U19 Việt Nam tập huấn tại học viện bóng đá lớn nhất thế giới

15/06/2018 19:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Việt Nam chuẩn bị tập huấn tại học viện bóng đá lớn nhất thế giới, nhiều đội bóng V-League không hài lòng về ngoại binh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 15/6.

U19 Việt Nam chuẩn bị tập huấn tại học viện bóng đá lớn nhất thế giới

Chiều ngày hôm nay 15/6, U19 Việt Nam nghỉ tập để chuẩn bị hành trang cho chuyến tập huấn tại Học viện bóng đá Quảng Châu Evergrande, kéo dài từ 16/6 đến 25/6 tới. Tại đây, đội sẽ thi đấu 3 trận giao hữu lần lượt vào các ngày 17/6. 20/6 và 23/6 với đối tượng là CLB Guangzhou Evergrande (B) và CLB Meizhou Meixian Techand FC đang thi đấu tại giải hạng Nhất Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Trọng Long (áo xanh bên trái) cùng các đồng đội U19 Việt Nam miệt mài tập luyện

Trước chuyến tập huấn tại Trung Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Sau thời gian tập luyện vừa qua, các cầu thủ đã thể hiện nhiều sự tiến bộ. Những điểm còn hạn chế bộc lộ tạo giải quốc tế Suwon JS Cup cũng phần nào đã được khắc phục, đặc biệt là vấn đề về thể lực.

Trong đợt tập huấn tại Trung Quốc sắp tới, BHL sẽ có cơ hội rất tốt để tiếp tục rèn giũa cho các em thông qua 3 trận giao hữu với những đối thủ được đánh giá cao hơn, trong đó có trận đấu gặp đội B của CLB mạnh nhất Trung Quốc Guangzhou Evergrande. BHL tin tưởng chuyến tập huấn này sẽ giúp U19 Việt Nam tiến bộ hơn nữa về chuyên môn, nhất là về tâm lý thi đấu trước các đội bóng mạnh hơn”

Guangzhou Evergrande là CLB bóng đá số 1 ở Trung Quốc với 7 lần liên tiếp giành chức VĐQG. Đội bóng lắm tiền nhiều của này sẵn sàng chi ra rất nhiều tiền để đưa các ngôi sao ở châu Âu sang Trung Quốc thi đấu. Nhưng bên cạnh đó, Guangzhou Evergrande còn đổ nhiều tiền để xây dựng lò đào tạo bóng đá trẻ. Đây có thể sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Trung Quốc trong tương lai.

Guangzhou Evergrande đã xây dựng học viện bóng đá lớn nhất thế giới với 50 sân vận động và hơn 2.500 học viên. Học viện này có diện tích 300 hecta và tiêu tốn của Guangzhou Evergrande số tiền là 130 triệu bảng.

Nhiều đội bóng V-League không hài lòng về ngoại binh

Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, nhiều đội bóng V-League cảm thấy không hài lòng với các ngoại binh. Cụ thể, HLV Phan Văn Tài Em: “Chúng tôi biết ngoại binh của mình kém nhưng giờ tìm được người thay thế đâu phải chuyện dễ. Thôi thì có gì dùng đó rồi tính tiếp vậy”. Trong khi đó, HLV trưởng của Nam Định Nguyễn Văn Sỹ than vãn về sự kém cỏi của ngoại binh đội bóng Thành Nam: “Nhiều đội bóng được hưởng lợi từ sự xuất sắc của ngoại binh nhưng từ đầu giải đến giờ Nam Định chẳng biết dựa vào ai, nhất là ngoại binh.”

Sau trận thua 0-1 trên sân Vinh trước SLNA, HLV trưởng của Hải Phòng Trương Việt Hoàng cũng lên tiếng bày tỏ sự thất vọng với bộ đôi ngoại binh Steven và Fagan: “Khách quan đánh giá thì SLNA đá tốt hơn Hải Phòng và việc họ giành 3 điểm là xứng đáng. Tuy nhiên, trận này tôi không hài lòng với phong độ của ngoại binh Hải Phòng. Họ thật sự thi đấu dưới sức mình và không có sự phối hợp cùng nội binh trên sân. Đó là nguyên nhân khiến Hải Phòng bại trận.”

HAGL lên tiếng về tin đồn chiêu mộ thủ môn Lào, HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng với U19 Việt Nam

HAGL lên tiếng về tin đồn chiêu mộ thủ môn Lào, HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng với U19 Việt Nam

HAGL lên tiếng về tin đồn chiêu mộ thủ môn tuyển Lào, HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng U19 Việt Nam là những tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 11/6.

SLNA sẽ tăng cường ngoại binh ở giai đoạn lượt về V-League 2018

HLV trưởng SLNA Nguyễn Đức Thắng khẳng định đội bóng xứ Nghệ sẽ có sự tăng cường ngoại binh trong giai đoạn lượt về để hoàn thành mục tiêu trụ hạng vào cuối mùa giải: “Trước mắt, sau trận đấu này tôi sẽ thay thế một số ngoại binh để bổ sung cho lượt về. Như các bạn biết đấy cả lượt đi gần như SLNA chỉ thi đấu với 1 ngoại binh duy nhất và không đáp ứng được kỳ vọng.

Vì thế, tôi sẽ cân nhắc trình lên lãnh đạo để có những thay đổi cần thiết và hy vọng SLNA sẽ khởi sắc trong những vòng tiếp theo”. Kết thúc lượt đi mùa giải năm nay, SLNA đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, khoảng cách với 2 đội phía sau là Sài Gòn FC và Nam Định lần lượt là 1 và 2 điểm. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Đức Thắng hy vọng thứ hạng của SLNA sẽ có sự thay đổi trong giai đoạn lượt về: “Ở lượt đi SLNA đã bị ảnh hưởng nhiều vì lịch thi đấu quá dày khiến cho cầu thủ không kịp hồi phục nhưng hy vọng giai đoạn lượt về sẽ khác”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm