‘U22 Việt Nam không may vì bảng đấu quá nặng’

08/07/2017 18:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Đoàn Minh Xương đã nêu quan điểm sau khi U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu nặng ký ở SEA Games sắp tới.

Ông Minh Xương cho hay: “Điều nhận thấy đầu tiên là sự không may mắn cho U22 Việt Nam. Ở bảng đấu có tới 6 đội, HLV Hữu Thắng phải có rất nhiều tính toán cho đội mình. Ví dụ như anh ấy phải chuẩn bị thể lực kỹ lưỡng để có thể thi đấu với mật độ dày đặc hơn bảng đấu kia.

Bên cạnh đó phải có lối chơi đa dạng để đương đầu với mọi đối thủ. U22 Việt Nam phải lên nhiều phương án tiếp cận trận đấu, mảng miếng phối hợp, tất nhiên ngoài lối chơi đã được định hình sẵn.

U22 Việt Nam: Đợi chờ hậu vận tốt cùng Thái Lan

U22 Việt Nam: Đợi chờ hậu vận tốt cùng Thái Lan

Chủ nhà U22 Malaysia gần như đã được tạo điều kiện tốt nhất có thể để rơi vào bảng đấu tương đối thuận lợi, trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ sớm gặp lại "ông kẹ" Thái Lan ngay từ vòng loại bảng B.

HLV Hữu Thắng phải giúp các cầu thủ của mình tập luyện và có điểm rơi phong độ tốt nhất cho các học trò. Đây là điều đặc biệt quan trọng cho một chặng đường dài mà nhiều kỳ SEA Games trước, đội tuyển thất bại vì chưa làm được”.

“U22 Thái Lan với thực lực của mình gần như sẽ chiếm một vé đi tiếp. Chiếc vé còn lại là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Việt Nam, Indonesia, Philippines và có thể cả Campuchia nữa.

U22 Việt Nam sẽ tính toán thi đấu thế nào với các đối thủ còn lại trong bảng. Họ cũng lên phương án để tìm kiếm cơ hội đi tiếp như mục tiêu chúng ta”, HLV họ Đoàn nhận định.

Cùng bảng Thái Lan, 50% U22 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games

Cùng bảng Thái Lan, 50% U22 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games

U22 Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 29 với đối trọng lớn nhất là U22 Thái Lan. Kể từ khi chuyển sân chơi cho các đội U23, Việt Nam cứ chung bảng với người Thái là chắc chắn có huy chương.

Ông Minh Xương nói thêm: “Về cơ hội đi tiếp ở bảng đấu này, thực ra mọi chuyện không là vấn đề gì lớn khi mục tiêu của đội là vào trận chung kết. U22 Việt Nam phải thắng mọi trận đấu để nghĩ tới chức vô địch.

Nếu chơi đúng khả năng hiện có, thầy trò Hữu Thắng sẽ dư sức lọt vào vòng bán kết. Khi đó, U22 Việt Nam sẽ không còn lo ngại đối thủ đáng sợ nhất là Thái Lan ở vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên như đã đề cập, vấn đề nằm ở sự tính toán điểm rơi phong độ của U22 Việt Nam. Phải có định hướng đúng đắn bởi một cú sẩy chân có thể sẽ trả giá đắt”.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm