U19 Việt Nam đi Myanmar, Công Phượng cảm ơn CĐV Việt Nam

19/08/2016 10:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng cảm ơn CĐV Việt Nam, U19 Việt Nam sẵn sàng lên đường đi Myanmar là những tin chính trong bản tin bóng đá Việt ngày 19/8.
Công Phượng cảm ơn CĐV Việt Nam


Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa gửi lời cảm ơn các CĐV Việt Nam đã lặn lội sang Nhật Bản cổ vũ anh: “Tôi cảm thấy may mắn và rất vui vì được các cổ động viên từ Việt Nam sang đây cổ vũ. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn”.

Trước đó, Phượng vừa phải ngồi dự bị trong trận gặp Thespa Kusatsu Gunma tại J-League 2. Ở trận này, Mito Hollyhock dẫn trước nhưng vẫn phải nhận thất bại 1-2 khi Gunma đã chơi quá hay trong hiệp 2.

U19 Việt Nam sẵn sàng lên đường đi Myanmar

Tối nay 19/8, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar dự giải giao hữu quốc tế U19 KBZ Bank Cup 2016. Trước đó, đội đã trải qua buổi đấu tập cuối cùng trên sân chính Mỹ Đình. Đa số các cầu thủ đều được bố trí đá đúng với sở trường của mình. Vì vậy, chất lượng của trận đấu tập khá tốt và hỗ trợ rất nhiều cho ban huấn luyện trong việc đánh giá, thử nghiệm cả về nhân sự lẫn lối chơi.

KBZ Bank Cup 2016 sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến 28/8 trên SVĐ Mandalar Thiri- Myanmar. 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất và nhì sẽ thi đấu trận chung kết tranh cúp vô địch, đội xếp thứ ba và thứ tư gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Ngoài U19 Việt Nam, giải đấu này còn có sự góp mặt của chủ nhà U19 Myanmar, U19 Thái Lan và U18 Consadole Sapporo (Nhật Bản).
HLV Lê Thụy Hải: ‘Tôi nghỉ nhưng rất thanh thản'

HLV Lê Thụy Hải: ‘Tôi nghỉ nhưng rất thanh thản'

Không phải xin từ chức vì sức khỏe, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ lý do rời khỏi cương vị GĐKT CLB FLC Thanh Hóa là vì không muốn đẩy sức ép đến người khác, cụ thể là Giám đốc điều hành đội bóng này.


Ông Lê Thụy Hải: Áp lực khiến Thanh Hóa không còn giữ được mình

Cựu GĐKT Lê Thụy Hải của FLC Thanh Hóa đã có những chia sẻ về nội tình đội bóng sau quyết định chia tay CLB hôm qua: “Thực tế lực lượng của FLC Thanh Hóa không phải quá mạnh, con người để xoay vòng không có.

Lúc đội đang sung mãn như hồi giai đoạn 1 thì không sao, nhưng thi đấu lâu dài dẫn đến mệt mỏi thì dễ dẫn đến sa sút. Bên cạnh đấy, áp lực thành tích cũng là một nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ căng cứng và không còn là chính họ”.

U11 quốc gia: Thanh Hóa chặn đứng lần đăng quang thứ 4 của Hải Dương

Đội chủ nhà U11 FLC Thanh Hóa đã xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Hải Dương 4-0 để đăng quang tại vòng chung kết giải U11 quốc gia 2016. Thanh Hóa thi đấu khởi sắc ngay từ đầu, ghi 3 bàn sau 12 phút trước khi chính thức kết liễu đối thủ với bàn ấn định thắng lợi 4-0 ở hiệp 2.

Với danh hiệu này, Thanh Hóa đã cắt đứt mạch 3 năm vô địch liên tiếp của Hải Dương. Đội bóng xứ Thanh. Đây cũng là danh hiệu vô địch nhi đồng toàn quốc đầu tiên của Thanh Hóa trong lịch sử.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm