'U23 Việt Nam đá tưng bừng rồi về nhà cũng vui'

15/01/2020 15:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam đấu với U23 Triều Tiên: U23 Việt Nam đã không còn quyền tự quyết cho tấm vé vào chơi trận tứ kết U23 châu Á 2020. Liệu thầy trò HLV Park Hang Seo có lách được qua "khung cửa hẹp"?

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á: Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 trên VTV

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á: Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 trên VTV

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á: Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 trên VTV. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp: Uzbekistan vs Hàn Quốc, Trung Quốc vs Iran, Nhật Bản vs Qatar, Saudi Arabia vs Syria. Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á.

* Xem bảng xếp hạng U23 châu Á cập nhật TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020

* 17h15 ngày 15/1: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc (C, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 17h15 ngày 15/1: U23 Trung Quốc vs U23 Iran (C, VTV5 trực tiếp)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 20h15 ngày 15/1: U23 Qatar vs U23 Nhật Bản (B, VTV6 trực tiếp)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 20h15 ngày 15/1: U23 Saudi Arabia vs U23 Syria (B, VTV5 trực tiếp)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Chuyên mục Đối thoại cùng Thể thao & Văn hóa đã nhận được những chia sẻ, nhận định của chuyên gia Đoàn Minh Xương:

“Khách quan mà nói, chúng ta không phải chơi quá tệ trong 2 trận vừa rồi. Để nói tốt thì chưa hẳn nhưng vẫn đá được, triển khai tấn công được. Cũng có những lỗ hổng ở hàng thủ hay hiệu quả tấn công thông qua việc ghi bàn là chưa đạt yêu cầu. Cảm giác chung có thể thất vọng nhưng sự thất vọng dựa trên cảm nhận mang tính chủ quan của chúng ta với việc kỳ vọng vào chiến thắng quá lớn, nên khi không thắng sẽ là như thế”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương mở đầu câu chuyện.

“Chúng ta phải có cái nhìn thế này, thực tế UAE và Jordan không hề yếu và dễ chơi. Xét toàn diện, họ vẫn ở trên trình U23 Việt Nam một chút. Hay nói cách khác, cách họ thể hiện không nằm trong dự đoán của chúng ta trước khi vào giải đấu. Chúng ta cứ nghĩ gặp các đội Tây Á hay Trung Đông như vậy sẽ đá được và ăn được khi nhìn vào các trận đối đầu trước đây với các đội bóng thuộc khu vực này.

Thực tế thì bối cảnh hôm nay rất khác so với 2 năm trước cả chuyên môn lẫn tâm thế. Ở Thường Châu 2018, đối thủ coi thường và chẳng quan tâm chúng ta là ai. Ngược lại, thầy trò ông Park 2 năm trước thoải mái vào trận, có thua cũng chẳng ai chê trách. Chính yếu tố đó giúp chúng ta chơi vô tư và thăng hoa nhất có thể.

Còn bây giờ, rõ ràng U23 Việt Nam đã được soi dưới kính hiển vi trên mọi khía cạnh từ con người, chiến thuật đến lối chơi. Cả UAE và Jordan đã điều nghiên chúng ta rất kỹ, họ không chủ quan, đủ bình tĩnh để đối phó với cách chơi của ta. Nói cách khác, họ có thể chưa thắng được những đã quay ráp, phá lối chơi sở trường để U23 Việt Nam không thể phát huy hết điểm mạnh của mình.

Cũng đội hình này, chúng ta thành công ở SEA Games mới đây. Còn với cấp độ châu lục, phải khẳng định cả U23 UAE lẫn U23 Jordan đều mạnh hơn các đội bóng Đông Nam Á rất nhiều. Thêm vào đó, các đối thủ đều quan tâm và đầu tư cho giải đấu năm nay với mục tiêu Olympic so với 2 năm trước. Đó cũng là yếu tố khiến cho U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn”, tựu trung lại, đó là những gì bất lợi cho chúng ta đến từ đối thủ theo nhìn nhận của chuyên gia Đoàn Minh Xương.

Đến hạn chế của chúng ta

“So sánh giữa 2 năm đã qua thì rất khiên cưỡng bởi mạnh yếu về con người mỗi giải khác nhau. Chỉ có điều chúng ta không có được tính cân bằng trong đội hình lần này. Chính vì thiếu cân đối như thế nên dẫn đến những thay đổi tình thế và kéo theo sự xộc xệch trong đội hình. Một khi đã xộc xệch sẽ không có được ổn định trong lối chơi”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng ông Park không sai trong cách chọn lựa con người hay tiếp cận trận đấu cũng như triển khai cách đá. Nói gì thì nói, chúng ta đang mạnh cái gì thì sẽ đá theo cái đó rồi mới có biến chuyển theo tình thế. Chỉ có điều, những phương án của ta đã bị đối phương nhìn ngó rất kỹ, thận trọng, đề phòng hơn so với trước.

“Trong cách chơi của ông Park dù với sơ đồ nào thì 2 cầu thủ chạy cánh luôn đóng vai trò quan trọng cả tấn công lẫn phòng ngự. Ở giải lần này con người cho vị trí đó không hẳn là yếu chuyên môn nhưng tính cân bằng, độ kết nối với các tuyến khác chưa đạt yêu cầu. Không phải chê trách anh em cầu thủ nhưng việc không có những Văn Thanh, Trọng Hoàng hay Văn Hậu rõ ràng sự đột biến chưa có được. Thanh Tịnh, Việt Anh rồi Hồ Tấn Tài không phải kém về năng lực. Ở đây, vấn đề chỉ đơn thuần các nhân tố đó chỉ đá như hậu vệ hay tiền vệ cánh chứ không phải kiểu công thủ toàn diện được. trong sơ đồ 4 hậu vệ. Các bạn ấy chỉ chơi theo kiểu “full-back”chứ không phải “wing-back” như Trọng Hoàng, Văn Hậu vẫn chơi”. Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích.

“Nếu chúng ta chơi theo sở trường phòng ngự, phản công để phát huy hết điểm mạnh thì rất cần một tiền vệ chuyển đổi trạng thái nhanh. Điều này, U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay không có được cũng ảnh hưởng rất nhiều. Những Đức Chiến, Thanh Sơn hay Việt Hưng, Thái Quý hoặc đá tốt trong việc đánh chặn hoặc bám biên để chơi tấn công. Chính vì thế, Quang Hải được kéo về để tổ chức lối chơi. Một khi Quang Hải đã thấp và đá xa khung thành đối phương rõ ràng không còn độ sát thương cao được.

Chính vì thế, khi mặt trận tấn công mỏng, thiếu sự đột biến sẽ rất khó để tạo ra áp lực thật sự làm đối phương bối rối, mắc sai lầm hay việc ghi bàn của chúng ta. Dường như các pha tấn công đến từ tìn huống cầm bóng của cá nhân Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh hơn là những đợt tấn công có tổ chức bài bản như tại SEA Games 30 khiến cho đối phương không khó hóa giải”. Đó là những vấn đề mà chúng ta không thể phát huy hết được khả năng để tìm thắng lợi trong 2 trận vừa rồi như lời chuyên gia Đoàn Minh Xương.

U23 Việt Nam đấu với U23 Triều Tiên, bóng đá Việt Nam, bảng xếp hạng U23 châu Á 2020, bang xep hang U23, VTV6, truc tiep bong da hom nay, lịch thi đấu U23 châu Á 2020
Lối chơi của U23 Việt Nam vẫn thiếu dự đột biến cần thiết. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại chính mình để chơi một trận tất tay

“Dù chưa thể có chiến thắng nhưng tôi vẫn cho rằng ông Park không sai trong những lựa chọn về cả con người hay lối chơi của chính ông ấy”, chuyên gia Đoàn Minh Xương quả quyết như thế. Nói cách khác, anh em cầu thủ đã đá hết sức mình và quyết tâm rất cao. Chỉ có điều sự cân bằng nhân sự còn thiếu, đột biến trong lối chơi chưa có được. Hay nói cách khác, mục tiêu có vé dự Olympic đè nặng như áp lực vô hình khiến chúng ta không thể chơi ở mức thanh thoát nhất có thể.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ rằng những cảm nhận của ông Park ngay trước thềm giải đấu U23 châu Á đã đúng. Lúc đó, ông Park từng phát biểu: “Sơ đồ 3-4-3 hiện tại đã lộ rõ và chúng tôi phải quyết định có sử dụng nó hay không. Tôi muốn đội bóng giàu sức chiến đấu nhưng lo lắng về việc thay đổi. Khi gặp các đội bóng Đông Nam Á thì không sao, nếu gặp đội bóng mạnh thì tôi không chắc sơ đồ 2 tiền đạo sẽ phát huy hiệu quả”.

Từ chính những nhìn nhận như thế của ông Park chúng ta sẽ thấy, khi đá với những đội mạnh hơn và soi chúng ta rất kỹ sẽ không hề đơn giản. Với nhịp độ tấn công vừa phải, không có nhiều đột biến thì có được bàn thắng vào lưới các đội bóng Tây Á chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ông Park đã xoay gần hết quân bài chiến lược có trong tay nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Đó cũng là điều ông thầy Hàn Quốc từng tiên liệu nhưng vẫn phải chờ sự thăng hoa của học trò.

“Vì sao tôi nói đến sự thăng hoa bởi vào lúc này, chỉ có sự thăng hoa mới giúp chúng ta chơi một trận ra ngô ra khoai trước U23 Triều Tiên. Muốn như thế, ngoài những căn chỉnh, tính toán từ ông Park với lựa chọn về con người và chiến thuật tấn công là tiên quyết trong trận cuối cùng. Tình thế vào lúc này, không phải lăn tăn nữa. Ngoài chuyên môn còn cần có thêm yếu tố khác. Trước hết, các cầu thủ đừng quan tâm đến việc có vé đi tiếp hay không. Cũng đừng nhìn vào trận đấu giữa UAE và Jordan mà trông chờ họ sẽ đá thế nào.

Nói tóm lại, U23 Việt Nam hãy dốc lực chơi một trận tất tay nhất có thể. Nếu đáp ứng điều kiện đủ để có vé đi tiếp thì vui. Ngược lại, thắng một trận tưng bừng làm quà xuân cho người hâm mộ rồi về nhà đón tết cũng được rồi”.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm