại, đi về phía SLNA để chào HLV Hữu Thắng và các đồng đội cũ.

Buổi trò chuyện chỉ diễn ra chóng vánh nhưng họ vẫn thân thiết và đều gửi đến nhau những lời động viên thi đấu tốt cho đội bóng.

“Tình cảm, anh em thầy trò thì sẽ dành cho nhau ở những dịp khác, ngoài xã hội nhưng trong sân thì phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của CLB. Vì thế, tôi cũng mong các em thi đấu tốt để phục vụ cho khán giả trên sân Vinh”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Còn Văn Bình thì tâm sự: “Không chỉ riêng Bình mà nhiều cầu thủ rất khó khăn khi trở lại thi đấu trên sân mà mình đã gắn bó trong nhiều năm qua. Vì thế, Bình và Hoàn, Hoàng dù là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng cảm giác rất khó khăn khi phải đối đầu với SLNA. Nhưng chúng tôi lại đang được các bác, các chú và các đồng đội cũ động viên thi đấu tốt. Đấy là điều mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong chuyến trở về lần này. Nếu ở trận đấu này mà tôi ghi được bàn thắng thì chắc chắn tôi sẽ không ăn mừng”.

Cùng chung tâm trạng như đồng đội, Văn Hoàn bộc bạch: “Đã nhiều năm gắn bó với SLNA, nên chúng tôi luôn có cảm giác thân quen như gia đình. Bây giờ về lại sân Vinh thì sẽ có cảm giác bùi ngùi khó tả. Nhưng giờ đây chúng tôi là cầu thủ chuyên nghiệp nên sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo của CLB mình, còn chuyện tình cảm sẽ khác vì chúng tôi vẫn là những người bạn. Nếu có ghi bàn thì tất nhiên Hoàn không ăn mừng”.

Riêng Trọng Hoàng do đã nhận đủ 3 thẻ vàng nên sẽ phải làm khán giả ở trận đấu này. Trọng Hoàng cho biết: “Tôi vẫn có mặt trên sân Vinh nhưng sẽ theo dõi trận đấu trên khán đài. Với Hoàng thì SLNA và anh Thắng như là gia đình nên Hoàng có cảm xúc khó tả trong chuyến trở về lần này. Ngoài đời chúng tôi là bạn bè, là anh em nhưng vào sân thì phải vì đội bóng mà mình khoác áo. Hy vọng 2 bạn Văn Hoàn và Văn Bình sẽ thi đấu tốt như khả năng của họ”.

Đại Nghĩa (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm