U19 Việt Nam tin còn cơ hội đi tiếp, Indonesia sa thải HLV trước thềm AFF Cup

21/10/2018 19:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV U19 Việt Nam tin còn cơ hội đi tiếp, Indonesia sa thải HLV trước thềm AFF Cup là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 21/10.

HLV U19 Việt Nam tin còn cơ hội đi tiếp

Dù để thua U19 Jordan ở trận ra quân tại VCK U19 châu Á 2018 nhưng HLV trưởng U19 Việt Nam vẫn tin tưởng vào khả năng đi tiếp của các học trò. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết:

"Sau khi để thua ở trận mở màn, rõ ràng sẽ gặp khó khăn về tâm lý. Nhưng trong bóng đá, bạn có thể thắng, hòa hoặc thua, chúng tôi phải hiểu điều đó và hướng về phía trước. Trận đấu đầu tiên đã qua, chúng tôi phải quên đi thất bại đó và hướng về phía trước và tập trung cho trận đấu tiếp theo.”

Hai đối thủ tiếp theo của U19 Việt Nam là Australia và Hàn Quốc đều rất mạnh nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi đã hết cơ hội và U19 Việt Nam chắc chắn sẽ quyết tâm hơn nữa để đối đầu với các đối thủ đó.

Chúng tôi phải tập trung hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn giành vé đi tiếp. Thực sự là rất khó khăn cho chúng tôi. Cơ hội nhỏ, nhưng không phải là không có gì. Chúng ta cố gắng, tập trung, làm việc chăm chỉ, thì dù khó khăn nhưng vẫn còn cơ hội”.

Vào lúc 16h00 chiều 22/10, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Australia. Trước đó, U19 Australia đã cầm hòa U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-1.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn

Indonesia sa thải HLV trước thềm AFF Cup 2018

LĐBĐ Indonesia đã chính thức ra thông báo kết thúc hợp đồng với HLV Luis Milla ngay trước thềm AFF Suzuki Cup 2018. Sau giải đấu không thành công của U23 Indonesia ở ASIAD 2018, HLV Luis Milla đã trở về nước và cắt đứt mọi liên lạc với Liên đoàn bóng đá Indonesia. Sau đó, HLV Luis Milla đưa ra “yêu sách” tăng tiền lương bằng với mức của các HLV hàng đầu thế giới như HLV trưởng CLB Manchester United, Mourinho.

Đương nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia không chấp nhận điều này và quyết định sa thải HLV Luis Milla. Người ngồi vào ghế "nóng" mà Luis Milla để lại là trợ lý dưới thời ông Luis Milla, Bima Sakti.

Trong thời gian HLV Milla vắng mặt, HLV Bima Sakti đã giúp Indonesia có được chiến thắng trước Mauritius, Myanmar và cầm hòa Hong Kong ở những trận giao hữu gần nhất. Tại AFF Suzuki Cup 2018, Đội tuyển Indonesia nằm ở bảng đấu khó khăn cùng các đối thủ Thái Lan, Singapore, Philippines và Timor Leste.

Quế Ngọc Hải nỗ lực tập luyện để giành suất đi AFF Cup

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 21/10 của đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Quế Ngọc Hải cho biết, cá nhân anh và các đồng đội khác đều phải nỗ lực tập luyện và thi đấu mới mong có suất chính thức tham dự AFF Cup 2018.

Ngọc Hải cho biết: “So với AFF Cup 2016, tôi thấy đợt tập trung lần này có sự hiện diện của nhiều trung vệ chất lượng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Vì thế, không có nhiều sự khác biệt về chất lượng của các cầu thủ. Mọi người đều cố gắng thể hiện bản thân trong những buổi tập cho tốt. Tôi vẫn cần phải cố gắng hoàn thiện hơn nữa nếu muốn có tên trong danh sách sắp tới".

Ngọc Hải cho biết thêm: "Hiện tại, chuyên môn các cầu thủ phòng ngự của đội đều rất tốt với các cầu thủ trẻ như Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng và có cả những người đã từng lên tuyển như Dương Thanh Hào. Tôi nghĩ việc mình đá hợp với ai không phải điều đáng nghĩ lúc này. Hiện tại, tôi đang nỗ lực để có tên trong danh sách 23 cái tên cuối cùng dự giải.

Ở mỗi buổi tập, tất cả các vị trí đá cặp với nhau đều được xáo trộn lên để tập luyện với nhau. Chưa có sự chắc chắn cho bất kỳ vị trí nào trên đội tuyển lúc này”.

HLV U19 Việt Nam đánh giá cao Australia, Xuân Trường nhận quà đặc biệt

HLV U19 Việt Nam đánh giá cao Australia, Xuân Trường nhận quà đặc biệt

HLV U19 Việt Nam đánh giá cao Australia, Xuân Trường nhận quà đặc biệt là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 21/10.

Ông Cao Văn Chóng ứng cử PCT VFF

Nguồn tin từ Tiểu ban nhân sự Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII ngày 21/10 cho biết, trong danh sách tham gia ứng cử vị trí Phó Chủ tịch truyền thông VFF nhiệm kỳ mới này có tên của ông Cao Văn Chóng (SN 1979) , nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF), Giám đốc truyền thông Tổng công ty Becamex IDC.

Trả lời báo Tiền Phong ngày 21/10 về sự kiện trên, ông Cao Văn Chóng cho biết, với khối công việc lớn tại Tổng công ty Becamex IDC, ông rất bận rộn và chưa nghĩ đến việc ứng cử vào vị trí lãnh đạo tại VFF. Nhưng có những nguyên nhân khiến ông không thể từ chối trách nhiệm và quyết định nộp hồ sơ tranh cử.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm