V League 2020 'nóng' ngày trở lại

29/04/2020 06:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng xoáy dịch bệnh tạm yên ắng, giãn cách xã hội cũng được nới lỏng ra trong những ngày gần đây. Đó không chỉ là tín hiệu tích cực cho cộng đồng, cho xã hội, còn cho cả bóng đá quốc nội.

Những CLB V League nào đã tập trở lại?

Những CLB V League nào đã tập trở lại?

Sau khi Chính phủ tuyên bố chấm dứt giãn cách xã hội, nhiều đội bóng của LS V-League 2020 lập tức bắt tay vào tập luyện chuẩn bị cho ngày trở lại thi đấu.

Cho đến thời điểm này, các CLB lần lượt hội quân, rục rịch tập luyện, háo hức cho ngày bóng lăn trở lại. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt, cùng với sự chấp thuận từ cơ quan chức năng thì cái mốc vào nửa sau tháng 5 để tái khởi động các giải đấu trong nước có thể xem là vừa vẹn nhất.

Gần tròn 2 tháng được coi như quãng thời gian “sống chậm” của đời sống bóng đá nước nhà. Quãng nghỉ vừa qua, xét ở nhiều góc độ hay khía cạnh nào đó vừa có cả sự hụt hẫng nhưng cũng cần thiết cho mỗi đội bóng khi còn chưa thể vào phom. Hụt hẫng bởi khi bắt đầu hào hứng thì buộc phải dừng lại lúc chưa kịp chạy hết chặng “khởi động”. Còn cái được nằm vào chỗ thời gian tạm hoãn vô tình giúp cho đội này, đội kia vá lại đội hình cũng như cầu thủ hồi phục chấn thương.

Chưa thể và cũng khó có thể có ngay được nhiều bật vọt ở những trận đầu tiên đã đá nhưng tín hiệu phát ra cho thấy V-League 2020 dự cảm nhiều nét tươi mới khi nhìn vào bước chạy đà đã qua.

Khi V-League 2020 khởi đi, câu hỏi cũ được đặt ra: “Đội bóng nào sẽ có thể phá thế độc tôn của Hà Nội FC trong 2 mùa đã qua?”. Háo hức đầu tiên để nhìn nhận giải đấu có sự cạnh tranh cùng tính hấp dẫn nằm vào câu hỏi đó. Người ta càng có cơ sở để dự báo về cuộc đua thú vị giữa Hà Nội FC cùng phần còn lại như cái cách CLB TP.HCM từng làm năm 2019.

Vì thế hành trình sẽ là “song mã” giữa đại diện bóng đá Thủ đô cùng thành phố phương Nam hay có thêm nhiều đối trọng nặng ký nữa. Nên nhớ, V-League mùa này, Viettel muốn tìm lại “hào khí Thể Công” còn Than Quảng Ninh cũng va đập để dày dặn lên rất nhiều sau bao mùa chinh chiến.

Chú thích ảnh
CLB TP.HCM đang là thách thức lớn nhất với Hà Nội FC trong cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2020. Ảnh: VPF

CLB TP.HCM không ngại vung tay cho mục đích đua tranh cùng Hà Nội FC và cả chuyện được đá AFC Cup. Mô hình mới, hướng đi mới, bước đầu đã có kết quả ngôi vị á quân mùa trước. Tham vọng có thể giấu vào lòng nhưng cái cách chuẩn bị hôm nay với những thương vụ đình đám, cho thấy được rằng họ đang mong muốn điều gì lớn hơn thế nữa. Chưa thể tốt nhất trong trình diễn lối chơi nhưng hiệu quả có được qua điểm số tuyệt đối, đã giúp họ tạm ở vị trí đầu tiên sau vạch xuất phát.

Đội bóng thành phố không có được tính ổn định hay cái chất riêng biệt cùng sự kết nối, đồng bộ cho một đội bóng lớn. Đó là điều chưa thể có ngay được với CLB TP.HCM khi họ vẫn đang đi trên đường gầy dựng, đồng thời cũng như lý do mà người ta còn hồ nghi về chuyện đua tranh thật sự của đội bóng Sài thành ở chặng đường phía trước.

Vòng 2 V-League 2020, lúc Hà Nội FC “vấp ngã” trên sân Cẩm Phả trước chủ nhà Than Quảng Ninh, nhiều người đã khấp khởi mừng cho ý nghĩ sẽ thấy được một V-League hấp dẫn hơn. Hà Nội FC đang hướng đến kỷ lục 3 lần vô địch liên tiếp nhưng đường đi nước bước của họ đâu chỉ có sân chơi trong nước. Thực tế, lúc này con người của Hà Nội đang gặp vấn đề về chấn thương của những trụ cột, cho nên thời gian tạm nghỉ không thể quý hơn để kịp hồi phục.

Quan trọng nằm vào khát vọng chinh phục của họ mà thôi khi đã “no nê” danh hiệu. Nói thế không có nghĩa là sẽ thong dong cho Hà Nội FC ở mùa bóng này, bởi cú vấp trước Than Quảng Ninh còn hơn cả lời cảnh báo. Cảnh báo về những khốc liệt, gian nan khi đường đua đang có thêm đối thủ xứng tầm, đối trọng cần thiết.

V-League 2020 cho ngày trở lại, chúng ta đang nói nhiều về cuộc đua “song mã” Hà Nội FC cùng CLB TP.HCM nhưng đừng vội gạch tên Than Quảng Ninh, Viettel. Có thể những cái tên này chưa thể vô địch nhưng cũng đủ để tạo ra thách thức bằng việc ngáng chân trên đường đua bất cứ lúc nào. Nhìn cái cách đội bóng đất Mỏ đánh bại nhà ĐKVĐ cho thấy họ thực sự có thực lực và cũng sẵn sàng tham gia đường đua nếu cờ đến tay. Viettel với đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia cùng dàn ngoại binh chất lượng, đang tỏ rõ tham vọng lớn ở mùa giải thứ 2 chơi tại V-League.

2 tháng qua, bóng đá nước nhà đã “chung lưng đấu cật” cùng xã hội để vượt qua con virus mang tên Covid-19. Còn hôm nay, chúng ta cùng chờ bóng lăn trở lại trong bối cảnh mới cùng kỳ vọng mới.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm