U22 Malaysia đánh bại Myanmar bằng đòn phản công, chính thức vào bán kết SEA Games 29

21/08/2017 21:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Malaysia có trận thắng quan trọng trước đối thủ U22 Myanmar. Thầy trò HLV Ong Kim Swee khóa chặt cầu thủ tấn công quan trọng Aung Thu của đối phương, đồng thời, hạ gục U22 Myanmar ngay từ hiệp 1.

U22 Myanmar đã lọt vào bán kết SEA Games 29 nhưng HLV Gerd Zeise vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất. U22 Myanmar hướng đến một kết quả tốt nhất để đảm bảo cho ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, ước muốn đó của U22 Myanmar đã không được toại nguyện.

Phút 32, U22 Malaysia có bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ. Từ pha tạt cánh bên cánh trái, Davies không chế bóng lỗi nhưng lại trở thành pha kiến tạo tuyệt đẹp để Thanabalan ghi bàn thắng thứ hai của mình tại SEA Games 29.

U22 Myanmar chưa kịp ổn định tình hình thì chỉ 3 phút sau. Safawi Rasid đã nhân đôi cách biệt cho U22 Malaysia từ một pha đánh đầu, người kiến tạo là Kumaahran.

Ba bàn thắng của U22 Malaysia đều đến từ những pha phản công. Nguồn: VTV6.

Aung Thu: 'Sát thủ Myanmar' khiến Tuấn Anh 'nổi giận'

Aung Thu: 'Sát thủ Myanmar' khiến Tuấn Anh 'nổi giận'

“Niềm hy vọng của quốc gia chủ yếu dựa vào tài năng phi thường của Aung Thu. Mọi động tác của Aung Thu đều toát lên sự thông minh. Trước khi nhận được bóng, thằng bé đã biết phải làm gì tiếp theo, nhưng là làm mọi thứ vì đội bóng chứ không phải cho bản thân nó”.

U22 Myanmar từ đội chiếm thế chủ động bị dội liên tiếp hai gáo nước lạnh. Những phút sau đó, U22 Malaysia tiếp tục giữ nguyên thế trận phòng ngự phản công. U22 Myanmar vẫn tạo ra cơ hội nhưng đều chưa thật sự rõ ràng, trong khi đó, U22 Malaysia có ít nhất hai lần đối mặt với thủ thành Naing nhưng không tận dụng thành công.

Đến phút 82, U22 Malaysia có bàn thắng thứ 3. Kịch bản vẫn chẳng khác gì hai bàn thắng trước, một đường chuyền dài, một cầu thủ chạy cánh bứt tốc rồi tạt vào vòng cấm, Thanabalan băng cắt đánh đầu đẹp mắt hoàn tất cú đúp.

U22 Myanmar có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhờ công của Than Paing sau khi hậu vệ đội nhà chuyền về bất cẩn.

U22 Myanmar có bàn thắng danh dự sau sai lầm của hậu vệ U22 Malaysia. Nguồn: VTV6.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía chủ nhà U22 Malaysia trong ngày mà SVĐ Shah Alam gần như không còn chỗ trống.

U22 Malaysia có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, giành được 9 điểm bằng với U22 Myanmar nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, U22 Malaysia vẫn còn một trận chưa đấu với U22 Lào. Chiến thắng và vị trí nhất bảng vì thế khó rời khỏi tay thầy trò HLV Ong Kim Swee.

Ở chiều ngược lại, U22 Myanmar đã hoàn tất hành trình ở vòng bảng. Họ có 4 ngày để nghỉ ngơi trước khi bước vào trận bán kết.

Trong trận đấu sớm của bảng A trong ngày hôm nay, U22 Lào đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U22 Brunei và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Đội hình xuất phát:

U22 Malaysia: Nadzli (1), Davies (2), Zainudin (4), Rasid (6), Azih (8), Abba (14), Ishak (15), Zakaria (17), Thanabalan (12), Kumaahran (10), Nor Azlin (9)

U22 Myanmar: Naing (1), Wai Min (2), Htike Aung (3). Htet Aung (4), Kyaw (5), Yint Tun (6), Naing Oo (14), Kaung Mann (19), Thu Aung (10), Aung Thu (9)

Thứ hạng Đội tuyển Trận BT BB HS Điểm
1 U22 Myanmar 4 12 4 +8 9
2 U22 Malaysia 3 7 3 +4 9
3 U22 Lào 3 4 5 -1 3
4 U22 Singapore 3 3 4 -1 3
5 U22 Brunei 3 1 11 -10 0

Bảng xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ 4 (21/8).

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm