U21 Thái Lan mạnh nhưng không đáng sợ

20/11/2015 20:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 2-2 trước U21 Singapore cho thấy U21 Thái Lan mạnh nhưng không quá đáng sợ. Đánh bại Thái Lan không phải là nhiệm vụ quá tầm với U21 Việt Nam cũng như U21 Hoàng Anh Gia Lai.

U21 Thái Lan có nòng cốt là những cầu thủ trẻ của Muangthong United - đội bóng đã vô địch U19 quốc gia Thái Lan. Với đội hình đồng nhất như vậy, lối chơi của U21 Thái Lan rất nhuần nhuyễn. Người Thái cũng chủ động chọn lối chơi tấn công với sơ đồ 4-3-3.

Bộ ba tiền đạo Natpasut Malisson (số 9, trái), Phakphum Srichai (số 10, phải), Srun Puangbut (số 14), hậu vệ trái Suradet Klankham (số 7) và tiền vệ trung tâm Patarawee Chaysut (số 6) là những cái tên quan trọng nhất của U21 Thái Lan.


U21 Thái Lan (áo xanh) là đối thủ vừa sức với U21 Báo Thanh Niên cũng như U21 HAGL. Ảnh: Thanh Hà

Đối đầu với U21 Singapore, U21 Thái Lan là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng so với các đội tuyển Thái Lan khác, khả năng cụ thể hóa ưu thế cầm bóng thành cơ hội rõ ràng của U21 Thái Lan là khá hạn chế. Người Thái chủ yếu dùng các đường bóng bổng tầm trung để khoét vào sau lưng hàng thủ Singapore. Nhưng trong phần lớn thời gian, các đường chuyền ấy việt vị hoặc không được tiền đạo tận dụng tốt.

Bộ ba tiền đạo Natpasut - Phakphum - Srun cũng không phải những cái tên khá nguy hiểm. Dù được HLV Thái Lan hết lời khen ngợi và nhận được rất nhiều bóng, Natpasut không có một tình huống qua người thành công nào và mờ nhạt suốt 20 phút đầu. Anh chỉ chơi tốt hơn khi được đẩy vào trung lộ đá tiền đạo ảo.

Giống như Natpasut, Phakphum cũng chỉ gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân chứ không thực sự mang tới các cơ hội. Người chơi tốt nhất trong bộ ba này là tiền đạo phải Srun. Số 14 cũng là người đã chớp cơ hội rất nhanh để ghi bàn mở tỷ số cho U21 Thái Lan.

Nhìn chung, U21 Thái Lan là đội kiểm soát bóng tốt nhưng không giỏi tạo cơ hội. Sự hạn chế ấy buộc họ phải tích cực sút xa. Nhưng các cú sút của những cầu thủ trẻ này chưa đem lại nhiều kết quả.

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc: Công Phượng 'chìm', đương kim vô địch thất bại

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc: Công Phượng 'chìm', đương kim vô địch thất bại

Công Phượng chơi nỗ lực và có ít nhất 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành U19 Hàn Quốc nhưng không thể ghi bàn. Sự thiếu chính xác đã khiến U21 HAGL phải nhận thất bại trong ngày ra quân giải đấu họ là đương kim vô địch.


Các đội tuyển Việt Nam sẽ phải dành sự quan tâm đặc biệt cho số 6 Patarawee. Hình như người Thái rất thích trao áo sô 6 cho những cầu thủ tổ chức lối chơi (phù thủy Sarach Yooyen của tuyển Thái Lan cũng mang áo số 6). Chỉ cần hạn chế được Patarawee, U21 Việt Nam (và sau này là U21 Hoàng Anh Gia Lai) sẽ giảm được rất nhiều sức sát thương của đối thủ.

Ở hàng thủ, trung vệ Chutiphan Nobnorb nổi lên như là một cái tên đầy chất lượng. Anh có thể hình to, cao, lối chơi chắc chắn, đầy kinh nghiệm vượt xa lứa tuổi U21 của mình. Nhưng phần còn lại của tuyến phòng ngự Thái Lan thì không tốt như vậy.

Họ chưa có sự lỳ lợm của những người đàn anh tuyển quốc gia và là nguyên nhân khiến đội bóng nhận 2 bàn thua về cuối.

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm