U21 Hà Nội T&T lần thứ 4 liên tiếp tranh Cup vô địch

31/10/2016 20:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất sắc đánh bại đội chủ nhà U21 Than Quảng Ninh ở trận bán kết và nếu vượt qua được U21 Sanna Khánh Hòa thì U21 Hà Nội T&T sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

U21 Than Quảng Ninh dù không có ngôi sao trong đội hình nhưng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV, tinh thần thi đấu rực lửa chính là thứ vũ khí mạnh nhất của đội bóng đất Mỏ. 

Bên kia chiến tuyến, dù thiếu vắng tới hơn nửa đội hình từng đăng quang VCK U21 QG 2015 do đã quá tuổi, thế nhưng U21 Hà Nội T&T vẫn khẳng định vị thế của nhà vô địch với 3 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng U21 QG 2016. Với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm từng chinh chiến ở sân chơi V-League như Thành Chung, Đức Huy, Văn Kiên…Hà Nội T&T đã giúp U21 Hà Nội T&T chơi lấn lướt trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

Văn Kiên (số 17) mở tỉ số cho Hà Nội T&T

Khác với trận bán kết đầu tiên giữa U21 HAGL và U21 Sanna Khánh Hòa , trận bán kết thứ 2 diễn ra sôi nổi hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh đều lựa chọn lối chơi tấn công giàu tốc độ khi liên tục có những pha ăn miếng trả miếng.

Các học trò của HLV Phạm Minh Đức là những người chơi tấn công sắc nét hơn đối thủ với nhiều phương án tấn công đa dạng khiến khung thành của U21 Than Quảng Ninh thường bị đặt trong tình trạng báo động. Và điều gì đến cũng phải đến, trước sức tấn công mạnh mẽ của Hà Nội T&T, mảnh lưới của U21 Than Quảng Ninh đã phải rung lên sau pha dứt điểm cận thành của hậu vệ Văn Kiên. Phút thứ 93, Văn Đức ấn định tỉ số 2-0 nghiêng về phía Than Quảng Ninh bằng cú sút xa tuyệt đẹp.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng của U21 Than Quảng Ninh thừa nhận, U21 Hà Nội T&T giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.

“U21 Hà Nội T&T có nhiều cầu thủ chất lượng và có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nên lối chơi của họ rất khó bị bắt bài. Trong khi đó, U21 Than Quảng Ninh phần lớn là cầu thủ trẻ được gom từ nhiều nơi nên các em còn non kinh nghiệm. Dẫu sao với việc giành giải 3 chung cuộc, U21  Than Quảng Ninh cũng đã có giải đấu thành công”.

'Lửa phố biển' ở VCK U21 quốc gia

'Lửa phố biển' ở VCK U21 quốc gia

Dù phải thi đấu cách quê hương hàng nghìn cây số thế nhưng các cầu thủ U21 Sanna Khánh Hòa vẫn cảm thấy ấm lòng khi đội bóng phố Biển nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả Quảng Ninh.

Về phần mình, HLV trưởng U21 Hà Nội T&T Phạm Minh Đức rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò và ở trận chung kết, đội bóng Thủ đô sẽ có một vài sự thay đổi khi họ được bổ sung 2 tuyển thủ U19 Việt Nam là Quang Hải và Văn Hậu.

“Tôi không chắc khả năng ra sân của hai cầu thủ này nhưng với sự bổ sung Quang Hải và Văn Hậu, Hà Nội T&T sẽ có thêm nhiều phương án trong cuộc đối đầu với U21 Sanna Khánh Hòa”.

Huy Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm