U22 Việt Nam và những tiền đạo hạng Nhất được kỳ vọng

18/08/2020 14:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lê Minh Bình và Nguyễn Hữu Thắng, những tiền đạo đang lần lượt đầu quân cho Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Định, hiện là các sự lựa chọn đầy chất lượng cho hàng công U22 Việt Nam.

HLV Park lý giải việc không gọi Văn Hậu lên U22 Việt Nam

HLV Park lý giải việc không gọi Văn Hậu lên U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo cho biết Văn Hậu đã khẳng định được năng lực của mình nên không cần phải tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam lúc này.

Trong đó, Minh Bình đang là một trong những chân sút ghi bàn hàng đầu tại giải hạng Nhất với 5 bàn (kém người dẫn đầu Công Thành của Đồng Tháp đã có 9 bàn). Tiền đạo của Bà Rịa - Vũng Tàu giúp đội bóng của HLV Trần Minh Chiến bay cao trên bảng tổng sắp giải hạng Nhất năm nay với vị trí đầu tiên sau 9 lượt trận (18 điểm).

HLV Trần Minh Chiến đánh giá rất cao cậu học trò được mượn từ HAGL. Minh Bình nổi trội với tốc độ càn lướt, chọn vị trí lẫn không chiến, dù thể hình không phải lý tưởng. Cầu thủ thuộc khóa 3 Học viện HAGL JMG được HLV Graechen nhận xét là có những tố chất tương đồng với đàn anh Văn Toàn, đặc biệt là tốc độ bứt phá tuyệt vời.

Ở giải U19 quốc tế 2018, Minh Bình đã giành giải Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Vượt mặt nhiều đồng đội ở Bà Rịa - Vũng Tàu năm nay, Minh Bình chiếm suất đá chính và không phụ sự kỳ vọng của cựu tiền đạo ĐTQG Trần Minh Chiến.

Minh Bình hoàn thiện nhiều kỹ năng nhờ ông thầy này và được kỳ vọng lớn sẽ đưa đội nhà lên hạng năm nay. Ở giải U22 Đông Nam Á hồi đầu năm ngoái dưới sự dẫn dắt của HLV Quốc Tuấn, Minh Bình và các đồng đội cũng chơi khá ấn tượng và cán đích thứ 3.

HLV Park Hang Seo đã không nhận được cái gật đầu ở lần triệu tập đầu tiên hồi tháng 7 của Minh Bình bởi tiền đạo này bị CLB giữ lại vì quá quan trọng cho Bà Rịa - Vũng Tàu khi đó đang tập trung cho giải hạng Nhất. Minh Bình chắc chắn là cái tên nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang Seo, người rất ưa thích những cầu thủ trưởng thành từ HAGL.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, danh sách U22 VN, VFF, VPF, V League, giải hạng nhất, Cup quốc gia
“Gốc gác” HAGL của tiền đạo Minh Bình (9) có thể sẽ giúp tiền đạo này nhận được sự ưu ái của HLV Park. Ảnh: VH

Nguyễn Hữu Thắng cũng là một lựa chọn khác của chiến lược gia người Hàn Quốc. Cầu thủ đang có 3 bàn cho Bình Định năm nay từ lâu đã nằm trong kế hoạch của HLV sinh năm 1957. Ông Park đã biết năng lực của Hữu Thắng từ năm ngoái, thời điểm gọi cầu thủ này triệu tập U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30.

Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn cho tiền đạo này khi Hữu Thắng bị loại trước giờ lên đường sang Philippines và sau đó như đã biết, không thể trở thành một phần lịch sử cho bóng đá Việt Nam qua tấm HCV SEA Games 30. Hữu Thắng sau đó đã được ông Park điền tên vào danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Hữu Thắng được trao hẳn áo số 10 và đó thực sự là điều rất bất ngờ cho cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. U23 Việt Nam đã không thành công khi đó và những lần làm việc với thầy Park thực sự là kỷ niệm khá buồn cho tiền đạo của Bình Định hiện tại.

Gạt đi quá khứ, Hữu Thắng chắc chắn sẽ là cái tên chiếm lợi thế lớn so với những đồng đội mới được HLV Park Hang Seo gọi lên để thử nghiệm đợt này. Hữu Thắng đang có phong độ rất cao ở CLB và thậm chí so với nhiều cầu thủ đang chơi V-League, cầu thủ này cũng không ngán ngại.

Việc bị cho mượn liên tục mới được thi đấu là thiệt thòi với chàng trai sinh năm 2000, nhưng trong hoàn cảnh Viettel dư thừa quá nhiều tiền đạo nội thì đây lại là lựa chọn không đến nỗi của tiền đạo 20 tuổi.

Tại Bình Định, HLV Nguyễn Đức Thắng xem cậu học trò là lựa chọn số 1 trên hàng công. Dù được gọi với vai trò tiền vệ, nhưng Hữu Thắng đã quá quen với vị trí tiền đạo. Sự đa năng của tiền đạo từng chơi cho Huế cũng là một lợi thế khác khi HLV Park Hang Seo rất ưa thích cầu thủ có thể đáp ứng nhiều vai trò trên sân.

So với nhiều đồng đội khác tại V-League, Hữu Thắng và Minh Bình là những lựa chọn chất lượng của HLV Park Hang Seo. Họ thậm chí có thể sẽ được trao cơ hội dài lâu hơn hẳn những cầu thủ cùng vị trí đang chơi ở V-League.

Hoàn cảnh đẩy đưa họ từ V-League phải đến các đội hạng Nhất để phát triển bản thân bằng cách thi đấu chính thức thường xuyên hơn thay vì chỉ mài đũng quần ở sân chơi cao nhất đất nước. Mà với một cầu thủ trẻ, rất khó có chuyện “yếu trâu khoẻ bò” so với cầu thủ đang chơi V-League khi họ được ra sân liên tục.

Nhiều cầu thủ đang đá V-League phải đợi đến lần tập trung này mới được HLV Park Hang Seo nhắc tên. Nhiều khả năng họ sẽ gặp vấn đề thực sự về cảm giác bóng, áp lực cạnh tranh, thể lực…

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm