U22 Việt Nam có 'bí kíp' tránh chấn thương với mặt cỏ sân nhân tạo

02/10/2019 18:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi tập chiều nay 2/10, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng đã tiết lộ những phương pháp giúp U22 Việt Nam hạn chế được những chấn thương khi phải thi đấu trên mặt cỏ sân nhân tạo tại SEA Games 30.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/10. Kết quả Hà Nội đấu với 25.4 SC. Kết quả chung kết AFC Cup

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 2/10. Kết quả Hà Nội đấu với 25.4 SC. Kết quả chung kết AFC Cup

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Cúp C1 châu âu. Trực tiếp Barcelona Inter Milan. Trực tiếp Thai League vòng 28. Trực tiếp Samut Prakan vs Muang Thong United. Lịch bóng đá ngày 2/10, rạng sáng 3/10.

Chiều nay 2/10, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 UAE vào tháng 10 tới hay xa hơn là SEA Games 2019 tại Philippines. Đây là giải đấu mà U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuy vậy việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 30 đang tạo ra vấn đề không hề đơn giản đối với U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hữu Thắng thừa nhận việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo là khó khăn với U22 Việt Nam

Trong cuộc phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng đã chia sẻ rằng: “Chiến thuật và giáo án tập luyện của U22 Việt Nam khác với ở CLB Huế. Việc không được triệu tập trước đây khiến tôi gặp một chút khó khăn trong lúc mới lên ở đợt tập trung lần này. Còn bây giờ tôi đã làm quen dần lại.

Về câu hỏi điểm mạnh của tôi để cạnh tranh được vị trí trong đội hình của HLV Park Hang Seo thì khó nói quá, tôi xin phép được bỏ qua.

Toàn đội U22 Việt Nam đã làm quen với mặt cỏ sân nhân tạo. Tuy nhiên mặt sân này rất dễ gây ra chấn thương và có nhiều trường hợp trong đội đã bị rồi.

BHL U22 Việt Nam đã trang bị cho chúng tôi những đôi giày để chơi bóng trên mặt cỏ sân nhân tạo. Trước buổi tập, các HLV thể lực đã cho chúng tôi khởi động và làm quen với những động tác dễ bị chấn thương. Phương án hạn chế chấn thương là băng cổ chân.

Hiện tại, tôi mới 19 tuổi và là lứa tuổi nhỏ nhất của U22 Việt Nam nên việc cạnh tranh vị trí với đàn anh là rất khó. Việc có được tham dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam hay không thì phải do BHL đánh giá chứ tôi không thể tự nhận xét được”.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam đang có 3 ca chấn thương là Hữu Thắng, Trọng Đại và Thanh Hậu

Hiện tại, Hữu Thắng cùng với Trọng Đại và Thanh Hậu là 3 cầu thủ chấn thương của U22 Việt Nam. Trước đó, Đức Chinh và Trọng Hùng đã hồi phục chấn thương và trở lại tập cùng toàn đội. Còn Trọng Đại vẫn chưa thể bình phục chấn thương đứt dây chằng chân phải và cần thêm thời gian tập luyện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young.

Ở một diễn biến khác, HLV Kim Han Yoon sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam ở trận giao hữu với U22 UAE diễn ra trên sân vận động Thống Nhất, vào ngày 13/10 tới. Lý do bởi vì HLV Park Hang Seo đang cùng ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, U22 Việt Nam cũng không có được sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu với lý do tương tự.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm