U23 Việt Nam và sợi dây... kinh nghiệm

14/12/2017 10:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với hệ thống vận hành 3 hậu vệ (khi có bóng) và sẽ chuyển thành 5 hậu vệ lúc phòng ngự (thực tế là sơ đồ 3-5-2 biến thể), HLV Park Hang Seo tiếp tục những thử nghiệm. Nhưng nếu cứ "dí" Duy Mạnh chơi trung vệ như 2 trận đấu vừa qua, không những là cực hình với cầu thủ này, mà nó tiềm ẩn nhiều rủi ro rất không đáng có...

Mạnh đã mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của đội tuyển U23 Việt Nam. Bàn đầu tiên là lỗi phá bóng, như thể đường chuyền cho tiền đạo đối phương ở tư thế trống trải và không bị kèm. Đến tình huống thua bàn thứ 2, phút 65, Duy Mạnh cũng mắc lỗi vị trí, đứng xem bóng đá thay vì kèm người. Trước đó, các vệ tinh bên cạnh Duy Mạnh cũng không quyết liệt, để đối phương qua người dễ dàng, trước khi chuyền bóng vào trong.

Duy Mạnh là một cầu thủ tốt và chơi cần cù. Thực tế, tại CLB Hà Nội và các ĐTQG trước đây, không hiếm thời điểm - trận đấu, Mạnh được kéo về chơi trung vệ và tròn vai. Nhưng nên nhớ rằng, Hà Nội tại V-League, sức ép lên hàng thủ là không cao, khi thuộc tính lối chơi của họ là giành quyền kiểm soát bóng ở tuyến 2. Thế nên, Mạnh chưa (hoặc hiếm) bộc lộ những nhược điểm. Nhưng trước U23 Uzbekistan thì khác.

Đây nghiễm nhiên là một đối thủ ở trình độ cao hơn U23 Việt Nam, nên sức ép và những cơ hội họ tạo ra trước khung thành đội bóng của HLV Park Hang Seo là vượt trội. Chơi và chống bóng bổng luôn là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam, ở nhiều cấp độ và nhiều thời kỳ, chứ không phải đợi đến bây giờ. Ông Park Hang Seo nếu chưa thể cảm nhận được, thì ông cần được tư vấn về điều đó. Thử thì phải rút ra nghiệm mới thành.

Bóng đá hiện đại đang có những bước tiến mới về sơ đồ vận hành. Rất thường xuyên, các đội bóng mạnh chơi với 3 hậu vệ giăng ngang, lúc này 2 cầu thủ chạy cánh được giải phóng vị trí. Bộ đôi tiền vệ trung tâm chủ yếu làm nhiệm vụ thu hồi, giữ nhịp và phân phối bóng. Trong khi đó 3 cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công, được kỳ vọng gây đột biến. Bộ đôi tiền đạo cánh vừa làm nhiệm vụ kiến thiết, vừa trực tiếp ghi bàn.

Nhưng, đấy là chúng ta đang nói về bóng đá hiện đại, ở đẳng cấp hàng đầu và trước các đối thủ cụ thể. Cấu trúc vận hành được biến ảo, dựa trên yếu tố con người, chứ không phải "cốp" một triết lý vào đội bóng và kỳ vọng chiến thắng. U23 Uzbekistan tạo được nhịp độ trận đấu hợp lý hơn chúng ta, mảng miếng tốt hơn và việc họ giành chiến thắng, đồng nghĩa với suất chơi trận chung kết M-150 Cup là hoàn toàn thuyết phục.

U23 Việt Nam lập thành tích buồn, thủ môn Đặng Văn Lâm nói lời cảm ơn PVF

U23 Việt Nam lập thành tích buồn, thủ môn Đặng Văn Lâm nói lời cảm ơn PVF

U23 Việt Nam lập thành tích buồn trong năm 2017, tiền đạo Teerasil Dangda đang đàm phán hợp đồng với một CLB tại J-League 1 là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt sáng 14/12.

Chúng ta đã xác định ngay từ đầu, đây là một giải đấu tập huấn chất lượng và yếu tố thành tích gần như không được tính tới. Được đối đầu với các đối thủ mạnh hơn, là dịp may để đội bóng nhận thấy rõ các điểm yếu, rồi khắc phục. Tất nhiên, trong quá trình chuẩn bị, thầy trò HLV Park Hang Seo cần được động viên, nhưng những tung hô, đặc biệt sau trận thắng U23 Myanmar, trở nên thừa thãi và không cần thiết. Khen đúng, song tốt hơn vẫn là nêu tồn tại và kiến giải.

Còn khoảng 1 tháng nữa, chúng ta sẽ bước vào VCK U23 châu Á 2018, ở đó, một trận đấu là một trận chiến. Ơn giời, thầy trò HLV Park Hang Seo còn đủ thời gian chuẩn bị cho ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất châu lục. Tự các thất bại không đẻ ra thành công, nếu chúng ta không nỗ lực. Đừng để sợi dây kinh nghiệm rút mãi không hết là được.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm