U22 tập với 'bóng siêu to khổng lồ' trước trận gặp Viettel

27/08/2020 08:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo và các học trò đã có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu giao hữu cùng CLB Viettel vào chiều nay (27/8).

HLV Park nghiêm khắc, U22 Việt Nam tập hết mình

HLV Park nghiêm khắc, U22 Việt Nam tập hết mình

Người hâm mộ nhận định, HLV Park Hang Seo sẽ thu lượm được nhiều điều quý giá sau đợt hội quân của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trong lần tập trung thứ 2 chuẩn bị SEA Games 2021. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có trận đá tập nội bộ diễn ra vào hôm nay (27/8). Tuy nhiên phương án này đã bất ngờ thay đổi ở phút chót, các chàng trai áo đỏ sẽ có trận giao hữu với CLB Viettel.

Đây sẽ là bài test cực quan trọng mà HLV Park Hang Seo dành cho học trò của ông. Việc chọn lựa một đối thủ mạnh và là CLB chuyên nghiệp sẽ giúp ông nhìn ra ưu điểm, nhược điểm của từng cầu thủ, qua đó sẽ có được đánh giá tổng quát nhất sau khoảng 10 ngày rèn quân tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, ông cũng muốn chính các học trò nhìn nhận lại bản thân trong quá trình tập luyện, nhìn ra hạn chế để có thể nỗ lực khắc phục hơn trong thời gian tới. Qua trận đấu, ông cũng sẽ gút lại danh sách khoảng 30 cái tên có tiềm năng phát triển và hợp với lối đá chuẩn bị cho kỳ SEA Games diễn ra năm sau.

Trở lại với buổi tập của U22 Việt Nam hôm qua (26/8), toàn đội vẫn được chia thành 2 sân tập luyện, nhiều cầu thủ vắng mặt. Trong đó có thể kể tới cặp cầu thủ HAGL là Trần Bảo Toàn và Lê Minh Bình. Hiện vẫn chưa rõ chấn thương của Minh Bình cụ thể ra sao.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, U22 VN đấu tập Viettel, VFF, VPF, V League, Cup quốc gia
Bài tập đặc biệt với trái bóng ngoại cỡ của các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Khôi Nguyên

Ở sân 1, bài tập có phần khác biệt và được đổi mới, khi các cầu thủ lần đầu tiên tập luyện với trái bóng hơi "siêu to khổng lồ". Các bài tập được áp dụng là chuyền bóng bằng tay, dẫn bóng, vượt chướng ngại vật. Dù nhiều cầu thủ tỏ ra bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn để hoàn thành bài tập nhưng không khí buổi tập được cải thiện hơn hẳn với tiếng cười rộn rã.

Những bài tập này đều được kết hợp với yếu tố thể lực và cũng tăng tính tương tác giữa các cầu thủ với nhau. Sau bài tập với bóng hơi, các cầu thủ được tự do tập thả lỏng, tập nhóm chuyền bóng và dứt điểm cầu môn. Có lẽ ban huấn luyện muốn giải tỏa tâm lý cho học trò trước trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng sắp diễn ra.

Trận giao hữu này sẽ diễn ra lúc 17h chiều nay (27/8), và báo chỉ được tác nghiệp ở phần khởi động. Đây là động thái nhằm tăng sự tập trung trong trận đấu cũng như giảm áp lực từ giới truyền thông cho các học trò của HLV Park Hang Seo.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm