U23 Australia thắng lớn, lộ 'vũ khí' đáng sợ trước trận gặp U23 Việt Nam

11/01/2018 17:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Australia vượt qua U23 Syria với tỷ số chung cuộc 3-1. Những bàn thắng của đội bóng đến từ xứ sở chuột túi đều đến từ những pha phản công tốc độ.

U23 Australia sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công Gerge Blackwood ở phút thứ 8 bằng pha đệm bóng đơn giản. Trước đó, Daniel De Silva có đường căng ngang dọn cỗ.

U23 Australia sau đó chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chờ U23 Syria để tung ra các được phản công. Phút 43, Daniel De Silva tiếp tục châm ngòi cho một pha phản công để rồi Bruce Kamau đánh đầu đập đất nhân đôi tỷ số.

Bàn thắng mở tỷ số của Blackwood cho U23 Australia. Nguồn: Fox Sports.

U23 Syria vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa ở đầu hiệp 2. Bàn thắng của U23 Syria do hậu vệ Thomas Deng của U23 Australia phản lưới nhà. Sức ép dồn lên thầy trò HLV Ante Milicic. Tuy nhiên, đúng thời điểm khó khăn, tiền vệ vào sân thay người Buhagiar có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để George Blackwood lập cú đúp.

Lịch thi đấu, truyền hình trực tiếp U23 Việt Nam, giải U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc

Lịch thi đấu, truyền hình trực tiếp U23 Việt Nam, giải U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc

Lịch thi đấu, lịch truyền hình trực tiếp các trận U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Trung Quốc.

3-1 là tỷ số chung cuộc của trận mở màn bảng D. Với kết quả này, U23 Australia tạm vươn lên dẫn đầu bảng D. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Ngày 14/1, U23 Australia sẽ chạm trán U23 Việt Nam, còn U23 Syria gặp U23 Hàn Quốc. U23 Việt Nam sẽ phải đặc biệt tập trung, tránh việc để U23 Australia ru ngủ bên phần sân khách trước khi tung ra các đường phản công sắc bén.

Bàn thắng ấn định tỷ số lên 3-1 của Blackwood cho U23 Australia. Nguồn: Fox Sports.

- Kết quả: U23 Australia 3-1 U23 Syria

- Ghi bàn:

U23 Australia: George Blackwood (8’, 77’), Bruce Kamau (43’)

U23 Syria: Thomas Deng (OG – 53’)

- Đội hình xuất phát:

U23 Australia: Paul Izzo – Nick Cowburn, Aleksandar Susnjar, Thomas Deng, Ben Garuccio – Stefan Mauk, Bruce Kamau, Milislav Popovich, Brandon Wilson, Daniel De Silva – George Blackwood.

U23 Syria: Khaled Ibrahim – Yousef Al Hamwi, Mohamed Arnaout, Moumen Naji, Abdullah Jinat – Ahmad Ashkar, Mouhamad Anez, Abd Al Rahman Barakat, Ahmad Al Ahmad – Shadi Alhamwi, Mohamad Rafat Muhtadi.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng bảng D VCK U23 châu Á 2018 tính đến 17h00, 11/1/2018.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm