U23 Việt Nam bị bắt bài trước 'khắc tinh' Tây Á

02/09/2018 05:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Vấn đề thể lực sa sút dẫn đến sai lầm, đối thủ quá hiểu rõ U23 Việt Nam nên "lấy độc trị độc" và khác biệt của họ còn là thủ môn quá xuất sắc”, HLV Đoàn Minh Xương nhận định sau thất bại của U23 Việt Nam chiều 1/9.

HLV Đoàn Minh Xương nói sau trận đấu: “Đó đều là vấn đề về thể lực tụt dốc sau thời gian dài các cầu thủ thi đấu liên tục. Họ không thể giữ được sự tập trung và tỉnh táo cũng vì không đủ sức khoẻ. UAE cũng xuống sức rõ ràng nên họ chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công vốn là sở trường của U23 Việt Nam.

Clip Highlight U23 Việt Nam 1(3)-1(4) U23 UAE. Nguồn: VTC

Họ hiểu rõ đó là sở trường của U23 Việt Nam nên “lấy độc trị độc”. Họ đủ sức duy trì thế trận đó thay vì căng mình tấn công như những trận trước. Thuận lợi cho họ khi U23 Việt Nam dù có tấn công, cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể đẩy nhanh tốc độ tấn công để gây bất ngờ cho đối thủ. Điều đó khiến dù có cơ hội nhưng cũng không thể ghi bàn”.

Chơi hay hơn nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể có tấm HCĐ ASIAD. Ảnh: Hoàng Linh
Chơi hay hơn nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể có tấm HCĐ ASIAD. Ảnh: Hoàng Linh

“HLV Park Hang Seo không sai khi tung những cầu thủ vào sân thay người như Đức Chinh, Văn Đức hay Minh Vương vì ông muốn tận dụng tốc độ của những cầu thủ này. Nhưng họ không thể chơi được như yêu cầu của HLV vì xuống sức.

Văn Toàn khoẻ như thế nhưng cũng không thể làm gì hơn trận này. Thêm nữa, thủ thành Alshamsi cũng tỏ ra rất xuất sắc trong cả 90 phút lẫn bắt penalty. Anh ta khiến các cầu thủ U23 Việt Nam gặp tâm lý”, HLV Minh Xương nói thêm.

U23 Việt Nam thua trận, người hâm mộ gửi thông điệp an ủi các cầu thủ

U23 Việt Nam thua trận, người hâm mộ gửi thông điệp an ủi các cầu thủ

U23 Việt Nam đã để thua nghiệt ngã trước U23 UAE trong trận tranh HCĐ ASIAD 2018. Tuy nhiên, các CĐV nước nhà vẫn không hề quay lưng với đội tuyển mà ngược lại vẫn an ủi, động viên những người hùng.

“Dù sao các cầu thủ cũng đã nỗ lực hết sức rồi. Thất bại này là do vấn đề thể lực mà thôi. Các cầu thủ đã chơi trên chân đối thủ. U23 UAE cũng không hề dễ chơi khi họ là khắc tinh của bóng đá Việt Nam, họ thắng chúng ta nhiều hơn chứ không phải đội Tây Á nào cũng thua Việt Nam.

Trước giải cũng không nhiều người nghĩ U23 Việt Nam sẽ đi đến lúc này. Bây giờ không phải lúc để nói về năng lực nền bóng đá mà cần đến cuối năm nay hay đầu năm tới khi ĐTQG tham dự sân chơi AFF Cup hay ASIAN Cup mới nói được. Các cầu thủ U23 Việt Nam có tiến bộ và họ cần những lời động viên lúc này”, ông Xương nói thêm.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm