U23 Việt Nam có nửa ngày thăm người thân, U23 Australia bị CLB đòi quân

30/12/2017 17:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được xả trại vào chiều mai để về thăm gia đình, U23 Australia bị các CLB trong nước đòi quân là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 30/12.

U23 Việt Nam được xả trại

U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng vào sáng mai (31/12) trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2018 (1/1). Chiều cùng ngày, HLV Park Hang Seo sẽ xả trại để các cầu thủ có thời gian về thăm người thân trước khi quay trở lại tập trung.

U23 Việt Nam sẽ bay đến Thượng Hải và có một trận giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4/1 trước khi di chuyển đến Côn Sơn. U23 Việt Nam nằm ở bảng D VCK U23 châu Á 2018 cùng U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được xả trại về thăm gia đình từ chiều mai (31/12). Ảnh: VFF.

U23 Australia gặp khó khăn về nhân sự

Theo báo chí Australia, VCK U23 châu Á 2018 không thuộc lịch trình của FIFA nên các CLB có quyền không nhả quân cho đội tuyển. Theo đó, một loạt các đội bóng tại Hyundai A-League đã làm đơn lên Liên đoàn bóng đá Australia về việc không chấp nhận cho cầu thủ của mình tham dự giải đấu tại Trung Quốc.

Những cầu thủ quan trọng như Daniel De Silva (Central Coast Mariners), Paul Izzo (Adelaide United),… có thể sẽ vắng mặt nếu LĐBĐ Australia không đàm phán thành công với các CLB. U23 Australia sẽ có cuộc đối đầu với U23 Việt Nam vào chiều 14/1/2018 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng D.

Thủ môn U23 Việt Nam tập bài 'siêu dị', luyện phản xạ như Dea Gea

Thủ môn U23 Việt Nam tập bài 'siêu dị', luyện phản xạ như Dea Gea

Các thủ môn của U23 Việt Nam tập luyện với nhiều bài tập độc đáo để rèn luyện phản xạ và cũng như kỹ năng bắt bóng trong các tình huống giả định.

Hoàng Vũ Samson sẽ là ngoại binh châu Á của Buriram United

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã đăng thông báo chính thức về việc cầu thủ nước ngoài nhập tịch một quốc gia ASEAN phải có hộ chiếu mang quốc tịch nước đó tối thiểu 5 năm. Khi ấy, FAT mới tính cầu thủ ấy là ngoại binh Đông Nam Á.

Hoàng Vũ Samson mới có quốc tịch Việt Nam được 4 năm và với việc Buriram United ký hợp đồng với anh ngay mùa giải này, nhiều khả năng Samson sẽ đá với suất ngoại binh châu Á.

Hà Nội FC đã chia tay Alvaro Silva và giờ là Hoàng Vũ Samson. Hiện tại, đội bóng thủ đô vẫn án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng.

Chú thích ảnh
Thương vụ Hoàng Vũ Samson là bản hợp đồng đầu tiên từ V.League chuyển sang Thai League trong mùa giải 2018. Ảnh: Buriram United.

“Messi Thái” lọt top 23 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2017

Tiền vệ Chanathip Songkrasin mới đây đã được chọn vào danh sách 23 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á do Fox Sports Asia bình chọn. Chanathip Songkraisn có một năm thành công khi ra mắt Consadole Sapporo tại J-League 1 và cùng Muangthong United lọt vào vòng 1/16 AFC Champions League 2017.

Trong danh sách này, Chanathip Songkrasin được đứng cùng nhiều tên tuổi lớn của bóng đá châu Á như tiền đạo Son Heung Minh (Tottenham Hotspur – Hàn Quốc), hậu vệ Maya Yoshida (Southampton – Nhật Bản), hậu vệ Yuto Nagatomo (Inter Milan – Nhật Bản), Omar Abdul Rahman (Al Ein - UAE), Paulinho (Quảng Châu Hoàng Đại – Brazil).

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm