U22 Việt Nam được 'tiếp lửa' trước trận bán kết, Xuân Trường xuất trận

23/02/2019 18:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư động viên tinh thần đội tuyển U22 Việt Nam trước trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á là thông tin chính tối 23/2.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 trên VTV6, VTV5. Lịch thi đấu U22 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 trên VTV6, VTV5. Lịch thi đấu U22 Việt Nam

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu vòng bán kết U22 Đông Nam Á 2019:

15h30, 24/2: U22 Việt Nam vs U22 Indonesia

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

18h30, 24/2: U22 Campuchia vs U22 Thái Lan

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY

Trợ lý Lee Young JIn là sự lựa chọn tốt nhất cho U22 Việt Nam

Nói về chuyện, trợ lý Lee Young Jin sẽ dẫn dẫn tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30, BLV Quang Huy cho hay: “Lee Young Jin là lựa chọn không thể tốt hơn cho vị trí dẫn dắt U22 vào lúc này. Cựu tiền vệ đội tuyển Hàn Quốc không những lĩnh hội đầy đủ các ý tưởng của HLV Park Hang Seo mà còn hiểu tường tận những cầu thủ cùng lúc chơi cho cả 2 đội tuyển.

Lâu nay trên thế giới rất hiếm trường hợp vừa là HLV trường đội tuyển vừa dẫn dắt U23. Có chăng chỉ là ở các sân chơi Olympic và Asiad (đều 4 năm mới có 1 lần). Với đặc thù của bóng đá Đông Nam Á, năm nào U23 cũng có vài lần tập trung thì việc chấm dứt cảnh “Vừa xay lúa vừa bế em” là rất cần thiết.

Trong bối cảnh đó vai trò điều tiết của giám đốc kỹ thuật Liên đoàn và Phòng các đội tuyển hết sức quan trọng”.

Chú thích ảnh
Trợ lý Lee được xem là sự lựa chọn tối ưu cho U22 Việt Nam

U22 Việt Nam được động viên trước thềm bán kết

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư động viên U22 Việt Nam trước thềm trận bán kết với U22 Indonesia vào ngày mai 24/2. Nội dung thư có đoạn:

“Thân gửi huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn và toàn thể đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, tôi biểu dương toàn đội đã có đấu pháp hợp lý, thi đấu đầy quyết tâm, nỗ lực, giành ngôi nhất bảng và vé vào bán kết sớm một trận đấu tại Giải Bóng đá vô địch U22 Đông Nam Á.

Trong 3 trận đấu vừa qua, với một đội hình trẻ, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021, toàn đội đã thi đấu tốt và sẽ bước vào trận bán kết, gặp đội tuyển U22 Indonesia vào ngày mai 24.2. Trước trận đấu quan trọng này, tôi mong đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam hãy noi gương thế hệ đàn anh, đoàn kết, quyết tâm, thi đấu đạt thành tích cao nhất, thể hiện được nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Chúc toàn đội khỏe và thi đấu thành công”!

Xuân Trường chọn số 21 vì Tuấn Anh

Tiền vệ Lương Xuân Trường vừa mới chia sẻ lý do chọn chiếc áo số 21 tại CLB Buriram United, dù bản thân thích số 6, 14 và 24. “Tất cả số áo thi đấu tại các câu lạc bộ nước ngoài của tôi như Incheon United, Gangwon FC, hay Buriam United đều do tôi lựa chọn. Vì Tuấn Anh rất hâm mộ Andrea Pirlo, mà Pirlo lại mặc áo số 21 nên tôi chọn số áo 21 tại đội bóng mới Buriram United, tôi hy vọng điều đó sẽ có ít nhiều ý nghĩa với cậu ấy”, Xuân Trường cho biết.

Tối 23/2, Xuân Trường được xếp vào đội hình xuất phát khi Buriram United tiếp Chonburi trên sân nhà tại vòng 1 Thai League 2019.

Công Phượng chỉ là phương án dự phòng tại Incheon United

Chứng kiến Công Phượng “ghi điểm” ở 2 trận liên tiếp cho Incheon United dù chỉ là giao hữu, nhiều CĐV Việt Nam tin tưởng tiền đạo Nghệ An sẽ nhanh chóng có vị trí chính thức trong màu áo mới.  Nhưng HLV Jorn Andersen lại không nghĩ như vậy. Ông chỉ coi 2 trận vừa qua là những thử nghiệm, đồng thời xem Công Phượng là “phương án dự phòng lâu dài”, chứ không phải cái tên có thể tạo “đột phá” cho Incheon United lúc này.

"Chúng tôi muốn tìm một tiền đạo dự phòng cho những vị trí không chắc chắn tương lai. Incheon có thể gặp khó khăn khi một cầu thủ tấn công bị chấn thương, và đó là lý do để chiêu mộ Công Phượng. Công Phượng vừa gia nhập CLB và cậu ấy cần thời gian để hoà nhập. Tôi không muốn Công Phượng bị gánh nặng tâm lý.

Điều quan trọng với cậu ấy là cần nâng cao thể lực trên sân tập. Tôi không kỳ vọng cậu ấy sẽ chơi tốt ngay ở nửa đầu mùa giải. Chúng tôi sẽ kiên nhẫn và chờ tới khi Công Phượng đạt 100% phong độ", HLV Incheon nhấn mạnh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm