U23 Việt Nam vẫn gặp 'ác mộng' chấn thương

25/12/2015 06:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (24/12), bất chấp không khí Giáng sinh đang tràn về, hiện diện nơi khắp phố phường Thủ Dầu Một (Bình Dương), U23 Việt Nam vẫn ra sân tập luyện bình thường.

Trong buổi tập sáng, chỉ có các thủ môn và các cầu thủ trong nhóm “thương binh” ra sân tập luyện. Các cầu thủ còn lại được rèn luyện, phục hồi thể lực ở bể bơi và phòng gym của khách sạn Becamex Hotel. Theo lý giải của một thành viên BHL, HLV Toshiya Miura làm như vậy nhằm giúp các cầu thủ có trạng thái tốt nhất trước khi bước vào buổi tập kỹ chiến thuật vào chiều tối cùng ngày.

16h cùng ngày, thầy trò HLV Miura từ khách sạn Becamex Hotel di chuyển đến sân Gò Đậu chỉ cách đó gần 1 km. Đoạn đường ngắn nhưng nét mặt của thầy trò HLV Miura ai nấy đều rất tâm trạng do mỗi người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau về kế hoạch, sự phấn đấu cho mục tiêu tại vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Dường như, những tâm trạng ấy còn vương theo thầy trò HLV Miura đến tận sân tập. Dù không còn quát nạt hay cáu gắt với các học trò, nhưng nét mặt khá lạnh của ông thầy người Nhật cũng làm cho buổi tập cũng thưa vắng tiếng cười đùa.

Sau phần khởi động, ông Miura chia các cầu thủ làm thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm sút cầu môn, rèn luyện khả năng dứt điểm gồm 3 cầu thủ. Một cầu thủ sẽ làm nhiệm vụ ban bật lại cho đồng đội thứ hai làm động tác giả để đánh lừa hàng thủ cảu đối phương, tạo điều kiện cho cầu thủ thứ ba thực hiện những pha dứt điểm quyết đoán. Ở cầu môn đối diện, các cầu thủ đứng theo hình lục giác, sau đường chuyền chạy chỗ, khi có hiệu lệnh của trợ lý Trần Công Minh, thì bóng sẽ được đưa ra biên cho cầu thủ chạy cánh tạt vào trong cho cầu thủ dứt điểm.

U23 Việt Nam: 'Thân ở Qatar, đầu hướng Nhật Bản'

U23 Việt Nam: 'Thân ở Qatar, đầu hướng Nhật Bản'

Sau Tuấn Anh đạt được hợp đồng với CLB Yokohama (theo dạng cho mượn – trao đổi cầu thủ), đến lượt Công Phượng ký với Mito Hollyhock, một đại diện tại J-League 2 khác.


Tiếp theo phần tập này là phần đấu đối kháng, ông thầy người Nhật chia đội thành 3 nhóm giữ 2 vai trò phòng ngự và tổ chức tấn công, dứt điểm. Điểm đáng chú ý là giữa 3 nhóm này vẫn giữ 2 cầu thủ làm nhiệm vụ cầu nối chung.

Cũng trong bài tập này, cầu thủ Đào Duy Khánh đã gặp phải chấn thương ở chân, gia nhập “bệnh viện mini” của ông thầy người Nhật. Như vậy, danh sách các cầu thủ bị chấn thương của U23 Việt Nam đến thời điểm này gồm có Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thành, thủ môn Minh Hoàng, Hữu Dũng, Đông Triều.

Tin tốt lành với HLV Miura là những niềm hy vọng như Tuấn Anh, Văn Toàn và Văn Thành đều đã hoàn thành những bài tập cơ động nâng cao có tính giờ khá tốt khi đặt dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Shinichi Kubo. Nhiều khả năng 3 cầu thủ này sẽ trở lại đội hình các cầu thủ khỏe mạnh vào ngày mai (26/12).

Theo kế hoạch, hôm nay (25/12), các cầu thủ sẽ phải hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật của ông Miura ở mức tốt nhất để ngày 26/12 bước vào trận đấu tập huấn với B.Bình Dương nhằm kiểm tra đội hình để chốt lại danh sách chính thức.

Theo kết quả chụp phim từ các thiết bị hiện đại của bệnh viện quốc tế Columbia tại Thuận Giao, TX Thuận An, tiền vệ Hữu Dũng đã tránh được nguy cơ lớn nhất là rạn xương mu bàn chân. Anh chỉ bị tổn thương phần mềm. Tuy thế, chấn thương này sẽ khiến Hữu Dũng mất khoảng 10 ngày để bình phục trở lại.


Thiên Di
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm