U23 Việt Nam không được nóng vội trước Thái Lan

25/03/2019 19:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam không được nóng vội trước Thái Lan, Thái Lan hãy coi chừng U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 25/3.

Kết quả U23 châu Á. Kết quả bóng đá U23 Việt Nam. Kqbd vòng loại U23 châu Á

Kết quả U23 châu Á. Kết quả bóng đá U23 Việt Nam. Kqbd vòng loại U23 châu Á

Kết quả vòng loại U23 châu Á. Kết quả U23 Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á 2020 trên VTC3, VTV6, VTC1, VTV5.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá U23 châu Á - Bảng K

Ngày 26/3, 17h00: U23 Indonesia vs U23 Brunei

Ngày 26/3, 20h00: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Lịch thi đấu U23 châu Á, lich thi dau vong loai u23 chau a, lich thi dau u23, lịch thi đấu u23 việt nam, lịch thi đấu u23 việt nam vs thái lan
bang xep hang u23 chau a, bảng xếp hạng u23 châu á, bxh u23 châu á, bảng xếp hạng u23 việt nam

U23 Việt Nam không được nóng vội trước Thái Lan

Trước buổi tập thả lỏng của U23 Việt Nam chiều ngày hôm nay 25/3, Văn Hậu đã chia sẻ về quá trình hồi phục của U23 Việt Nam sau trận đấu rất vất vả trước U23 Indonesia. "Toàn đội có buổi tập thả lỏng sau trận đấu với cường độ cao. Các cầu thủ ăn uống tốt và có tinh thần tốt để chuẩn bị cho trận gặp U23 Thái Lan.

Trước giải đấu này, U23 Việt Nam không có nhiều thời gian tập luyện. Các cầu thủ mới chưa thấm nhuần chiến thuật của HLV Park Hang Seo nên cần thời gian, đồng thời HLV trao đổi với đội nhiều hơn. Chúng tôi cần cải thiện nhiều, không đội bóng nào là hoàn hảo cả.

VIDEO nhận định U23 Việt Nam - U23 Thái Lan (20h00, 26/3), vòng loại U23 châu Á 2020. Trực tiếp VTV5, VTC3

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tốt nhất với U23 Thái Lan. U23 Thái Lan đá bóng nhỏ, ngắn, phối hợp rất bình tĩnh. U23 Việt Nam cũng phải bình tĩnh mới có thể đánh bại họ. U23 Việt Nam ra sân lúc nào cũng đặt mục tiêu chiến thắng và chúng tôi sẽ nỗ lực để thắng U23 Thái Lan, qua đó được góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2020”.

Chú thích ảnh
Văn Hậu và các đồng đội không được nóng vội trước U23 Thái Lan

Thái Lan hãy coi chừng U23 Việt Nam

Trước trận đấu với U23 Thái Lan, BLV Quang Huy vẫn rất lạc quan: "U23 Việt Nam đã có một chiến thắng khá nhọc nhằn trước U23 Indonesia. Có thể nhận ra rằng lứa cầu thủ này chưa thể sánh bằng lứa của Công Phượng, Xuân Trường. Tâm lý các cầu thủ chưa được ổn định và khi gặp một đối thủ chơi rắn như Indonesia thì họ lại trở nên nóng vội trong nhiều tình huống.

Nhưng việc đối đầu với đối thủ không đội trời chung U23 Thái Lan lại là một khái niệm khác. Voi chiến vừa có 2 trận đấu tuyệt vời nhưng vì họ chưa gặp phải liều thuốc thử đủ mạnh. U23 Việt Nam với những cầu thủ đậm chất kỹ thuật, quyết tâm, có 1 HLV lão làng và sự cổ vũ nhiệt thành của CĐV nhà thì người Thái hãy coi chừng.

Trận đầu đầu tiên, Indonesia tự thua trước Thái Lan thôi, họ bị vỡ trận do tâm lý có phần tự tin thái quá. Nếu chúng ta có đấu pháp tốt, tính toán hợp lý, các vị trí chủ chốt thể hiện được mình thì nhiều khả năng Thái Lan sẽ phải gặp khó khăn trước chúng ta”.

Báo Thái Lan cảnh báo đội nhà

Tờ Siam Sport đã khẳng định rằng, U23 Việt Nam đã rất may mắn mới có thể đánh bại được U23 Indonesia. Tuy vậy, họ vẫn lên tiếng cảnh báo đội nhà nên dè chừng với vận may của “Những chú rồng vàng”.

Siam Sport đã khẳng định rằng: “U23 Việt Nam phải rất may mắn mới có thể giành chiến thắng trước Indonesia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Triệu Việt Hưng. Đồng thời, tờ báo này cũng nhận định rằng, đây là bàn thắng quý như vàng khi nó giúp thầy trò HLV Park Hang Seo mở ra cơ hội đi tiếp.Thế nhưng, U23 Thái Lan cần phải dè chừng với sự may mắn của U23 Việt Nam”.

Đồng đội Xuân Trường đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới

Supachai Jaided của U23 Thái Lan đang tạm dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” vòng loại U23 châu Á 2020. U23 Thái Lan nằm ở bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 cùng với U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei. U23 Thái Lan thắng 4-0 U23 Indonesia ở lượt trận ra quân, tiếp đến nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 đè bẹp U23 Brunei 8-0.

Chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của U23 Thái Lan là Supachai Jaided. Theo đó, chân sút thuộc biên chế của Buriram United, đồng đội của Lương Xuân Trường đã ghi được 5 bàn thắng ở vòng loại U23 châu Á 2020. Chân sút sinh năm 1998 cùng với Lee Dong-gyeong của Hàn Quốc dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” U23 châu Á 2020.

Xếp sau 2 chân sút này là Ayase Ueda (Nhật Bản), Win Naing Tun (Myanmar) và Zaid Al-Ameri (UAE) với cùng 4 pha lập công. Trong khi đó, cầu thủ đang có nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam là Triệu Việt Hưng (2 bàn).

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm