U22 Việt Nam vượt khó

17/08/2021 06:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo ngoài gánh nặng đội tuyển Việt Nam, ông cũng hiểu rõ thách thức với U22 Việt Nam không hề đơn giản.

U22 Việt Nam tập dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo

U22 Việt Nam tập dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang Seo

Do đội tuyển Việt Nam được nghỉ một ngày, HLV Park Hang Seo đã trực tiếp chỉ đạo buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam cùng trợ lý HLV Kim Han Yoon.

Việc ông Park cùng lúc triệu tập U22 Việt Nam để rèn luyện cùng các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam cho thấy ông cần nhiều thời gian để cho các cầu thủ trẻ làm quen với không khí đội cũng như giúp họ duy trì phong độ. Rất nhiều cầu thủ đã nghỉ thi đấu đỉnh cao từ lâu nên đó sẽ là bài toán ông Park cần tính tới.

Sau thành công của U22+2 Việt Nam ở SEA Games 30, ông Park chỉ có thêm một lần dẫn dắt U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020 ở Thái Lan. Đây là giải đấu không thành công của thầy trò ông Park khi U23 Việt Nam bị loại sớm từ vòng bảng. Từ đó đến nay, đội tuyển trẻ này chưa dự thêm một giải đấu đỉnh cao nào. Đặc biệt, ông Park phải đương đầu với thử thách khác là phải xây dựng một đội tuyển mới nhằm hướng tới tương lai.

Chiến lược gia người Hàn Quốc mất đi hàng loạt trụ cột đã cùng mình làm nên thành tích cho bóng đá Việt Nam, xuất phát từ thế hệ U23 Việt Nam 2018. Đội tuyển ở thì hiện tại được đánh giá thua kém đàn anh về chuyên môn đến kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Đây là một mối bận tâm lớn của HLV Park Hang Seo khi dịch bệnh Covid-19 vài năm qua đã khiến ông Park không có cơ hội xây dựng một đội tuyển trẻ chuẩn bị cho tương lai.

Đó chính là lý do ông Park chấp nhận “chọn mặt gửi vàng” vài thành viên lứa tuổi U22 để tập trung cùng đội tuyển Việt Nam suốt 2 năm qua. Những tuyển thủ Văn Toản, Việt Anh, Văn Xuân, Thanh Bình, Hai Long, Hoàng Anh sẽ là bộ khung cho U22 Việt Nam khi được HLV Park Hang Seo kèm cặp tại đội tuyển Việt Nam liên tục. Bên cạnh đó, ông Park cũng liên tục sàng lọc trong năm 2020 để đưa ra bản danh sách 30 cầu thủ tốt nhất hội quân lần này.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 Việt Nam, vòng loại U23 châu Á, dtvn, VFF, vòng loại thứ ba World Cup, Việt Nam vs Ả rập xê út
U23 cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện hệ thống chiến thuật.  Ảnh: VFF

Cái khó nhất của U22 Việt Nam làm ông Park phải suy nghĩ là ngoài điểm rơi phong độ, thể lực, tập thể này cần “thực chiến” để hướng tới kết quả tốt nhất tại Đài Loan, Trung Quốc tháng 10 tới. U22 Việt Nam trong năm 2020 chỉ được thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam để ông Park xem xét lực lượng. Hiện tại, ông thầy người Hàn Quốc đã lên kế hoạch cho 2 đội tuyển tái đấu ngày 25/8 để lên kế hoạch cho cả 2.

Việc đích thân tới thị sát, chỉ đạo U22 Việt Nam tập luyện trong hoàn cảnh đội tuyển Việt Nam cận kề giải đấu lịch sử cho thấy ông Park vẫn rất băn khoăn cho các cầu thủ trẻ. Nhiều người trong số họ vẫn muốn làm việc trực tiếp với HLV trưởng để tăng tương tác và hiểu về lối chơi. U22 Việt Nam còn 2 tháng để lên đường tới Đài Loan, nhưng ông Park chỉ có vài buổi trực tiếp làm việc với họ khi phải dồn sức cho đội tuyển Việt Nam ở 4 trận đấu trong tháng 9 và 10. Sau trận đấu với Oman ngày 12/10 trên sân khách, ông Park sẽ chỉ có hơn 1 tuần chuẩn bị để cùng U22 Việt Nam lao vào guồng quay khắc nghiệt khác.

Thời gian tưởng chừng xông xênh nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam đang gặp thiệt thòi nhất định. Trong hoàn cảnh dịch bệnh, đội tuyển này cần gấp rút tìm được đối tượng để thi đấu giao hữu để ông Park đánh giá đúng năng lực học trò, giúp họ tăng khả năng chịu sức ép trước giải đấu lớn tháng 10.

được đánh giá cao nhất bảng I, nhưng chưa thể nói trước được điều gì với đội tuyển có thể gần như hoàn toàn mới mẻ của ông Park. 2 trận đấu với Myanmar và đặc biệt là chủ nhà Đài Loan luôn tiềm tàng nguy cơ, đặc biệt với bóng đá trẻ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm