U23 Malaysia quyết đấu U23 Việt Nam

17/05/2015 07:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam là đối thủ chính của U23 Malaysia tại bảng B môn bóng đá nam và thầy trò HLV Ong Kim Swee quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu giữa hai đội vào ngày 2/6.

Trong buổi làm việc với đây giữa lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và HLV trưởng Ong Kim Swee, mục tiêu nói trên đã được đặt ra. Theo nhìn nhận từ phía Malaysia, để cạnh tranh vé vào bán kết, không gì khác họ phải đánh bại U23 Việt Nam vì U23 Thái Lan với lực lượng đồng đều là ứng cử viên vô địch nên chiếm ưu thế rất lớn trong cuộc đua tranh một trong hai tấm vé tại bảng đấu này.

Sau lần chạm trán U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3, các cầu thủ U23 Malaysia tự tin họ đã hiểu được cách chơi, điểm mạnh cũng như điểm yếu của U23 Việt Nam, vì thế, HLV Ong Kim Swee cùng các học trò tin vào một kết quả tích cực trong cuộc đối đầu giữa hai đội đầu tháng 6 tới.


U23 Malaysia coi U23 Việt Nam là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào bán kết. Ảnh: Tuân  Phạm

Chuẩn bị cho SEA Games 28, U23 Malaysia cũng tích cực tập luyện và thi đấu giao hữu như U23 Việt Nam. Sau trận thắng đội bóng địa phương Real Honor FC 4-1, chiều 15/5 vừa qua, đội tuyển U23 Malaysia có thêm một trận đấu tập khác trước CLB Sabah và tiếp tục giành chiến thắng, tỷ số là 3-0. Nurridzuan Abu Hassan (1’), Faizat (55’) và Farhan Roslan (83’) là những người ghi bàn cho U23 Malaysia.

Theo kế hoạch, trước khi lên đường sang Singapore thi đấu SEA Games 28, U23 Malaysia còn có một trận đấu giao hữu khác vào ngày 21/5, dự kiến với đối thủ U23 Indonesia. Vướng mắc ở chỗ U23 Indonesia đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games do những mâu thuẫn nội bộ ở Liên đoàn bóng đá nước này. Thậm chí, FIFA đã ra thời hạn chót là tới ngày 29/5, Indonesia phải giải quyết được tình trạng này, không để Chính phủ can thiệp sâu vào hoạt động của Liên đoàn, nếu không sẽ bị cấm thi đấu quốc tế.

Tới thời hạn 29/5, nếu Bộ Thể thao Indonesia không thu hồi lệnh đình chỉ hoạt động của Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) thì án phạt từ FIFA sẽ được ban ra. Tuy nhiên, 29/5 cũng là ngày mà môn bóng đá nam SEA Games 28 khởi tranh.

Liên quan đến vấn đề này, Trưởng đoàn bóng đá U23 Malaysia Datuk Seri Affandy Hamzah trả lời phỏng vấn tờ The Star khẳng định: “Chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ BTC về vấn đề này. Nếu U23 Indonesia bị cấm thi đấu thì bảng A chỉ còn 4 đội, như vậy hai bảng sẽ chênh lệch số lượng và tốt nhất nên bốc thăm lại. Tại SEA Games lần trước ở Myanmar, Indonesia cũng từng có nguy cơ bị loại và tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra ở SEA Games 28”.

Mong muốn của Trưởng đoàn U23 Malaysia là có cơ sở nhưng khả năng U23 Indonesia bị cấm thi đấu và bốc thăm lại là kịch bản khó xảy ra. Vì thế, U23 Malaysia vẫn đang tiếp tục các kế hoạch chuẩn bị của mình, nếu không đá giao hữu với U23 Indonesia thì họ sẽ lựa chọn U23 Myanmar hoặc U23 Singapore là “quân xanh” kế tiếp.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm