U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Chúng ta cần cải thiện vấn đề gì?

28/03/2022 09:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đã chơi 2 trận giao hữu ở Dubai Cup. Chúng ta chỉ thủng lưới đúng 1 bàn nhưng đồng thời vẫn chưa thể ghi được bàn thắng nào. Gặp U23 Uzbekistan, các học trò ông Lee Young – Jin cần trau chuốt khâu dứt điểm.

U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan ở vòng 3 U23 Dubai Cup

U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan ở vòng 3 U23 Dubai Cup

Sau khi gặp U23 Iraq (0-0) và U23 Croatia (0-1), đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn một trận đấu nữa ở U23 Dubai Cup.  Đối thủ kế tiếp của thầy trò Lee Young Jin là U23 Uzbekistan.

Khách quan mà nói, nếu nhìn lại hai trận giao hữu với U23 Iraq và U23 Croatia thì có thể nói là U23 Việt Nam đang tiến bộ. Trận sau chúng ta chơi tốt hơn trận trước.

Trận ra quân chúng ta hòa U23 Iraq 0-0 còn trận tiếp theo chúng ta thua U23 Croatia 0-1. Nhưng bạn đừng để kết quả thi đấu đánh lừa.

Thực tế, U23 Việt Nam chơi trận sau tốt hơn trận trước dù kết quả thì ngược lại. Ở trận gặp U23 Iraq, chúng ta mới dừng lại ở việc phòng ngự chắc chắn, không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn còn ở khâu tấn công và phản công, U23 Việt Nam không thể hiện được gì.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm trong trận gặp U23 Uzbekistan

Trận gặp U23 Croatia, đối thủ được đánh giá còn mạnh hơn U23 Iraq, chúng ta tuy thủng lưới nhưng vẫn tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ, chắc chắn và hạn chế tối đa các mối đe dọa đối với khung thành thủ môn Văn Chuẩn.

Bàn thua duy nhất U23 Việt Nam phải nhận đến sau cú sút cực hiểm hóc từ mép vòng cấm của đối thủ. Ngoài tình huống ấy, chúng ta không để Croatia tạo được nhiều cơ hội ghi bàn rõ nét. Ngay cả khi họ tăng nhịp độ tấn công, gây áp lực mạnh thì chúng ta vẫn không bị xáo trộn, vẫn giữ cự li tốt, vẫn hỗ trợ, bọc lót cho nhau có hiệu quả.

Đặc biệt, chúng ta đã cải thiện đáng kể ở khâu lên bóng, tổ chức tấn công và phản công. Trận này, U23 Việt Nam đã tạo ra một số tình huống nguy hiểm hoàn toàn có thể ghi bàn. Những tình huống ấy là sản phẩm của những pha triển khai bóng có ý đồ, chứ không phải cầu may hay chuyền vu vơ.

Ít nhất, chúng ta đã tạo được 2 cơ hội ghi bàn khi Hồ Thanh Minh phá bẫy việt vị thoát xuống nhưng lại lốp bóng chệch khung gỗ khi chỉ còn thủ môn Croatia.

Trong một tình huống khác, Xuân Tú đón đường chuyền đẹp của đồng đội từ cánh phải vào khi thủ môn Croatia đã băng ra lỡ trớn nhưng anh lại đánh đầu ra ngoài trong tư thế thoải mái và trước khung thành rộng mở của đối phương.

Nhìn lại trận thua tối thiểu trước U23 Croatia thì có thể thấy U23 Việt Nam đã làm tốt gần như mọi khâu từ thủ đến công, ngoài trừ điểm duy nhất chưa tốt là chúng ta còn thiếu chau chuốt, thiếu chút chính xác và lạnh lùng trong đường bóng cuối cùng.

Đó là điểm U23 Việt Nam cần cải thiện và khắc phục ở trận giao hữu thứ 3 tại Dubai Cup với Uzbekistan. Đây chắc chắn là đối thủ mạnh (Uzbekistan từng vô địch giải U23 Châu Á 2018 sau khi thắng chính U23 Việt Nam 2-1 ở trận chung kết).

Một khi chúng ta coi từng trận giao hữu ở Dubai Cup là từng cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành để sẵn sàng cho SEA Games thì chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại chính mình để nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện hơn sau mỗi trận đấu.

Chỉ có thể, chuyến du đấu của U23 Việt Nam lần này mới hứa hẹn trở thành những trải nghiệm thực sự bổ ích với các cầu thủ, để họ có thêm hành trang và thực sự sẵn sàng đương đầu vối những thử thách mới trong tương lai.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm