U23 Malaysia: Quân cũ, tướng mới

25/03/2015 15:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - So với HLV Miura và ông Teguramori của U23 Nhật Bản, HLV Razip Ismail được đánh giá thấp hơn trên băng ghế huấn luyện. Nhưng chiến lược gia 52 tuổi lại là một cầu thủ xuất sắc với 3 chức vô địch Malaysia và 2 FA Cup Malaysia trong sự nghiệp của mình. So với 2 người đồng nghiệp, kinh nghiệm ở cấp độ ĐTQG cả trong vai trò cầu thủ lẫn HLV của ông Ismail là vượt trội

Khi còn thi đấu, ông Ismail từng vô địch SEA Games 1989 tổ chức ở Malaysia. Kinh nghiệm phong phú với tư cách cầu thủ giúp ông Ismail chiếm được vị trí HLV trưởng đội Harimau Muda B (đội hình U23 Malaysia thi đấu ở giải quốc nội).

Đội hình U23 Malaysia dự vòng loại giải U23 châu Á sắp tới có 20/26 cầu thủ tới từ Harimau Muda B. Sau 2 năm gắn bó với CLB này, ông Ismail chắc chắn rất hiểu học trò của mình. HLV này cũng mới giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp khi U23 Malaysia quật ngã đội tuyển Bangladesh ở Bangabandhu Cup hồi tháng 2.

Rất nhiều cầu thủ trong đội hình U23 Malaysia cũng là những cái tên quen mặt với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn... Nhiều người trong số họ từng ra sân ở trận đấu với U19 HAGL JMG tại giải U21 quốc tế hồi cuối năm ngoái.

Ở trận đấu ấy, Công Phượng và đồng đội đã phải gặp rất nhiều khó khăn mới giành được thắng lợi 2-1 trước đối thủ. Tái đấu lần này trên đất bạn, nhiệm vụ của họ sẽ là khó khăn gấp bội.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


T. Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm