'U22 Việt Nam sẽ vào chung kết SEA Games 29'

31/07/2017 13:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Các cựu tuyển thủ Việt Nam đang rất ấn tượng với màn trình diễn của thầy trò HLV Hữu Thắng trước thềm SEA Games 29. Và theo giới chuyên môn nhận định, cánh cửa tới trận chung kết của U22 Việt Nam rất rộng mở.

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh: "U22 Việt Nam tiến bộ rất nhanh"

Khi bóng chưa lăn thì chưa thể khẳng định cơ hội đi tiếp của 1 đội bóng như thế nào. Tuy nhiên, với U22 Việt Nam hiện tại, chúng ta hoàn toàn đặt niềm tin vào đội bóng này dù chưa phải U22 Việt Nam đã toàn diện.

Các cầu thủ trẻ của chúng ta theo tôi theo dõi trong thời gian qua, các em tiến bộ rất nhanh và ngày càng bản lĩnh trên sân khi thi đấu với các đối thủ được đánh giá là mạnh hơn chúng ta rất nhiều.

U22 Việt Nam nhận bài học gì từ U22 Hàn Quốc?

U22 Việt Nam nhận bài học gì từ U22 Hàn Quốc?

Trong phòng họp báo sau trận gặp U22 Việt Nam, HLV Chung Jung Yong của U22 Hàn Quốc cho biết ông đã tính toán được 2 phương án mà HLV Hữu Thắng sẽ áp dụng cho U22 Việt Nam đối đầu U22 Hàn Quốc. Và ông đã bắt bài được người đồng nghiệp để đánh bại chủ nhà.

Ở 2 cánh, đặc biệt là Văn Thanh, và tuyến giữa có Xuân Trường và Tuấn Anh chính là điểm mạnh của U22 Việt Nam.

Họ có thể phát động tấn công đa dạng. Trong trường hợp Công Phượng hoặc Đức Chính bị lối đá áp sát của đối phương gây khó dễ ở khâu dứt điểm thì chính những nhân tố này có thể làm nên bàn thắng.

Cần phải nói thêm, Công Phượng và Đức Chinh cũng đang đang ngày một tự tin với những pha xử lý và dứt điểm hiệu quả vốn có của mình.

Đó chính là điều mà 1 đội bóng cần ở một tiền đạo khi gặp bế tắc trong các pha lên bóng tấn công. Chúng ta cần tiền đạo có bản năng dứt điểm và cái duyên ghi bàn, muốn chiến thắng thì chỉ có như thế.

Để dành lời khen với U22 Việt Nam

Để dành lời khen với U22 Việt Nam

Loạt trận ấn tượng của U22 Việt Nam trong thời gian vừa qua, kể từ vòng loại giải U23 châu Á năm 2018 cho tới trận giao hữu với Các ngôi sao K-League, đã khiến thầy trò HLV Hữu Thắng nhận được nhiều niềm tin và sự kỳ vọng hơn bao giờ hết.

Cần phải nhìn nhận thêm, U22 Việt Nam ở giai đoạn chuẩn bị cho kỳ SEA Games sắp tới đã được ban huấn luyện tạo mọi điều kiện tốt nhất, từ tập luyện cho tới thi đấu cọ xát.

Tuy nhiên, cần phải hạn chế tối đa các chấn thương, vì lịch sử cho thấy không chỉ ở cấp độ U22 mà cả ĐTQG trước những trận đánh lớn chúng ta thường mất quân với những tình huống không đáng có. 

Tôi chưa thể dự đoán U22 Việt Nam có thể làm nên lịch sử cho môn bóng nam ở SEA Games hay không, nhưng tôi tin tưởng vào thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chơi đến trận đấu cuối cùng.

Cầu thủ Trần Bửu Ngọc (XSKT Cần Thơ): "Hàng thủ phải đặc biệt cẩn trọng"

Các em ở U22 Việt Nam chơi ngày càng hay và tạo được niềm tin ở khán giả qua từng trận đấu. Tôi hy vọng ở các trận đấu quan trọng, các cầu thủ U22 Việt Nam cần phải hết sức tập trung, tránh mắc các sai lầm không có, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Nói thế là bởi đây là chốt chặn cuối cùng của cả tập thể, chỉ cần một vị trí mắc lỗi cũng khiến cả đội bóng phải trả giá. Tôi đặt niềm tin vào việc các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích cho môn bóng đá nam ở SEA Games lần này.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm