U19 và tuyển Việt Nam cần được gỡ bỏ áp lực

23/10/2018 13:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

TRỰC TIẾP bóng đá hôm nay. Trực tiếp U19 châu Á. Trực tiếp Cúp C1

TRỰC TIẾP bóng đá hôm nay. Trực tiếp U19 châu Á. Trực tiếp Cúp C1

Trực tiếp bóng đá. Xem trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Cúp C1 hôm nay. Trực tiếp U19 châu Á. VTV6 trực tiếp U19 châu Á. Trực tiếp Cúp C1

Lịch thi đấu và trực tiếp giải U19 châu Á:

16h00, 23/10: U19 Trung Quốc vs U19 Saudi Arabia (VTV6)     

Xem trực tiếp tại đây

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

19h00, 23/10: U19 Malaysia vs U19 Tajikistan (VTV6)

Xem trực tiếp tại đây

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Việt Nam đã thất bại ở trận ra quân VCK U19 châu Á và ai cũng biết, cánh cửa để viết lại kỳ tích vào World Cup U20 thế giới giờ rất hẹp. Trận thua U19 Jordan dù không phải là thảm họa nhưng từ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, có thể liên tưởng để lo lắng cho ĐTQG.

 

U19 Việt Nam bước vào giải đấu năm nay không như thế hệ của những Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng trước đó. Sau kỳ tích đạt được năm 2016, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu tương tự ở giải lần này. Và đồng nghĩa với từ chỗ thoải mái tư tưởng để thi đấu, U19 Việt Nam phải gánh vác áp lực nặng nề từ thế hệ đàn anh.

HLV Đoàn Minh Xương nhận định: “Việc nằm ở bảng đấu không hề nhẹ ký với Jordan, Hàn Quốc và Australia đã là khó khăn với đội. U19 Việt Nam chỉ nhìn thấy U19 Jordan là đối thủ có thể lấy 3 điểm nên phải chơi tấn công để làm được điều mong muốn. Tuy nhiên, sau thất bại trước U19 Jordan, chúng ta chỉ biết hy vọng vào điều thần kỳ ở hai trận đấu với U19 Hàn Quốc và U19 Australia”.

“U19 Việt Nam thể hiện lối chơi khá có nét dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Bốn cầu thủ của Hà Nội B có đẳng cấp tốt hơn các đồng đội khác, tuy nhiên vấn đề là sự ăn ý chưa tốt do thời gian họ chơi cùng đội không nhiều. HLV Hoàng Anh Tuấn khó khăn hơn xưa cũng bởi năng lực chuyên môn của lứa này không tốt bằng lứa Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh mà anh ấy có lần trước. Lứa cầu thủ này cũng không được thi đấu quốc tế nhiều để tích lũy kinh nghiệm. Một vấn đề nữa là tâm lý của các em chưa thực sự ổn định do ở bảng đấu nặng, lại phải thắng ngay trận đầu rất khó khăn”, HLV Đoàn Minh Xương phân tích.

Từ U19 Việt Nam, cựu thuyền trưởng Đồng Tháp cũng liên tưởng đến ĐTQG đang hướng tới AFF Suzuki Cup 2018: “Bóng đá Việt Nam không dễ dàng khi áp đặt lối đá tấn công lên các đối thủ vì không có tiền đạo nào giỏi nổi bật. U19 Việt Nam vừa rồi ghi bàn thắng cũng xuất phát từ tình huống cố định. Còn khi chủ động tấn công thì thiếu sắc nét. Lâu nay các đội tuyển Việt Nam cũng không hề có sở trường tấn công mà lối đá phòng ngự phản công hiệu quả hơn. HLV Park Hang Seo cũng khai thác được điều này khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Tại AFF Suzuki Cup sắp tới, có thể chuyện sẽ khó khăn thực sự lúc vào bán kết. Việt Nam với thực lực hiện tại sẽ có vé vào bán kết, vấn đề lúc đó là đối thủ nào mà thôi. Khi đó, các đối thủ quá hiểu biết về bóng đá Việt Nam sẽ không dễ cho thầy trò HLV Park Hang Seo phát huy sở trường”.

Một thực tế từ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang chỉ ra là khi niềm kỳ vọng dâng cao, sự thất vọng có thể tỷ lệ thuận với điều đó. Phong độ của U23 và Olympic Việt Nam đã làm được trong năm nay chưa đủ làm nên đẳng cấp nền bóng đá. Ở cấp độ ĐTQG hiện tại chỉ là sự bổ sung vài vị trí có kinh nghiệm trong đội hình và hướng tới sân chơi khu vực với một tâm thế phấp phỏng lo âu.

“Trong chiến thuật 5-3-2 hay 3-4-3 mà HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như HLV Park Hang Seo sử dụng, vị trí hậu vệ biên rất quan trọng. Khả năng leo biên tham gia tấn công và phòng ngự đòi hỏi thể lực lẫn kinh nghiệm. Đặc biệt trong lối chơi của đội tuyển, để ý rằng các HLV đều ưu tiên ổn định hàng phòng ngự và tiền vệ trung tâm để hạn chế sai sót. Vị trí tiền đạo thì có thể linh hoạt thay đổi. Hiện tại khi Văn Thanh chấn thương, người thay thì có rồi nhưng hiệu quả chưa biết sẽ ra sao”, HLV Đoàn Minh Xương nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm