U23 Việt Nam lo lịch sử lặp lại

13/04/2022 07:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với quyết định ghi tên Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh vào danh sách tham dự SEA Games 31, HLV Park Hang Seo đã khiến sức mạnh của U23 Việt Nam được nâng cấp rõ rệt, nhưng cũng không thể nói rằng lựa chọn này của ông thầy người Hàn Quốc là giải pháp hoàn hảo dành cho U23 Việt Nam.

Hoàng Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam tại SEA Games 31

Hoàng Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam tại SEA Games 31

Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã được chọn làm đội trưởng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 trong khi hai đội phó là Hùng Dũng và Tiến Linh.

Sở dĩ nói thế bởi sự có mặt của Hùng Dũng và Hoàng Đức đã làm cho 2 nhân tố từng rất được kỳ vọng của U23 Việt Nam là Hai Long (Hà Nội) và Hữu Thắng (Viettel) phải ngồi nhà làm khán giả tại SEA Games 31, bởi nếu xét về kinh nghiệm và trình độ thì bộ đôi này không thể sánh với các đàn anh ở ĐTQG.

Chia sẻ về quyết định của ông Park, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel nói: “Việc Hữu Thắng không được tham dự SEA Games thì mỗi HLV có cách chọn con người khác. Khi đợt vừa rồi lên tập trung U23, chắc Thắng có vấn đề chấn thương, kể cả về đây vẫn có nhưng tôi vẫn tạo điều kiện thi đấu, vẫn phải động viên.

Bạn ấy cũng rất là buồn vì không được dự SEA Games. Lần này không được tham dự, các bạn ấy cũng hết cơ hội, tôi vẫn hy vọng chờ đợi từ giờ tới khi SEA Games diễn ra, cũng sẽ có nhiều thay đổi nhân sự của đội U23”.

Tâm trạng của Hữu Thắng thế nào thì chắc suy nghĩ của Hai Long cũng vậy, thậm chí có thể Hai Long còn phải buồn hơn nhiều so với Hữu Thắng, vì ở chiến dịch vòng loại giải U23 châu Á năm 2022 diễn ra vào cuối năm ngoái, Hai Long đã đóng vai trò chủ chốt và quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam, nhưng đến SEA Games 31 thì Hai Long lại phải ngồi ngoài.

Dám chắc là nếu môn bóng đá nam SEA Games không có quy định cho phép các đội được bổ sung tối đa 3 cầu thủ quá tuổi thì Hai Long và Hữu Thắng hầu như chắc chắn sẽ có tên trong danh sách chính thức, bởi nếu xét trên mặt bằng các tiền vệ trong lứa tuổi U23 thì 2 cầu thủ này là những cái tên rất sáng giá.

bóng đá Việt Nam, SEA Games, SEA Games 31, U23 Việt Nam, Park Hang Seo, bóng đá nam SEA Games, Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng, U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
Hữu Thắng (8) rất buồn vì không có tên trong danh sách tham dự SEA Games 31, dù mùa này thường xuyên được ra sân tại V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Tất nhiên cũng không thể trách cứ HLV Park về việc ông đã sử dụng tối đa quyền được bổ sung cầu thủ quá tuổi cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31, bởi trên cương vị của mình, chiến lược gia người Hàn Quốc có toàn quyền quyết định để đem đến những gì tốt nhất cho U23 Việt Nam.

Vấn đề bây giờ chỉ là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh có thể đem tới sự nâng cấp đáng kể về sức mạnh cho U23 Việt Nam trong tương lai ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì không thể lúc nào cũng trông đợi vào những giải pháp kiểu này, bởi có những giải đấu mà chúng ta sẽ chỉ được thi đấu với cầu thủ trong độ tuổi quy định.

Bài học ở VCK U23 châu Á năm 2020 vẫn còn nóng hổi, khi mà chỉ chưa đầy nửa tháng sau khi đăng quang tại SEA Games 30 trên đất Philippines vào cuối năm 2019, U23 Việt Nam đã phải chia tay VCK U23 châu Á năm 2020 trong sự thất vọng với 0 trận thắng, 1 bàn thắng và 2 trận hòa, và một trong những nguyên nhân lớn nhất của sự thất vọng này là bởi ở SEA Games 30 thì U23 Việt Nam có sự tăng cường của 2 cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng và Trọng Hoàng, còn tại VCK U23 châu Á năm 2020 thì không.

Và liệu lịch sử có lặp lại một lần nữa, khi cũng chỉ chưa đầy nửa tháng sau khi kết thúc SEA Games 31 thì U23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á năm 2022 tại Uzbekistan vào tháng 6 sắp tới?

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm