U23 Việt Nam được thưởng 1,6 tỷ đồng sau chiến tích lịch sử

17/01/2018 22:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Park Hang Seo đã nhận được thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng khoản thưởng nóng tổng cộng là 1,6 tỷ đồng từ Bộ VH,TT&DL cùng VFF.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện viết: " Thân gửi: Huấn luyện viên trưởng và toàn thể đội tuyển U23 Việt Nam.

Thật vui mừng khi lần đầu tiên đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết tại vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á sau khi hòa Syria trong trận đấu tối 17/1. Trước đó đội cũng có 2 trận đấu đáng khen ngợi trước U23 Hàn Quốc và U23 Australia.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cùng toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

Mong toàn đội tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu quả cảm, đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực trong các trận đấu sắp tới, mang lại niềm vui, hy vọng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Chúc toàn đội mạnh khỏe và thành công!".

U23 Việt Nam và lịch sử ở phía trước

U23 Việt Nam và lịch sử ở phía trước

Trong lúc cao hứng, các BLV của VTV đã hét đến lạc giọng những cụm từ như: Lịch sử hay kỳ tích, sau trận hoà U23 Syria với tỷ số 0-0, đồng nghĩa với suất chơi tứ kết U23 châu Á 2018 lần đầu tiên cho bóng đá Việt Nam, khi U23 Australia đã để thua U23 Hàn Quốc 2-3.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng "nóng" cho đội U23 Việt Nam 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, VFF cũng quyết định thưởng cho đội 1,4 tỷ đồng. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "U23 Việt Nam chiến đấu kiên cường và đạt thành tích xuất sắc. VFF quyết định thưởng cho đội 1,4 tỷ đồng. Đội U23 đã mang lại niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam, mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm