Úc vs Việt Nam: Vì sao Việt Nam có hi vọng kiếm điểm?

26/01/2022 18:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo cho biết mục tiêu của tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Úc là kiếm 1 điểm. Không dễ cho chúng ta đạt mục tiêu nhưng cũng không hẳn là nhiệm vụ bất khả thi.

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam cố gắng có điểm trước Australia'

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam cố gắng có điểm trước Australia'

Bất chấp những khó khăn khi phải làm khách tại Melbourne và lực lượng có nhiều thiếu hụt nhưng HLV Park Hang Seo khẳng định đội tuyển Việt Nam cố gắng có điểm trước chủ nhà Australia.

Lí do đầu tiên để tuyển Việt Nam lạc quan là chính Úc cũng gặp không ít vấn đề về lực lượng trong trận đấu quan trọng này. Họ không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Graham Arnold vì mắc Covid-19.

Họ mất tiền vệ chủ chốt Hrustic vì án treo giò. Đây là cầu thủ kiến tạo cho hậu vệ Rhyan Grant đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Úc thắng chúng ta 1-0 ở trận lượt đi.

Ngoài Hrustic, Úc cũng không có sự phục vụ của hậu vệ cao 1,98m Harry Souttar cùng tiền đạo Adam Taggart do chấn thương. Chân sút số 1 của Úc là Mathew Leckie (đã ghi 13 bàn cho Socceroos) lại sa sút phong độ nghiêm trọng thời gian qua.

Chú thích ảnh
Quang Hải và đồng đội vẫn có hi vọng kiếm điểm trước Úc dù khó khăn

Không dừng ở đó, Úc còn mất hậu vệ trái số 1 Aziz Behich. Anh này bị kẹt lại tại Thổ Nhĩ Kỳ do thời tiết xấu, không thể bay về Melbourne kịp thời nhằm hội quân cùng các đồng đội để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam.

Một số nguồn tin khác còn cho biết một số tuyển thủ Úc khác như thủ thành số 1 Mathew Ryan và những James Jeggo, Brandon Borrello, Danny Vukovic đều chỉ có thể trở về Melbourne rất muộn, chỉ có thể tập đúng 1 buổi cùng cả đội để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam. Thể lực của họ bị đặt dấu hỏi lớn do có quá ít thời gian hồi phục.

Lí do thứ 2 mang đến hi vọng có điểm cho tuyển Việt Nam trước Úc là như những gì diễn ra ở trận lượt đi cho thấy cầu thủ Úc tuy cao lớn và khỏe nhưng tốc độ luân chuyển bóng của Úc tương đối chậm.

Việt Nam nhiều khả năng sẽ đá phòng ngự số đông, kết hợp phản công nhanh trong trận tái đấu với Úc. Nếu Úc vẫn chỉ có thể đá chậm như ở trận lượt đi thì HLV Park Hang Seo có thể bố trí hệ thống phòng ngự số đông với tuyến tiền vệ đá thấp để hạn chế tối đa các khoảng trống ở những vị trí gần và trong cấm địa của tuyển Việt Nam. Kiểu phòng ngự này không dễ bị xáo trộn trừ khi Úc đẩy được nhịp độ tấn công lên cao, liên tục đá nhanh, gây sức ép.

Mặt khác, Úc đang khát điểm nên chắc chắn sẽ tăng cường tấn công để tìm cách ghi bàn càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta có thể trụ vững sau hiệp 1 thì đối thủ rất dễ rơi vào trạng thái nôn nóng và có nguy cơ bộc lộ sơ hở trong phòng ngự.

Đó là lúc Việt Nam có cơ hội để phản công nhanh nhằm ghi bàn. Tất nhiên, phải nhắc lại là trước hết chúng ta cần chú trọng phòng ngự và giữ được sạch lưới sau 45 phút đầu tiên.

Với Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Công Phượng…Việt Nam có đủ các nhân tố chất lượng để triển khai phản công nhanh khi khoảng trống được mở ra nhiều hơn.

Không dễ để ngăn Úc ghi bàn, cũng không dễ cho chúng ta phá lưới đối thủ nhưng với một chút may mắn cùng sự nỗ lực, tập trung cao, tuyển Việt Nam vẫn có thể kiếm điểm như lời HLV Park Hang Seo chia sẻ trước trận đấu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm