U19 Việt Nam 3-1 U19 Malaysia: Thái Lan giúp Việt Nam 'dễ thở' ở bán kết

20/09/2016 05:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ U19 Việt Nam đã nhận ra rất nhiều nhược điểm của U19 Australia sau thất bại 1-5 của đội bóng này trước Thái Lan ở bảng B.

U19 Việt Nam vừa đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 3-1 tại lượt trận cuối bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2016 (19/9). Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ. Bàn thắng của Duy Khánh ở phút 13 không báo hiệu một trận cầu dễ dàng. Ngược lại, đội chủ nhà đã phải chật vật trước hàng thủ Malaysia chơi quá kín kẽ.

Sang hiệp 2, khi U19 Malaysia xuống sức, U19 Việt Nam mới dứt điểm được trận đấu nhờ công của Văn Hậu và Tiến Linh. Thắng lợi này giúp U19 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 10 điểm sau 4 trận, đoạt ngôi đầu và sẽ gặp U19 Australia ở bán kết.

Đánh giá về đối thủ này, ông Hoàng Anh Tuấn nói: “Hôm trước, Australia thua Thái Lan 1-5. Sau trận đấu đó, bản thân chúng ta xem trận đấu đã nhận ra những nhược điểm của Australia mà U19 Việt Nam cần phải quan tâm.

Malaysia 'dọa' U19 Việt Nam, Ngọc Hải không đá trận gặp Hải Phòng

Malaysia 'dọa' U19 Việt Nam, Ngọc Hải không đá trận gặp Hải Phòng

Những thông tin liên quan tới tình hình U19 Việt Nam, U16 Việt Nam và vòng 26 V-League là tâm điểm bản tin ngày 16/9.

Mục tiêu của U19 Việt Nam là trận chung kết nên bất kể đối thủ ở bán kết là Thái hay Australia cũng như nhau thôi. Đội nào chúng tôi cũng tôn trọng và quyết tâm đánh bại”.

Nói về màn trình diễn của các học trò, ông Tuấn hài lòng về tinh thần nhưng vẫn muốn cải thiện nhiều điều về chuyên môn: “Các em chơi rất tốt. Tất cả những điều đặt ra trước trận, các em đã làm được. Yêu cầu từ ban huấn luyện là không có tư tưởng đá hòa, bằng mọi giá phải thắng được. Chúng tôi rất hài lòng.

Cuối trận, các em hơi chủ quan vì Malaysia xuống sức quá nhiều, không còn khả năng gây áp lực. Sự chểnh mảng trong giây phút đó đã tạo ra sai số đáng tiếc. Khi về, chúng tôi sẽ phải mổ xẻ vấn đề này.

Ban đầu, U19 Việt Nam quan tâm tới cải thiện khâu ghi bàn. Nhưng qua một số trận đấu, qua một số bàn thua như bàn thua trước Malaysia, người làm chuyên môn như tôi thấy rất khó chấp nhận. Hàng phòng ngự là điều phải quan tâm rất nhiều nếu chúng ta muốn có kết quả tốt ở trận bán kết sắp tới”.

Sau trận Malaysia, U19 Việt Nam sẽ có một quãng nghỉ 2 ngày. Đây là một lợi thế nhỏ cho U19 Việt Nam khi các đội bảng B chỉ được nghỉ 1 ngày. Nếu đánh bại U19 Australia, U19 Việt Nam nhiều khả năng sẽ cùng U19 Thái Lan tái hiện trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm