U23 nhìn từ Dubai Cup 2022: Nhiều việc cho thầy Park!

28/03/2022 11:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đấu giao hữu trên đất UAE chỉ rõ vấn đề mà HLV Park Hang Seo phải đối diện trước thềm SEA Games 31. Không chỉ hàng công có vấn đề mà việc V-League nghỉ dài hạn cũng ảnh hưởng tới chất lượng các cầu thủ.

Vì sao U23 Việt Nam lại gặp U23 Uzbekistan, chứ không phải U23 Iraq?

Vì sao U23 Việt Nam lại gặp U23 Uzbekistan, chứ không phải U23 Iraq?

U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Uzbekistan tại vòng ba U23 Dubai Cup 2022. Đây là cơ hội để chúng ta trả ‘món nợ xưa’ ở Thường Châu 2018.

2 trận đấu không ghi nổi bàn nào, có 1 điểm và 1 bàn thua cho thấy hàng công là điều ông Park phải chỉnh sửa rất nhiều trong thời gian còn lại. HLV Park Hang Seo đã điền tên tận 10 tiền đạo đến UAE, điều hiếm có trong lịch sử những lần gọi quân của ông khi làm việc với các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Nó cho thấy vấn đề của đội tuyển hiện tại rằng, chiến lược gia người Hàn Quốc rất mong mỏi sở hữu một tiền đạo tốt để phục vụ cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games sắp tới.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã trình diễn bộ mặt rất nhạt ở Dubai Cup 2022. Hàng công liên tục thay đổi, nhưng không thể có bàn thắng nào. Số cơ hội tạo ra về phía U23 Iraq và U20 Croatia chỉ đếm trên đầu ngón tay.

U23 Việt Nam của HLV tạm quyền Lee Young Jin không có nhiều điểm thuyết phục trong lối chơi và việc nằm trong nhóm cuối để tranh hạng với đối thủ U23 Uzbekistan (cùng chỉ có 1 điểm sau 2 trận như U23 Việt Nam) cũng phản ánh đúng những gì diễn ra.

Trở lại với 10 tiền đạo mà HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam lần này, sẽ rất khó xử cho chiến lược gia người Hàn Quốc nếu gạt bỏ hơn phân nửa những cái tên hiện tại để chính thức đến SEA Games 31.

Quy định bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi sẽ giúp ông Park có thể lựa chọn những Tiến Linh, Tuấn Hải, Đức Chinh cho vị trí trung phong cắm của U23 Việt Nam sắp tới. Điều này nếu xảy ra sẽ khiến các cầu thủ trẻ mất cơ hội thể hiện mình. Đây cũng là tín hiệu không tốt đẹp gì cho tương lai nền bóng đá.

Vấn đề khác với U23 Việt Nam mà ông Park phải đối diện là thời gian nghỉ V-League quá lâu có thể ảnh hưởng đến chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Nhiều HLV đã phàn nàn về điều này và thực tế những ngày tới có thể sẽ là điều đáng lo nghĩ của HLV Park Hang Seo.

Chú thích ảnh
Cầu thủ trẻ phải cần được cọ xát nhiều hơn. Ảnh: VFF

Khi V-League vẫn thi đấu, bất chấp HAGL chơi ở đấu trường AFC Champions League từ 16/4 đến ngày 1/5 (có thể xếp đấu bù sau này và giải VĐQG vẫn vận hành được vì năm nay có 13 đội tham gia, lẻ 1 đội), các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được duy trì phong độ qua các trận đấu của giải VĐQG.

Sau Dubai Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ lên lịch tập chay và thi thoảng đá giao hữu kéo dài hơn 1 tháng trời để chuẩn bị cho SEA Games 31 (từ ngày 6 đến 22/5). Thời gian này kéo dài hơn SEA Games 30 và so với kỳ Đại hội trên đất Philippines năm 2019, các cầu thủ U23 Việt Nam lúc này cũng chỉ mới trong giai đoạn chạy đà, chưa thi đấu hết mùa giải như 3 năm trước.

Chưa kể đa số cầu thủ U23 hiện tại ở các CLB đa phần chỉ dự bị, chưa được ra sân ở V-League. Phong độ của họ do đó đều không ổn, gần như mất hút ở 2 trận gặp các đối thủ chất lượng tại Dubai Cup 2022.

VFF đang tạo điều kiện tối đa cho HLV Park Hang Seo khi trao cho ông 5 tuần để chuẩn bị cho mục tiêu lớn trước mắt. Đây là nguyện vọng ông Park yêu cầu như trước SEA Games 30. Quỹ thời gian này có thể đủ để ông nâng cao thể lực của các cầu thủ bằng cách tăng cường độ vận động các buổi tập, chỉnh thước ngắm cho hàng công và đặc biệt là đón chuẩn xác điểm rơi phong độ.

U23 Việt Nam hiện tại có thể đã an tâm lớn nơi hàng thủ, vị trí mà ông Park đã đưa những Việt Anh, Thanh Bình lên đội tuyển quốc gia liên tục để rèn giũa.

Cùng với những Văn Tới, Quang Thịnh, Duy Cương hay Mạnh Dũng, hàng thủ U23 Việt Nam sẽ không cần bổ sung cầu thủ quá tuổi. Vấn đề lớn nhất với họ là sự tập trung. 2 trận thua của các đội tuyển Việt Nam trước Oman và U20 Croatia mới đây đến từ thoáng chểnh mảng của hàng thủ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm