U22 Thái Lan vô địch SEA Games, người Malaysia khóc hận vì thủ môn

29/08/2017 21:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Thái Lan lần thứ ba liên tiếp giành HCV SEA Games. Chiến công này của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka có công rất lớn của thủ thành Haziq Nadzli với cú đấm bóng về lưới nhà cực kỳ đáng trách.

U22 Thái Lan tiếc nuối sau khi trọng tài từ chối một quả phạt đền ở phút thứ 5 khi Phittiwat bị phạm lỗi trong vòng cấm. Họ tiếp tục tiếc nuối khi cú đánh đầu của Picha Au-Tra bị thủ thành Haziq Nadzli xuất sắc cản phá ở phút 27. Thế nhưng, bàn thắng đến với U22 Thái Lan theo một cách khó ai có thể tưởng tượng nổi.

Phút 39, Sasalak treo bóng xoáy từ chấm đá phạt góc, một tình huống không nguy hiểm, thủ thành Haziq cũng không bị bất cứ tác động nào từ đối thủ nhưng anh lại ngờ nghệch dùng một tay đấm bóng về lưới nhà. Sân Shah Alam như chết lặng, chỉ có những người Thái là reo lên vui mừng.

Bàn thắng có phần may mắn nhưng những gì U22 Thái Lan thể hiện thì chiến thắng giành cho họ là hoàn toàn xứng đáng.

Sai lầm của thủ môn Haziq Nadzli đã khiến U22 Malaysia lỡ hẹn với chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 29.

Video: Thủ môn U22 Malaysia đấm bóng về lưới nhà, dâng bàn thắng cho U22 Thái Lan

Video: Thủ môn U22 Malaysia đấm bóng về lưới nhà, dâng bàn thắng cho U22 Thái Lan

Thủ môn Haziq Nadzli của U22 Malaysia đã có pha đấm bóng về lưới nhà cực kỳ vô duyên, biếu không một bàn thắng cho U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 29.

Bước sang hiệp 2, Worachit hai lần đệm bóng cận thành ở phút 53, 61 và chỉ có sự quyết tâm của các hậu vệ mới giúp U22 Malaysia không phải nhận thêm bàn thua. Tình huống nguy hiểm nhất của đội chủ nhà là cú sút xa ở phút 78 của Ishak và cũng là lần hiếm hoi thủ thành Nont Muangngam phải làm việc vất vả trong trận.

Chiến thắng tối thiểu, U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games lần thứ 3 liên tiếp. Họ thống trị bóng đá Đông Nam Á tròn nửa thập kỷ với 3 HCV SEA Games và 2 chức vô địch AFF Cup.

Người Malaysia có quyền tiếc nuối. Họ có lẽ đã không thua quá sớm nếu thủ thành Haziq Nadzli không phạm sai lầm sơ đẳng. Chiếc huy chương bạc vẫn là thành công với thầy trò HLV Ong Kim Swee, một đội tuyển gặp đầy trắc trở trong giai đoạn chuẩn bị nhưng vẫn lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2018 và giờ là về nhì ở SEA Games 29.

Chú thích ảnh
U22 Thái Lan (áo đen) giành HCV SEA Games với thành tích vô tiền khoán hậu, thủng lưới 1 bàn duy nhất trong hành trình đến ngôi vương. Ảnh: Siam Sports.

Kết quả: U22 Malaysia 1-0 U22 Thái Lan

Ghi bàn:

U22 Thái Lan: Haziq Nadzli (phản lưới nhà - 39')

Đội hình xuất phát:

U22 Malaysia: Haziq Nadzli 1, Matthew Davies 2, Adib Zainudin 4, Safawi Rasid 6, Nor Azam Azih 8, Adam Nor Azlin 9, Jafri Fridaus Chew 11, Thanabalan 12, Syamer Kutty Abba 14, Syazwan Andik Ishak 15, Irfan Zakaria 17.

U22 Thái Lan: Nont Muangngam 20, Sasalak Haiprakhon 2, Suriya Singmui 3, Worawut Namvech 4, Nopphon Phonkam 8, Chenrop Samphaodi 9, Picha Au-Tra 13, Saringkan Peomsupa 15, Phitiwat 16, Rattanakorn Maikami 17, Worachit 18.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm