U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á: Đầu đã xuôi...

27/09/2019 13:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả bốc thăm kịch tính trên đất Thái Lan chiều 26/9 đã đưa thầy trò HLV Park Hang Seo đến bảng đấu vào dạng nhẹ ký nhất có thể. Tuy nhiên, với kinh nghiệm cầm quân của mình, thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng chỉ thở phào được đôi phần.

VIDEO bóng đá: Ông Park Hang Seo nói gì sau kết quả bốc thăm VCK  U23 châu Á 2020?

VIDEO bóng đá: Ông Park Hang Seo nói gì sau kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020?

HLV Park Hang Seo cho rằng, bảng đấu nào cũng vô cùng khó khăn khi các đội bóng dự VCK U23 châu Á là mạnh như nhau. Còn may mắn duy nhất với U23 Việt Nam là không chung bảng với U23 Hàn Quốc. Vì nếu nằm chung bảng, ông Park sẽ bị áp lực bởi muôn vàn câu hỏi của phóng viên quê nhà.

1. Từ Bangkok, Phó Chủ tịch VFF kiêm Trưởng Ban tổ chức thi đấu của AFC, ông Trần Quốc Tuấn có thể sẽ thay những CĐV Việt Nam gửi lời cảm ơn Anon Amornlerdsak, tiền vệ U23 Thái Lan đang thuộc biên chế Bangkok United đại diện bốc thăm chiều qua. U23 Việt Nam có mặt ở bảng đấu có mặt các đối thủ như Triều Tiên, Jordan và UAE với nhiều người được xem là dễ thở hơn rất nhiều so với việc nằm chung bảng cùng Nhật Bản, Hàn Quốc. Bởi ở bảng D, tỷ lệ “chọi” của U23 Việt Nam được nâng lên cao hơn hẳn.

Với Triều Tiên, bóng đá quốc gia này không còn là đối trọng đáng gờm của châu lục trong vòng 5 năm trở lại đây. Ở kỳ Asian Cup 2019 gần nhất, ĐTQG nước này thua sút một cách bết bát và chắc chắn không dễ để Triều Tiên sớm trở lại. Tại cấp độ CLB, đội bóng mạnh nhất quốc gia Đông Á 25.4 SC vừa bị Hà Nội FC áp đảo tại chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Chỉ có may mắn mới giúp 25.4 SC với nhiều tuyển thủ quốc gia lẫn U23 CHDCND Triều Tiên có mặt trong đội hình CLB này thoát thua ở Hàng Đẫy vào tối 25/9.

HLV Park Hang Seo sẽ thở phào đôi chút bởi ngoài CHDCND Triều Tiên, hai đối thủ còn lại là Jordan và UAE cũng không quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Dưới tay ông thầy Hàn Quốc, các đội tuyển Việt Nam chưa từng thất bại trước những đối thủ vừa kể. Ngoài việc hòa và thắng Jordan từ vòng loại đến VCK Asian Cup 2019, Olympic Việt Nam chỉ thua Olympic UAE ở trận tranh HCĐ ASIAD 18 năm ngoái. Đó là chưa kể từ trước đến nay, Việt Nam luôn có duyên khi đối đầu với những đối thủ Tây Á như Jordan hay UAE.

Cựu trợ lý HLV ĐTQG Nguyễn Văn Phụng cho biết sở dĩ Việt Nam hay vượt qua các đội Tây Á một phần bởi tư duy chiến thuật của các đội bóng nơi đây không cao, họ chủ yếu chỉ nhỉnh hơn Việt Nam về thể lực và chưa kể khi nghe đến bóng đá Việt Nam có đẳng cấp thấp hơn họ nên chủ quan. Đến triều đại HLV Park Hang Seo, khi chiến thuật và sử dụng con người được nâng lên tầm cao mới, chính các đội bóng Tây Á mới phải e ngại bóng đá Việt Nam.

Chú thích ảnh
Lá thăm thuận giúp bóng đá Việt Nam có thêm kỳ vọng làm nên những kỳ tích mới tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Hoàng Linh

2. Xét tổng quan ở 4 bảng đấu, đại diện Đông Nam Á thứ hai sau chủ nhà Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020 nhẹ nhàng hơn nhiều so với bảng C, B, A. Bảng C được nhận định là bảng đấu tử thần khi ĐKVĐ Uzbekistan “chung mâm” với Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran. Sau khi sa thải HLV Hiddink, có lẽ người Trung Quốc không mơ mộng gì ở đội tuyển của họ khi nhìn thấy kết quả bốc thăm như thế. Theo nhận định, Uzbekistan và Hàn Quốc vẫn nhỉnh hơn Trung Quốc và Iran cho hai chiếc vé đi tiếp vào tứ kết.

Nhưng khó đoán hơn cả là bảng đấu bên cạnh với Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia và Syria. 3/4 đội tuyển nằm ở Tây Á và đại biểu duy nhất của Đông Á là Nhật Bản có trình độ tương đồng nhau. Với ưu thế chủ nhà Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản không muốn mất mặt ở VCK. Tuy nhiên, cũng không dễ cho họ nếu đội bóng này không tập trung những hảo thủ cho giải đấu đầu năm tới. Bài học cho người Nhật là ở giải này năm ngoái, họ đã bị loại trước bán kết dù mang tâm thế ĐKVĐ đến Trung Quốc.

Bảng A có mặt chủ nhà Thái Lan cũng đầy gian nan khi họ phải đương đầu với Iraq – nhà vô địch đầu tiên của giải đấu và cũng là đội hạng Ba mùa giải 2016. Iraq là đội bóng mạnh hàng đầu châu lục ở mọi cấp độ và thất bại trước Việt Nam hai năm trước sẽ giúp họ "tỉnh ra" khi đối đầu với các đại biểu Đông Nam Á. Ở bảng A còn có một Australia bị tổn thương sau trận hòa Việt Nam và bị loại năm ngoái. Ngoài lợi thế sân nhà, bóng đá trẻ Thái Lan không được đề cao hai năm qua. Thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam hồi tháng 3/2019 ở Mỹ Đình càng khiến HLV Nishino Akira phải gấp rút thay đổi đội hình chuẩn bị cho VCK năm tới.

Trở lại với thầy trò HLV Park Hang Seo, việc được may mắn ủng hộ phần nào tại buổi lễ bốc thăm chia bảng chiều 25/9 cũng có thể xem là khởi đầu suôn sẻ cho U23 Việt Nam. Với tư cách Á quân, thầy trò ông Park đương nhiên khiến phần còn lại phải e dè khi đối đầu. Nhưng cũng vì thế thầy trò ông Park bị đối phương nhận diện. Và bất ngờ có thể sẽ không tồn tại như giải đấu ở Trung Quốc đầu năm ngoái.

Tuy nhiên, để khẳng định đẳng cấp vươn tầm của nền bóng đá, thầy trò HLV Park Hang Seo bây giờ phải đề cao tư tưởng không e ngại bất cứ đối thủ nào. Tư tưởng ông Park xây dựng cho các học trò để làm nên thành quả mà bóng đá Việt Nam có được hai năm qua không phải ngẫu nhiên, hoặc hoàn toàn chỉ do may mắn.

Hai năm sẽ lại như cái chớp mắt và vấn đề lúc này là lời khẳng định về năng lực nền bóng đá Việt Nam so với bạn bè châu lục. Có rất nhiều lý do để hàng triệu CĐV nước nhà kỳ vọng từ khởi đầu hanh thông này, tấm vé Olympic Tokyo 2020 lịch sử sẽ đến với thầy trò HLV Park Hang Seo. Một trang sử mới, chiến tích mới sẽ được U23 Việt Nam mở ra. Cùng chờ và hy vọng!

Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020

Bảng A: U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Australia, U23 Bahrain

Bảng B: U23 Qatar, U23 Nhật Bản, U23 Saudi Arabia, U23 Syria.

Bảng C: U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc, U23 Iran Bảng

D: U23 Việt Nam, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan, U23 UAE

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm