V League quyết liệt thay 'Tây'

10/07/2019 10:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Xu hướng chung của các CLB V-League giữa mùa giải năm nay cũng khá tương tự các mùa trước, tức là đều quyết liệt thay đổi ngoại binh để mong có thành tích khả quan hơn.Từ tốp đầu tranh chấp chức vô địch đến nhóm cuối, nhà nhà đều mua sắm.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/7: Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp CAN 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/7: Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp CAN 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp tứ kết CAN 2019. Trực tiếp vòng loại cúp C1 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 10/7, rạng sáng 11/7. 

Ở tốp đầu, TP.HCM bất ngờ thanh lý cả 2 chân sút trụ cột Matias và Vinicius để lấy về những Mansaray (B.Bình Dương) và Akinade (Nigeria). Bộ đôi này được kỳ vọng sẽ cùng Huỳnh Kesley giải quyết vấn đề trên hàng công của CLB. Akinade cũng chứng tỏ phần nào năng lực ở Cúp quốc gia khi đưa TP.HCM vào bán kết. Tuy nhiên ở V-League, trận thua Viettel 0-1 đã khiến người ta hoài nghi về năng lực đua đường trường của thầy trò HLV Chung Hae Seong.

TP.HCM hiện đã chính thức bị Hà Nội vượt qua khi lượt về vừa khởi tranh một lượt trận. Vòng 14 ghi nhận sự trở lại của nhà ĐKVĐ khi họ đả bại đối thủ khó chơi Hải Phòng ngay tại Lạch Tray. HLV Chu Đình Nghiêm chưa cần cho 2 tân binh Papa Ibou và Sajad Pour đá chính, nhưng Hà Nội vẫn cực mạnh khi còn đó Văn Quyết, Omar, Moses, Quang Hải trên hàng công. Ở cuộc đua đường trường, đại biểu Thủ đô vẫn được đánh giá cao nhất.

Hải Phòng không chỉ thất bại trước Hà Nội và lận đận nơi đáy bảng, họ còn đối diện với nhiều mối lo khác từ tài chính đến con người. Ngoài việc bị FIFA giải quyết theo hướng có lợi cho Stevens khi buộc CLB đất Cảng phải trả đến gần 5 tỷ đồng cho ngoại binh gốc Phi này, Hải Phòng còn không có hợp đồng nào đáng giá lượt về. Cầu thủ nhập tịch Hoàng Vissai đã nghỉ thi đấu nửa mùa giải, trong khi hợp đồng cho mượn Đào Quốc Gia từ TP.HCM chỉ tập chay.

Hải Phòng là cái tên được xác định sẽ khốn đốn trụ hạng khi họ thất bại 5/7 trận gần nhất (2 hòa). Trận thắng cuối cùng của Hải Phòng đến hiện tại là trước B.Bình Dương đã diễn ra vào cuối tháng 4. Đội bóng đất Cảng có thể sẽ xác định đối thủ cạnh tranh lớn của họ ở cuối mùa là S.Khánh Hòa BVN.

Chú thích ảnh
Papa Ibou (phải) là tân binh được Hà Nội FC đưa về từ châu Âu để thay thế Oseni.
Ảnh: Hoàng Linh

HLV Võ Đình Tân đã gây bất ngờ cho tất cả bằng việc sắm ngoại binh luống tuổi Patiyo khi tiền đạo này bị DNH Nam Định thanh lý. Ngoài ra, cầu thủ nhập tịch tưởng chừng hết thời Nguyễn Trung Đại Dương cũng được trở lại sân cỏ V-League từ đội hạng Nhất An Giang. Hải Phòng và Khánh Hòa đang cách nhau 6 điểm nhưng việc họ không tìm được ngoại binh xứng tầm có thể sẽ khiến cả 2 cùng chung kết cục.

Đội bóng có sự thay đổi ấn tượng nhất lượt về hiện tại chính là Viettel. Sau khi thanh lý luôn cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn Joao Paulo, Viettel đã gây bất ngờ khi mang về cựu tiền đạo Santos Bruno Cunha Cantanhede.

2 trận gần nhất, Bruno đều ghi bàn và bàn thắng duy nhất vào lưới TP.HCM không chỉ giúp Viettel thăng hạng trên bảng tổng sắp, nó còn khiến cuộc đua vô địch ngả về phía Hà Nội. Ngoài Bruno, Viettel còn có thêm 2 cái tên ngoại khác là Goncalves và Santos. Vị trí thứ 6 với 20 điểm hiện tại, chỉ kém đội đầu bảng Hà Nội 8 điểm sau lượt đi trầy trật trong nhóm cuối là kết quả đáng mừng cho tân binh này. Nên nhớ trong quá trình bết bát khi đó, HLV Lee Heung Sil cũng phải ra đi để nhường chỗ cho HLV Hải Biên.

Xếp trên Viettel, CLB Thanh Hóa cũng chính thức ra mắt 2 bản hợp đồng chất lượng là Vương Quốc Trung và Stevens. Trong khi đó, Nam Định cũng cho ra mắt tiền đạo Gustavo khá thành công với bàn thắng vào lưới B.Bình Dương tuần qua. Cùng với Gustavo, HLV Văn Dũng cũng chiêu mộ thành công 2 người cũ của CLB là Lâm Anh Quang và Lê Sỹ Minh để nâng cấp đội hình cho lượt về.

Cuộc đua dưới đáy bảng căng thẳng hơn khi Quảng Nam sẽ chính thức ra mắt cầu thủ nhập tịch Samson trong tuần này. Tiền đạo ghi bàn có tiếng của V-League được Hà Nội tăng cường cho Quảng Nam để đua trụ hạng. Bên cạnh đó, cựu cầu thủ từng chơi bóng ở Bundesliga (Đức) Lucas Rocha cũng được bổ sung thay thế Thiago. Quảng Nam khởi động lượt về bằng trận thắng HAGL ấn tượng ngay tại Pleiku và điều đó càng cho thấy sức nặng của đội bóng nhà bầu Hiển.

Những CLB cùng thay ngoại binh khác gồm HAGL khi thanh lý Walsh bằng Dos Santos, SLNA cũng sắm thêm Vinicius về để đá cặp cùng Olaha trên hàng công. Sài Gòn cùng lúc bổ sung 2 ngoại binh Geovane Magno và Gustavo. SHB Đà Nẵng cũng “chơi lớn” với tất cả các ngoại binh thay mới gồm Djicka Gassissou Aime, Nirennold Michel và Bernado.

Trong xu thế này, chỉ có Than Quảng Ninh đứng ngoài cuộc chơi so với phần còn lại. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng vẫn khiến các đối thủ phải nể phục khi duy trì vững vàng vị trí thứ 3 sau 14 lượt trận.

Việc làm mới mình để thổi luồng sinh khí mới cho CLB ở giai đoạn quyết định của mùa giải là điều không bàn cãi. Tuy nhiên, dân trong nghề cũng không khỏi hoài nghi về những chuyện hậu trường rối ren từ các bản hợp đồng mới đến, bởi không mấy khi, chuyện “nhạy cảm” này được diễn ra trong một mùa giải. Sự ổn định về ngoại binh mới là chuyện xa xỉ ở sân cỏ Việt.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm