U22 Philippines muốn vượt qua Việt Nam tại SEA Games 29

18/07/2017 06:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Philippines nằm cùng bảng với Trung Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018 và Việt Nam tại SEA Games 29. Đội trưởng Ian Clarino hi vọng lối chơi phòng ngự phản công sẽ giúp Philippines vượt qua những đối thủ trên.

“Khi tôi biết bảng đấu tại SEA Games, tôi đã nghĩ đến hai chữ “tử thần” với các đối thủ Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Thật sự khó khăn vì đó là 3 đội tuyển rất tốt. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng có mục tiêu để hướng đến và chúng tôi muốn cải thiện thành tích và lọt vào bán kết. Hãy nhìn những gì chúng tôi chuẩn bị, mọi thứ diễn ra tốt đẹp và hãy xem sự chuẩn bị đó tốt đến đâu”, Ian Clarino chia sẻ với Fox Sports Asia.

Clarino là hậu vệ của U22 Philippines, anh sinh năm 1995 và SEA Games 29 tới là lần thứ hai anh được hít thở không khí tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Clarino bằng tuổi lứa Công Phượng, Xuân Trường và giờ đang là đội trưởng U22 Philippines.

Không chỉ hướng đến SEA Games, Clarino và các đồng đội còn một mục tiêu khác mang tên vòng loại U23 châu Á 2018, nơi họ sẽ chạm trán với Nhật Bản, Trung Quốc và Campuchia. Hai giải đấu nhưng U22 Philippines có chung một mục tiêu tiến tới vòng tiếp theo.

“Chúng tôi gặp những đối thủ rất mạnh ở châu Á. Chúng tôi vẫn sẽ chơi với phong cách của mình, phòng ngự và khi có bóng sẽ phản công thật nhanh. Chúng tôi cần làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình và đây là cơ hội tốt để chúng tôi chuẩn bị cho SEA Games. Đó là một đặc ân của chúng tôi khi được đối đầu với một vài đội tuyển xuất sắc nhất châu lục”, Clarino trả lời với sự tôn trọng cao nhất.

U22 Philippines thất bại 1-3 trước Meralco Manila trong trận giao hữu vào tháng 6/2017. Nguồn: Youtube Bob Guerrerro.

Trái ngược với phong thái khiêm tốn của mình, đồng đội của anh là Vicenzo Cheng, một tiền đạo, lại mang tinh thần chiến thắng lớn hơn nhiều. “Trên giấy, bảng B khó khăn nhất, nhưng nếu bạn muốn giành huy chương vàng ở SEA Games bạn phải đánh bại tất cả các đối thủ. Vì vậy, ở bảng này hay bảng kia đều không quá quan trọng”, Vicenzo trả lời.

Còn với vòng loại U23 châu Á, anh hạ giọng hơn: “Dĩ nhiên, mục tiêu số 1 là có những kết quả tốt nhất. Chúng tôi là đội bóng cửa dưới nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội để tiến xa ở giải này”.

Vòng loại U23 châu Á 2018 SEA Games 29
Bảng J U23 Nhật Bản Bảng B U22 Thái Lan
U22 Việt Nam
U23 Trung Quốc U22 Indonesia
U22 Philippines
U23 Campuchia U22 Timor Leste
U23 Philippines U22 Campuchia
U23 Indonesia đánh bại U23 Philippines, chiếm vị trí thứ hai bảng A của U23 Singapore

U23 Indonesia đánh bại U23 Philippines, chiếm vị trí thứ hai bảng A của U23 Singapore

Loạt trận tối ngày 9/6 của môn bóng đá nam SEA Games 2015 đã kết thúc với kết quả tạo ra nhiều hấp dẫn cho bảng A khi U23 Indonesia vượt lên trên U23 Singapore. Trong khi đó, ở bảng B, U23 Lào đã thắng U23 Timor Leste sát nút.

Tư tưởng của Ian Clarino là lấy phòng ngự phản công làm trọng tâm còn Vicenzo thì không nghĩ vậy. “Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng và lọt vào bán kết SEA Games, chúng tôi sẽ không thể làm điều đó nếu cứ chỉ phòng ngự. Tôi và Harvey, một tiền đạo khác đã quyết định có những thỏa thuận cho việc này”, Vicenzo Cheng thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Bóng đá không phải môn thể thao số 1 tại đất nước Philippines mà là bóng rổ nhưng Ian Clarino cho rằng anh đang nhận thấy những chuyển biến rất tích cực.

Chú thích ảnh
U22 Philippines đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 8/7 đến 13/7 và thi đấu giao hữu với 3 CLB thuộc các trường đại học, học viện của xứ sở mặt trời mọc. Ảnh: PFF.

Philippines đã có một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp kể từ năm ngoái và giúp ích nhiều cho các đội tuyển quốc gia của nước này. “Chúng tôi có giải đấu chuyên nghiệp lần đầu tiên và nó đem lại những kinh nghiệm tốt cho những cầu thủ trẻ khi chúng tôi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Những kĩ năng và màn trình diễn của chúng tôi có thể được cải thiện”, Ian bày tỏ sự hài lòng.

Vicenzo thì hưng phấn hơn: “Bóng rổ mới là môn thể thao số 1 ở Philippines nhưng bóng đá đang phát triển và bạn có thể thấy qua truyền hình và mạng xã hội, ngày càng nhiều trẻ em ở đất nước tôi chơi bóng đá”.

U22 Philippines

HLV trưởng: Marlon Maro

Danh sách cầu thủ:

Nimrod BALABAT (San Beda College)

Junell Mark BAUTISTA, Jaime Vicenzo CHENG, Rey Franco Miguel DE LA TORRE, Van Rey DIAZ, Richard TALAROC Jr. (Davao Aguilas FC)

Jeremiah BORLONGAN, Reymart CUBON, Ray Joseph JOYEL, Christian LAPAS, Dimitri Lionel LIMBO, Jeremiah Raphael ROCHA (Kaya FC Makati B)

Valentino CALVO (College of Saint Benilde)

Julian Mariano CLARINO, Nathanael Ace VILLANUEVA (FC Meralco Manila)

Roberto CORSAME Jr. (Arellano University)

Javier Augustine GAYOSO (Ateneo de Manila University)

Yoshiharu KOIZUMI (De La Salle University).

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm