U23 Việt Nam là hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á

03/10/2018 20:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)  - U23 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020, tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 3/10.

U23 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020

Với thành tích Á quân tại VCK U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1, đồng thời sẽ được thi đấu trên sân nhà tại Vòng loại U23 châu Á 2020 khi VFF được AFC tín nhiệm trao quyền đăng cai tổ chức bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam.

Đội tuyển U23 Việt Nam xếp ở vị trí thứ nhất trong số 5 đội hạt giống nhóm 1 của khu vực Đông Á gồm: Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. 5 đội hạt giống số 1 này sẽ lần lượt được bốc thăm vào các vị trí G1, H1, I1, J1 và K1.

Tương tự như trên, nhóm 6 đội hạt giống số 1 của khu vực Tây Á gồm có Uzbekistan (ĐKVĐ), Qatar, Iraq, Palestine, Jordan và Saudi Arabia sẽ lần lượt được bốc thăm vào các vị trí A1, B1, C1, D1, E1 và F1.

Cho đến thời điểm hiện tại, AFC cũng đã xác định được các quốc gia chủ nhà của Vòng loại U23 châu Á 2020. Theo đó, Uzebekistan, Qatar, Saudi Arabia, Iran, Bahrain và Kuwait sẽ là chủ nhà của các bảng đấu khu vực Tây Á. Trong khi đó, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Mông Cổ là chủ nhà các bảng đấu khu vực Đông Á.

Theo thông báo mới nhất của AFC, Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ có sự tham dự của tổng cộng 44 đội tuyển U23 thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn châu lục, trong đó có 24 đội thuộc khu vực Tây Á và 20 đội thuộc khu vực Đông Á. Nhóm 24 đội khu vực Tây Á được bốc thăm vào 6 bảng đấu (A,B,C,D,E,F) trong khi nhóm 20 đội Đông Á được bốc thăm vào 5 bảng đấu (G,H,I,J,K).

HLV U19 Việt Nam mong học trò có trải nghiệm giống Quang Hải

U19 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho VCK U19 châu Á. HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn kỳ vọng các học trò sẽ có được những trải nghiệm giống như những người đàn anh: “Vừa rồi những giải đấu vừa tầm với mình chúng ta chưa hoàn thành, chắc chắn giải đấu lần này chúng ta phải cố gắng hơn, mặc dù ở một sân chơi lớn hơn, những đội mạnh hơn.

Hy vọng các em làm được những gì tốt nhất có thể. Những màn thể hiện của các em ở các giải đấu sắp tới các em sẽ có những trải nghiệm, những trải nghiệm đó dành cho đội tuyển quốc gia, giống như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu 2 năm về trước.

Đương nhiên không phải là mình đến thi đấu thắng cũng được, thua cũng được, không phải là như vậy, phải cố gắng hết sức”. Tại VCK U19 châu Á, U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của U19 Hàn Quốc, U19 Australia và U19 Jordan.

Tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Trên bảng xếp hạng bóng đá nữ Quí III/2018 của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), đội tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc lên thứ hạng 36 với 1638 điểm.

Thành tích lọt vào vòng tứ kết tại đấu trường Asiad diễn ra tại Indonesia tháng 8 vừa qua đã giúp cải thiện đáng kể thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam từ vị trí 37 lên vị trí 36 với 1638 điểm.

Tại bảng xếp hạng châu Á, thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 7, sau Thái Lan (giữ nguyên thứ hạng 28). Ở TOP 10 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới trong quý III năm 2018, 2 vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về đội tuyển nữ Mỹ và Đức.

HLV Park chọn U23 Việt Nam làm nòng cốt dự AFF Cup, Thái Lan công bố danh sách sơ bộ

HLV Park chọn U23 Việt Nam làm nòng cốt dự AFF Cup, Thái Lan công bố danh sách sơ bộ

HLV Park sẽ chọn U23 Việt Nam làm nòng cốt dự AFF Cup, Thái Lan công bố danh sách sơ bộ là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 1/10.

Bầu Hiển muốn tái hiện derby Hà Nội

Vị chủ tịch CLB Hà Nội FC cho biết, ông rất mong chờ những trận derby Hà Nội sau khi phiên hiệu Thể Công được trở lại. Ở mùa giải 2019 sẽ chứng kiến sự trở lại của phiên hiệu Thể Công sau khi Viettel giành quyền thăng hạng từ giải Hạng Nhất. Theo bầu Hiển, bên cạnh việc đưa Hà Nội FC trở lại thời kỳ hoàng kim, ông cũng muốn chứng kiến trận derby Thủ đô hấp dẫn trong quá khứ.

"Nhớ lại ngày xưa Hà Nội có trận derby Thể Công - Công an Hà Nội tạo nên không khí sôi động mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật. Cứ đến cuối tuần, sân Hàng Đẫy lại có những trận cầu đỉnh cao. Với việc Viettel thăng hạng ở mùa giải năm sau, người dân thủ đô sẽ được tận hưởng trận derby Hà Nội. Những nét truyền thống, sự yêu mến của khán giả từ xưa sẽ được khôi phục lại"- bầu Hiển nhấn mạnh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm